Cho vay cắt cổ lãi suất 1.600%

ANH ĐÀO |

Sau cảnh báo của Bộ Công an về những ứng dụng cho vay trực tuyến (app) do một số người Trung Quốc đứng sau với lãi suất tới 1.600%/năm, đến lượt Bộ Công Thương cảnh báo về sự bùng nổ của loại hình cho vay này với rất nhiều bất ổn.

Trong cảnh báo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) còn nhắc tới những biến tướng, đặc biệt là tình trạng một số công ty tư vấn hợp tác với các đơn vị kinh doanh dịch vụ cầm đồ, lãi suất cho vay cũng ở mức “cắt cổ” chứ không như quảng cáo.

Báo Pháp luật TPHCM, dẫn lời luật sư Trương Thanh Đức ước tính có tới 50% ứng dụng cho vay qua điện thoại qua app có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Chủ tịch Tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình cũng khẳng định: Có khoảng 60 - 70 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho vay của Trung Quốc tràn sang Việt Nam sau khi mô hình vay qua mạng đổ vỡ tại quốc gia này.

Hoạt động “tín dụng đen” là bất hợp pháp, và phải khẳng định, với mức lãi suất cắt cổ có trường hợp lên tới 1.600% thì không một người dân, không một loại hình kinh doanh nào có thể trả nổi.

Và cũng chính từ các hoạt động bất hợp pháp này, tồn tại hàng loạt những vụ đòi nợ mang màu sắc xã hội đen gây bất ổn xã hội.

Trong phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 8, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng công an đã khởi tố 436 vụ, 766 bị can liên quan đến tội danh tín dụng đen, bảo kê, đòi nợ thuê. Trong đó, đã khởi tố 214 vụ, 947 bị can cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Lực lượng công an đã làm tan rã 1.400 đường dây, tổ chức cho vay nặng lãi, liên quan tín dụng đen.

Tướng Tô Lâm cũng lưu ý, tình trạng cho vay ngang hàng qua Internet, một “dạng tín dụng đen biến tướng sử dụng qua không gian mạng”, đang có chiều hướng gia tăng và khó kiểm soát.

Mọi khuyến cáo sẽ là vô nghĩa, mọi cố gắng nỗ lực của ngành công an cũng sẽ là chưa đủ nếu bản thân người dân thiếu đi sự cảnh giác đối với các hoạt động tín dụng đen này.

Hãy nhớ rằng khi điền đầy đủ các thông tin, cung cấp hình ảnh chứng minh thư, số tài khoản làm thủ tục vay tiền trên các app này bạn sẽ phải “đồng ý” cho một ai đó truy cập danh bạ trên điện thoại. Và nếu không trả nợ, các nhân viên thu hồi nợ sẽ gọi điện thoại khủng bố cho tất cả người trong danh bạ điện thoại của người vay đe dọa, chửi bới và yêu cầu những người quen biết với người vay tiền phải tác động đến người vay tiền chuyển tiền trả nợ.

Hãy nhớ, không có một đồng tiền nào dễ vay cả.

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc dẫn vợ bỏ trốn chủ nợ "tín dụng đen"

Việt Dũng |

Ông Phạm Phú Thanh (52 tuổi, ở Hà Nội) vay nặng lãi để kinh doanh, song "lãi mẹ đẻ lãi con" khiến công ty thua lỗ, nên cùng với vợ bỏ trốn.

Xét xử tín dụng đen, chỉ 1/89 người có nghĩa vụ liên quan có mặt

Trần Lâm |

Trước khi xét xử băng nhóm tín dụng đen lớn nhất nước, TAND tỉnh Thanh Hoá đã triệu tập tới 89 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhưng chỉ có 1 người đến tòa.

Lãi suất 720%/năm, còn bị bêu tên “truy nã”

NHÓM PV |

Tận dụng nhu cầu lớn đến từ hoạt động vay vốn, các hình thức vay tiền qua trang web, ứng dụng (app) online mọc lên như nấm sau mưa. Tuy nhiên, bên cạnh sự nhanh chóng, tiện lợi cho người vay, hệ quả đằng sau lại là vô vàn mặt trái của tín dụng đen trá hình: Lãi suất từ 500-720%/năm; bị bêu người vay và thân nhân của họ trên mạng như truy nã...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Giám đốc dẫn vợ bỏ trốn chủ nợ "tín dụng đen"

Việt Dũng |

Ông Phạm Phú Thanh (52 tuổi, ở Hà Nội) vay nặng lãi để kinh doanh, song "lãi mẹ đẻ lãi con" khiến công ty thua lỗ, nên cùng với vợ bỏ trốn.

Xét xử tín dụng đen, chỉ 1/89 người có nghĩa vụ liên quan có mặt

Trần Lâm |

Trước khi xét xử băng nhóm tín dụng đen lớn nhất nước, TAND tỉnh Thanh Hoá đã triệu tập tới 89 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhưng chỉ có 1 người đến tòa.

Lãi suất 720%/năm, còn bị bêu tên “truy nã”

NHÓM PV |

Tận dụng nhu cầu lớn đến từ hoạt động vay vốn, các hình thức vay tiền qua trang web, ứng dụng (app) online mọc lên như nấm sau mưa. Tuy nhiên, bên cạnh sự nhanh chóng, tiện lợi cho người vay, hệ quả đằng sau lại là vô vàn mặt trái của tín dụng đen trá hình: Lãi suất từ 500-720%/năm; bị bêu người vay và thân nhân của họ trên mạng như truy nã...