Cho vay nặng lãi với lãi suất 2.000% chẳng khác gì vác dao đi trấn lột

Lê Thanh Phong |

Tín dụng đen, cho vay nặng lãi đang làm rối loạn xã hội, đã đến lúc cần một cuộc tổng tấn công truy quét loại tội phạm này.

Ngày 20.7, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng về hành vi Đánh bạc và hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng với lãi suất từ 182% đến 365%/năm.

Nghe con số 365%/năm đã quá kinh, nhưng chưa ăn thua.

Ngày 21.7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông tin vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự... phá đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam.

Các đối tượng đã lập ra Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ Funmobi, sử dụng gần 300 ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động (Vndong, Hitien, Zdong, Hvay...); liên kết với  gần 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính fintech để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ 2 đến 7 triệu đồng, kỳ hạn vay 7 ngày với lãi suất khoảng 2.090,93%/năm.

Lãi suất này là trấn lột, là ăn cướp.

Tính đến nay, đã có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng Vndong, Hitien, Zdong, Hvay với tổng số tiền khách hàng vay là 1.802,1 tỉ đồng, lượng tiền tổ chức tín dụng đen này chiếm hưởng là 322,6 tỉ đồng.

Người lao động lương thiện không may gặp khó khăn, phải vay mượn tiền của băng nhóm tín dụng đen này, thì coi như dính chiếc bẫy không thể gỡ ra. Ai cũng biết, đi liền với tín dụng đen là xã hội đen, đòi nợ theo kiểu côn đồ, không chỉ hăm dọa mà thực hiện nhiều hình thức bạo lực.

Cá nhân vay nợ bị khủng bố đã đành, người thân, người không thân, bạn bè, nơi công tác, doanh nghiệp nơi người vay làm việc cũng bị khủng bố. Các băng nhóm tín đụng đen ngày càng coi thường pháp luật.

Vụ mới nhất đang gây bức xúc dư luận, tháng qua, nhà máy Long Rich Việt Nam, thành phố Thủ Đức bị nhóm cho vay nặng lãi "khủng bố". Chúng tổ chức gọi điện thoại vào tổng đài nhà máy suốt ngày. Ngoài ra, điện thoại của cán bộ công ty, cán bộ công đoàn, hotline tuyển dụng cũng bị gọi đòi nợ liên tục.

Người vay nợ là công nhân của nhà máy, khoảng 400 - 500 người dính vào các bẫy tín dụng, không đủ sức trả vì lãi quá cao. Chuyện vay nợ là của cá nhân, nhưng bọn cho vay nặng lãi tạo áp lực lên doanh nghiệp. Cán bộ của doanh nghiệp bị đe dọa tính mạng, bị khủng bố tinh thần. Một doanh nghiệp bị tấn công như vậy thì còn làm ăn gì nữa.

Không phải một, mà đã có nhiều công ty bị bọn tín dụng đen tấn công theo kiểu này. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đóng thuế cho nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động, họ phải được pháp luật bảo vệ.

Bộ Công an, công an các địa phương phải triệt phá hết các băng nhóm tín dụng đen này, đó chính là bảo vệ người dân.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Phá đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia, lãi suất lên tới 2.090%

Việt Dũng |

Có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền vay hơn 1.800 tỉ đồng của nhóm đối tượng tội phạm xuyên quốc gia và phải trả lãi suất tới 2.090% gói vay 7 ngày.

Triệt phá điểm cầm đồ trá hình cho vay nặng lãi ở Sơn La

Minh Phong |

Sơn La - Điểm kinh doanh cầm đồ trá hình cho vay nặng lãi và đánh bạc vừa bị lực lượng chức năng triệt phá.

Công an tìm người vay tiền của 3 đối tượng cho vay nặng lãi ở TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đề nghị ai đã, đang vay tiền của Bạch Công Huy, Nguyễn Danh Hiếu, Nguyễn Thành Trung đến công an quận để trình báo.

Hà Giang: Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi với mức hơn 100%/năm

Đức Sơn |

Hà Giang - Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố một đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Phá đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia, lãi suất lên tới 2.090%

Việt Dũng |

Có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền vay hơn 1.800 tỉ đồng của nhóm đối tượng tội phạm xuyên quốc gia và phải trả lãi suất tới 2.090% gói vay 7 ngày.

Triệt phá điểm cầm đồ trá hình cho vay nặng lãi ở Sơn La

Minh Phong |

Sơn La - Điểm kinh doanh cầm đồ trá hình cho vay nặng lãi và đánh bạc vừa bị lực lượng chức năng triệt phá.

Công an tìm người vay tiền của 3 đối tượng cho vay nặng lãi ở TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đề nghị ai đã, đang vay tiền của Bạch Công Huy, Nguyễn Danh Hiếu, Nguyễn Thành Trung đến công an quận để trình báo.

Hà Giang: Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi với mức hơn 100%/năm

Đức Sơn |

Hà Giang - Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố một đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.