Choáng với việc chính quyền phường thu cả tiền quỹ lễ hội

Anh Đào |

Trong lúc nhiều người dân gặp khó khăn còn chưa nhận được tiền hỗ trợ dịch COVID-19, thì chính quyền ở một phường tại Hà Nội lại thu một lúc 6-7 loại quỹ. Thậm chí, thu cả quỹ lễ hội địa phương ngay cả khi lễ hội phải hoãn.

Bức ảnh được chị Q.P chụp lại là bảng kê các loại quỹ mà Phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đang triển khai thu của dân.

6 loại quỹ: Quỹ phường, quỹ tổ dân phố, quỹ vì trẻ thơ, quỹ nhân đạo từ thiện, quỹ tình nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ người cao tuổi - Được thu ngay, liền lúc.

3 loại quỹ Quỹ vì người nghèo, quỹ vì biển đảo Việt Nam, quỹ lễ Đình Gừng để trống, không phải vì không thu, mà đã thu từ hồi tháng 3.2020, giữa thời điểm cả nước “chống dịch như chống giặc”.

Lễ hội Đình Gừng năm nay đã phải dừng tổ chức do dịch bệnh. Nhưng phường thì vẫn triển khai thu quỹ hội làng... như mọi năm.

9 loại quỹ. Thu ngay trong thời điểm gói 62.000 tỉ đang được giải ngân để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Thu ngay cả khi dân còn chưa kịp hoàn hồn sau dịch. Thu ngay cả khi một bộ phận người dân thất nghiệp còn đang chưa kịp trở lại với công việc.

Nhưng vấn đề không chỉ là ở việc thu quỹ. Vấn đề ở chỗ dù là người đóng quỹ, người dân không thể biết số tiền mà họ đóng góp được bao nhiêu, chi tiêu thế nào, có đúng mục đích không.

20 năm sống ở thủ đô, gia đình văn hóa, năm nào cũng đóng quỹ, bị thu không sót một loại quỹ nào. Nhưng, chị Q.P nói chưa bao giờ được thông báo chính thức về số tiền gia đình đóng góp, trong khi đáng lẽ: “Chí ít phường cũng công khai trên trang web, hay cổng thông tin điện tử của quận”.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng từng công khai có tới 48 quỹ ngoài ngân sách gồm 28 quỹ ở Trung ương, 20 quỹ ở địa phương.

Đừng nói quỹ tự nguyện như ở Hà Nội, ngay cả các quỹ ngoài ngân sách cũng có vấn đề. Chẳng hạn ngay cả Quỹ Phòng chống thiên tai, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân từng đánh giá Quỹ này chi rất ít, cứ thiên tai xảy ra thì chúng ta lại đóng góp, cơ quan nào cũng đóng góp, rồi ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương, dự phòng ngân sách rồi các doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể đều đóng góp. Và Chủ tịch Quốc hội đặt thẳng vấn đề “Việc tồn tại quỹ này phải xem lại”.

Dân đang phải đóng đủ loại thuế, phí. Đang phải đóng rất nhiều các loại quỹ. Và rất nhiều người không vui vẻ gì, thậm chí ấm ức, bức xúc với việc bị buộc phải... tự nguyện.

Việc thu ồ ạt, với việc tổ chức thành đoàn, thành tổ đi thu, được chăng hay chớ, thiếu toàn bộ yếu tố công khai, minh bạch trong việc sử dụng... có lẽ, cần phải xem xét lại, ở khía cạnh đã đến lúc chấm dứt việc thu các loại quỹ thế này.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Hơn 200.000 lao động tự do chưa nhận được tiền hỗ trợ

MINH QUÂN |

Đến nay, còn hơn 200.000 lao động tự do ở TPHCM vẫn chưa nhận được tiền từ gói hỗ trợ người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Hàng trăm nghìn lao động bị ảnh hưởng, mới có 418 người được thụ hưởng

ANH THƯ - BẢO HÂN |

Người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương tại các doanh nghiệp (DN) là một trong những nhóm được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, số lượng DN làm thủ tục để NLĐ được hưởng hỗ trợ này còn rất hạn chế. Các chuyên gia cho rằng, trước những e ngại của DN, NLĐ bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch COVID-19 khó khăn khi tiếp cận chính sách.

Chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Còn tình trạng trục lợi chính sách

Anh Thư |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định vẫn xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, bỏ quên đối tượng thuộc diện thụ hưởng của gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM: Hơn 200.000 lao động tự do chưa nhận được tiền hỗ trợ

MINH QUÂN |

Đến nay, còn hơn 200.000 lao động tự do ở TPHCM vẫn chưa nhận được tiền từ gói hỗ trợ người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Hàng trăm nghìn lao động bị ảnh hưởng, mới có 418 người được thụ hưởng

ANH THƯ - BẢO HÂN |

Người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương tại các doanh nghiệp (DN) là một trong những nhóm được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, số lượng DN làm thủ tục để NLĐ được hưởng hỗ trợ này còn rất hạn chế. Các chuyên gia cho rằng, trước những e ngại của DN, NLĐ bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch COVID-19 khó khăn khi tiếp cận chính sách.

Chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Còn tình trạng trục lợi chính sách

Anh Thư |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định vẫn xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, bỏ quên đối tượng thuộc diện thụ hưởng của gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng.