Xin lưu ý nội dung “huy động mọi nguồn lực để thực hiện”.
Ngày 5.5, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã ban hành Văn bản số 285-TB/TU thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, trong đó có nội dung chuẩn bị nguồn lực để tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 trên tinh thần vừa bảo đảm nguồn ngân sách nhà nước, vừa xã hội hóa nguồn lực thực hiện.
Về xã hội hóa nguồn lực để chủ động tiêm vaccine cho người dân, TPHCM đã chuẩn bị rất tốt. Lao Động ngày 23.4 có bài viết “Hãy cho phép TPHCM nhập và tiêm vaccine COVID-19”, trong đó nêu ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong về đề nghị tăng cường độ bao phủ vaccine cho toàn dân. Nếu Trung ương cho phép, TPHCM sẽ tự mua vaccine thông qua hình thức xã hội hóa bởi hiện nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã huy động được gần 150 tỉ đồng.
Không chỉ Hà Nội, TPHCM, mà nhiều địa phương khác có đề xuất được huy động mọi nguồn lực để tiêm vaccine. Cuối tháng 1.2021, Hải Phòng đề xuất mua vaccine COVID-19 cho hơn 2 triệu công dân thành phố. Tiếp theo, Quảng Ninh tuyến bố sẽ dành tối thiểu 500 tỉ đồng để mua vaccine phòng ngừa COVID-19 và triển khai tiêm phòng cho toàn dân trên địa bàn tỉnh. Đồng Nai đề xuất mua 6,2 triệu liều vaccine COVID-19 tiêm miễn phí toàn dân.
Nếu như trong thời gian qua, các địa phương được cho phép chủ động nhập vaccine thì chắc chắn Việt Nam có thêm nhiều người được tiêm, độ bao phủ vaccine càng rộng thì năng lực phòng chống dịch COVID-19 càng được nâng cao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phòng dịch COVID-19 bằng một tư duy chiến lược mới, đó là chuyển trạng thái chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công.
Có nhiều cách “chủ động tấn công”, trong đó quan trọng nhất là chủ động sản xuất ra vaccine “Make in Việt Nam” để tiêm cho người dân và xuất khẩu. Trong thời gian chờ sản phẩm của Việt Nam, thì huy động mọi nguồn lực, từ chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, kể cả tài trợ cá nhân, thông qua giám sát chuyên môn của ngành Y tế, chủ động mua vaccine và tiêm cho người dân càng nhanh càng tốt.
Tìm mọi nguồn để có vaccine bao phủ nhanh và rộng là “chủ động tấn công”.
Ngồi chờ một nguồn vaccine và tiêm quá chậm là “bị động phòng ngự”.