Chờ các cán bộ bị kỷ luật, uy tín thấp xin từ chức

Đào Tuấn |

Bộ Chính trị sẽ “kiên quyết cho từ chức... đối với những cán bộ bị kỷ luật, hiệu quả công việc và uy tín thấp”. Vậy là ngay cả khi không muốn từ, các vị sẽ bị “kiên quyết cho từ chức”.

Ngoặc kép là thông tin từ phiên họp hôm qua (8.7) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ngày 8.7 cũng là ngày Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 và cá nhân cựu Chủ tịch Nguyễn Thành Phong hiện đương nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Và nói đến việc từ chức, không thể không nhắc tới ông Đoàn Ngọc Hải - cựu Phó Chủ tịch Quận 2 (TPHCM) - xin từ chức, “cởi áo về vườn” vì đã không thực hiện được lời hứa “đòi lại vỉa hè cho dân”.

Cũng không thể không nhắc tới ông Bùi Văn Toàn - Chủ tịch UBND xã Tam An, Phú Ninh, Quảng Nam - năm 2016 đã xin từ chức. Vì “bản thân không hoàn thành tốt nhiệm vụ”, vì “tồn tại đất đai và nợ xây dựng cơ bản, chương trình đối ứng trong xây dựng nông thôn mới chưa giải quyết xong”.

Một chủ tịch xã từ chức vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ (và không có vướng về tài chính, ngân sách gì hết). Một Phó Chủ tịch quận xin "về vườn" vì không thực hiện được lời hứa với dân. Điều đó chính là tự trọng, là khí tiết rất đáng quý, rất nên có đối với những người “phục vụ nhân dân”. Nó khác xa thời ông Đào Đình Bình - cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - phải “xin từ chức” dưới sức ép.

Nhưng vì sao những tấm gương như vậy lại hiếm đến mức đếm trên đầu ngón tay?!

PGS, TS Bùi Đình Bôn - nguyên Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương - có lần phát biểu trên Đài Tiếng nói Việt Nam: Sở dĩ cán bộ ta khó mở lời xin từ chức vì ở ta vẫn chưa có văn hóa từ chức. Thứ nữa là vì “lòng tự trọng của một bộ phận cán bộ nói chung còn thấp”.

Và TS Bùi Đình Bôn cũng thẳng thắn về “nguyên nhân sâu xa” là vì chủ nghĩa cá nhân, lợi ích cá nhân của nhiều cán bộ quá cao, dù biết rõ sai lầm, khuyết điểm của mình nhưng vẫn bất chấp, tham quyền cố vị, giữ cho được cái “ghế” vốn mang lại cho họ khá nhiều lợi ích về kinh tế, chính trị... Tình trạng này xuất hiện cả ở cấp cao lẫn cấp thấp. Mà “trên không làm gương thử hỏi làm sao cấp dưới tuân thủ”.

Với việc “kiên quyết cho từ chức”, Bộ Chính trị lần này đã rất mạnh tay trong việc thanh lọc đội ngũ cán bộ bị kỷ luật, hiệu quả công việc và uy tín thấp. Điều đó chính là để bảo vệ uy tín bộ máy, tránh, giảm tình trạng mà dân vẫn đang nói về những cán bộ bị kỷ luật vẫn về đâu đó ngồi chờ hưu là các “lớp phó”!

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

Vương Trần |

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Nguyễn Thành Phong.

Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức

Hải Anh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức ngày 7.7 trước áp lực nặng nề từ các nhà lập pháp trong chính đảng của ông.

Trường hợp nào công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được từ chức?

Bảo Hân (T/H) |

Điều 65 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về từ chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

Vương Trần |

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Nguyễn Thành Phong.

Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức

Hải Anh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức ngày 7.7 trước áp lực nặng nề từ các nhà lập pháp trong chính đảng của ông.

Trường hợp nào công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được từ chức?

Bảo Hân (T/H) |

Điều 65 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về từ chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý.