Chợ di động- Trong cái khó, ló cái khôn

Trung Hiếu |

Chợ đóng, hàng quán không mở cửa, tỉnh Khánh Hòa đã có sáng kiến tận dụng xe buýt, mở ghế, biến chúng thành những chợ di động phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Đây là sáng kiến của doanh nghiệp và ngành công thương tỉnh Khánh Hòa để đáp ứng đầy đủ nhu cầu thiết yếu hàng ngày, mà người dân không cần phải đi ra khỏi nhà, để tránh lan truyền dịch bệnh COVID-19.

Ghi nhận tại điểm bán hàng lưu động bằng xe buýt trên đường Vương Thừa Vũ, người dân có nhu cầu sắp hàng trong trật tự, mỗi lượt chỉ có 2 người được phép lên xe chọn mua hàng hóa, cho đến người cuối cùng, rồi chợ di động lại lưu thông nhanh chóng đến điểm khác…

Trên chiếc xe buýt đã mở hết các hàng ghế, hàng hóa được bày bán phong phú, từ rau, củ, quả đến nhu yếu phẩm, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho người dân. Dưới xe có chỗ đứng đợi xếp hàng, đảm bảo khoảng cách theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hoạt dộng chợ di động trên địa bàn thành phố Nha Trang (ảnh CV-MH báo Khánh Hòa)
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hoạt dộng chợ di động bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Nha Trang. Ảnh CV-MH báo Khánh Hòa

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Hải Ninh trong lần thị sát tại điểm bán lưu động bằng xe buýt nhận định, đây là một sáng kiến kịp thời, phù hợp với thực tế trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp; thành phố giãn cách. Và ông yêu cầu chính quyền cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn các địa điểm, tuyến đường phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông, thuận lợi cho người dân mua sắm, đồng thời hỗ trợ nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm.

Với cách làm này, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không chỉ đã làm tốt công tác phân phối hàng hóa thiết yếu trong điều kiện thành phố giãn cách, mà giá cả các mặt hàng cũng được giữ ổn định như ngày thường. Giá cả được niêm yết công khai và bán đúng giá.

Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang-đơn vị tham gia công việc nói trên cho biết, sau khi TP. Nha Trang đóng cửa các chợ truyền thống, đơn vị đã có sáng kiến nhằm cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân với tiêu chí không lợi nhuận và cam kết bảo đảm chất lượng, chủng loại và giá thành.

Còn nhớ cuối tháng 7.2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh và bất ngờ từ hai bệnh viện lớn của TP Đà Nẵng. Hàng loạt bệnh viện theo đó bị phong tỏa; hàng vạn người trở thành F1, F2 khắp trong cộng đồng dân cư.

Trong điều kiện thiếu sự chuẩn bị về nguồn nguyên liệu cũng như vật tư y tế xét nghiệm, chẩn đoán để cách ly, khu trú người nguy cơ tiềm ẩn lây lan, ngành y tế Đà Nẵng đã có sáng kiến tiến hành tổ chức xét nghiệm gộp cho nhóm 5 -10 người; vừa bảo đảm tiết kiệm được chi phí, đồng thời vẫn bảo đảm độ chính xác cao của kết quả phân loại, phát hiện bệnh.

Hiện nay, tại TP Đà Nẵng, tổ dân phố được chỉ định là "đơn vị hành chính", là điểm thông cuối của chính quyền cơ sở, kết nối với người dân trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Từ công tác phong tỏa, cách ly, đến lập danh sách xét nghiệm, tiêm phòng vaccine đến phân phối phiếu đến chợ… đều thông qua tổ trưởng hoặc tổ phó dân phố.

Trong cái khó, ló cái khôn, theo cách làm của ngành y tế Đà Nẵng, phương pháp xét nghiệm gộp tìm virus COVID-19, đã được sử dụng phổ biến hiện nay trên cả nước, mang lại hiệu quả cao. Như vậy, tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai thành phố lớn đang thực hiện giãn cách triệt để với cường độ cao, thì việc tận dụng số lượng xe buýt rất lớn hiện có, để biến chúng thành hệ thống chợ di dộng cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân là việc rất cần phải làm ngay.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: TPHCM nghiên cứu mở thêm chợ truyền thống, chợ đầu mối

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng kịp thời chi viện cho TPHCM; TPHCM nghiên cứu mở thêm chợ truyền thống, chợ đầu mối; Cảm xúc của những người lên chuyến bay miễn phí về Đà Nẵng... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 21.7.

Sau Công điện 15, chợ truyền thống Hà Nội im lìm, hàng thiết yếu vẫn đảm bảo

Cường Ngô |

Hai hôm nay, tại chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vắng bóng khách, 2150 ki-ốt bán hàng không thiết yếu phải đóng cửa.

Mở lại chợ truyền thống có lo ngại tăng giá, đầu cơ thu lợi?

Huyên Nguyễn |

Không ít ý kiến lo ngại khi chợ truyền thống tại TPHCM được mở sẽ xảy ra tình trạng tăng giá hàng hoá do không thuộc diện bình ổn giá.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nóng Sài Gòn: TPHCM nghiên cứu mở thêm chợ truyền thống, chợ đầu mối

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng kịp thời chi viện cho TPHCM; TPHCM nghiên cứu mở thêm chợ truyền thống, chợ đầu mối; Cảm xúc của những người lên chuyến bay miễn phí về Đà Nẵng... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 21.7.

Sau Công điện 15, chợ truyền thống Hà Nội im lìm, hàng thiết yếu vẫn đảm bảo

Cường Ngô |

Hai hôm nay, tại chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vắng bóng khách, 2150 ki-ốt bán hàng không thiết yếu phải đóng cửa.

Mở lại chợ truyền thống có lo ngại tăng giá, đầu cơ thu lợi?

Huyên Nguyễn |

Không ít ý kiến lo ngại khi chợ truyền thống tại TPHCM được mở sẽ xảy ra tình trạng tăng giá hàng hoá do không thuộc diện bình ổn giá.