Choáng: Thuốc chữa ung thư được làm bằng tro than

Anh Đào |

Vinaca ung thư CO3 từng được quảng cáo như một thần dược hỗ trợ 9 loại bệnh, trong đó có ung thư. Nhưng hôm qua (9.4), Sở Y tế Hải Phòng bắt tại trận những “dược sĩ/công nhân” đang đổ bột than tre vào các vỏ thuốc con nhộng để đóng gói bán cho bệnh nhân ung thư.

Vicana ung thư CO3, một sản phẩm của Công ty Vicana từng được quảng cáo như thế này: Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư; Hỗ trợ điều trị viêm, nhiễm, suy kiệt cơ thể; Đặc trị trên hệ tiêu hoá, hệ gan mật, hệ tiết niệu, tuần hoàn tìm mạch; Giảm đầy hơi chướng khí; Giảm trĩ nội, trĩ ngoại, nứt kẽ hậu môn; Giảm đau bụng, rối loạn tiêu hoá, Tăng hấp thu; Tăng sức khoẻ, chống suy kiệt, tăng trí nhớ; Làm đẹp từ bên trong cơ thể và chống được cả ngộ độc thực phẩm cấp, ngộ độc thuốc, ngộ độc hoá chất.

Nó đúng là một thứ thần dược rồi còn gì.

Vicana cũng từng mời gọi chuyển giao công nghệ sản xuất với “Tài trợ 80% vốn xây dựng nhà máy khoảng 2 tỉ đồng; đối ứng tối thiểu 500 triệu đồng, đảm bảo lợi thuận 500% vốn/12 tháng tức 2 tỉ  đồng/năm. Nguyên do là nhu cầu sử dụng Vicana ung thư của “Hệ thống Tập đoàn Vinaca quá lớn trong khi phía Vinaca Việt Nam không thể đáp ứng được”.

Thần dược ung thư hôm qua lộ mặt. Hóa ra nó được làm từ tro than tre nghiền mịn. Chủ tịch Hệ thống tập đoàn đã “vắng mặt tại địa phương”.

Những thông tin ban đầu cho thấy Vicana thuê cơ sở vệ tinh đốt các loại tre nứa để lấy tro và nghiền thành bột mịn. Cứ 1 tấn tre nứa được 30 kg tro thành phẩm. Chỉ một cơ sở vệ tinh mỗi tháng trung bình đã nghiền được 10 bao tro, mỗi bao 30 kg để đóng viên con nhộng.

Bán Vicana ung thư đi khắp các tỉnh thành trong khi không hề có hồ sơ công bố về sản xuất thực phẩm chức năng tại Hải Phòng; không đăng kí thành lập hộ kinh doanh, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định... Liệu Vicana là thần dược chữa ung thư hay một thứ thuốc giả trục lợi trên thân xác người bệnh. Liệu Vicana là một dạng công ty ma lừa bán những viên con nhộng độn tro than rởm cho bệnh nhân ung thư?

Pháp luật hình sự có chế tài rất nghiêm khắc đối với các hành vi làm giả lương thực, thực phẩm, thuốc men... khi mà những loại hàng hóa này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Vicana có làm giả viên con nhộng bán cho bệnh nhân ung thư hay không cần phải được làm rõ trong một vụ án hình sự chứ không thể chỉ thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm hay xử phạt như cách mà Hải Phòng đang làm.

Phạt 44 triệu đồng cho những viên Vicana ung thư làm bằng tro than, đừng có đùa với người bệnh thế chứ.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Thu hồi thuốc trị ung thư làm từ... bột than tre

H.H |

Ngày 9.4, ông Nguyễn Tiến Sơn – Phó GĐ Sở Y tế Hải Phòng – cho biết: Liên quan đến thông tin Cty Vinaca (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng do bà Đào Thị Chúc làm đại diện cơ sở) có hành vi dán nhãn mác ung thư vào các viên nang dạng thuốc, trong ngày 9.4, đoàn Thanh tra của Sở Y tế đã kiểm tra đột xuất Cty TNHH Hồng An Phong (tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) do ông Nguyễn Văn Tuấn làm Giám đốc.

Quảng Trị: 3 năm dùng test phát hiện vi khuẩn HP gây ung thư quá hạn cho người dân

HƯNG THƠ |

Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Đak Rông (huyện Đak Rông, tỉnh Quảng Trị) đã sử dụng test nội soi dạ dày dùng trong chẩn đoán vi khuẩn HP hết hạn từ năm 2015 để sử dụng cho người dân. Việc sử dụng sinh phẩm quá hạn dùng trong y tế không chỉ trục lợi bảo hiểm mà hàng trăm người không được hưởng dịch vụ tốt, không rõ mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào…

Nguy cơ ung thư, hư mắt vì ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử

K’ LIỆP |

Việc tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử như màn hình máy tính, điện thoại thông minh, TV màn hình phẳng... có thể làm ảnh hưởng đến các tế bào nhạy cảm ánh sáng ở võng mạc, gây ra thoái hóa hoàng điểm, dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Ngoài ra, ánh nắng mặt trời cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đôi mắt.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng: Thu hồi thuốc trị ung thư làm từ... bột than tre

H.H |

Ngày 9.4, ông Nguyễn Tiến Sơn – Phó GĐ Sở Y tế Hải Phòng – cho biết: Liên quan đến thông tin Cty Vinaca (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng do bà Đào Thị Chúc làm đại diện cơ sở) có hành vi dán nhãn mác ung thư vào các viên nang dạng thuốc, trong ngày 9.4, đoàn Thanh tra của Sở Y tế đã kiểm tra đột xuất Cty TNHH Hồng An Phong (tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) do ông Nguyễn Văn Tuấn làm Giám đốc.

Quảng Trị: 3 năm dùng test phát hiện vi khuẩn HP gây ung thư quá hạn cho người dân

HƯNG THƠ |

Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Đak Rông (huyện Đak Rông, tỉnh Quảng Trị) đã sử dụng test nội soi dạ dày dùng trong chẩn đoán vi khuẩn HP hết hạn từ năm 2015 để sử dụng cho người dân. Việc sử dụng sinh phẩm quá hạn dùng trong y tế không chỉ trục lợi bảo hiểm mà hàng trăm người không được hưởng dịch vụ tốt, không rõ mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào…

Nguy cơ ung thư, hư mắt vì ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử

K’ LIỆP |

Việc tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử như màn hình máy tính, điện thoại thông minh, TV màn hình phẳng... có thể làm ảnh hưởng đến các tế bào nhạy cảm ánh sáng ở võng mạc, gây ra thoái hóa hoàng điểm, dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Ngoài ra, ánh nắng mặt trời cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đôi mắt.