Chính quyền làm tốt trách nhiệm thì sẽ giảm ô nhiễm

Chính quyền làm tốt trách nhiệm thì sẽ giảm ô nhiễm

Lê Thanh Phong |

Sáng 25.12, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung ban hành chỉ thị về các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện Chỉ số chất lượng không khí (AQI), đồng thời kêu gọi người dân ủng hộ các biện pháp của thành phố và có hành động cụ thể để giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Đúng là người dân cùng tham gia thực hiện các biện pháp mà chính quyền thành phố đề ra thì sẽ giảm được ô nhiễm không khí. Ví dụ như hạn chế phương tiện cá nhân, chuyển sang đi lại bằng phương tiện công cộng, thay vì tiêu thụ trên 22.000 bếp than tổ ong, trên 500 tấn than vẫn được đốt mỗi ngày, thì chọn các loại nhiên liệu khác, ưu tiên bếp điện...

Nhưng để dân làm được những việc đó thì chính quyền phải hành động trước. Thành phố Hà Nội đã nói nhiều về dẹp xe máy, vậy thì đã có đủ phương tiện giao thông công cộng đảm bảo chất lượng cho người dân đi lại hay chưa? Dân không sử dụng than tổ ong, vậy thì chính quyền làm cách gì để dẹp thay vì kêu gọi?

Còn nữa, có những việc thuộc trách nhiệm của chính quyền, nhưng làm chưa tốt, dẫn đến ô nhiễm môi trường, nhiễm độc không khí.

Kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng để đổ ximăng, đất cát ra ngoài là việc của chính quyền. Tại sao không làm, hoặc làm chiếu lệ. Có phải vì đa số các đơn vị vận chuyển này là sân sau của ai đó không?

Kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng, xử phạt những công trình vi phạm do không quây bao, để bụi bẩn phát tán, đó là việc của chính quyền.

Thu gom và xử lý rác là việc của chính quyền, nhưng Hà Nội ngập trong rác. Mời lãnh đạo thành phố Hà Nội đọc bài mới nhất về rác trên Báo Lao Động ngày 25.12: “Đường phố Hà Nội lại ngập ngụa rác, công nhân căng mình thu dọn”. Với hàng núi rác như vậy, không ô nhiễm sao được.

Ngay cả với trường hợp người dân xả rác cũng hiếm khi bị xử phạt. Luật đã quy định, có pháp sao lại không hành?

Ô nhiễm ao hồ lâu năm; bùn thải chưa được xử lý, Một con sông Tô Lịch không làm sạch nổi, nhiều ao hồ trở thành túi đựng rác, đó cũng là việc của chính quyền.

Khói bụi từ các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố, xin hỏi tại sao không kiểm tra, xử phạt, thậm chí xử lý di dời đối với cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng?

Chính quyền hãy làm thật tốt trách nhiệm của mình, Hà Nội sẽ bớt ô nhiễm.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Sắp xếp lại lịch học cấp mầm non, tiểu học khi ô nhiễm mức nguy hại

Bích Hà |

Trong trường hợp ô nhiễm không khí chạm mức “nguy hại”, Sở Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm thông báo tới Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học cho học sinh sắp xếp lịch học phù hợp.

Chủ tịch Hà Nội ra chỉ thị khẩn về khắc phục ô nhiễm không khí

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký chỉ thị về các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện chỉ số chất lượng không khí (AQI).

"Đánh" vào nỗi sợ ô nhiễm không khí để bán nhà ven đô, có hiệu quả?

T.CHÍ |

Hà Nội vừa trải qua đợt ô nhiễm không khí kéo dài kỷ lục với các thông số ô nhiễm vượt ngưỡng. Dựa vào thông tin này, các chủ dự án bất động sản liên tục khai thác yếu tố tâm lý sợ ô nhiễm để kích cầu người mua nhà ở ven đô. Giải pháp này có hiệu quả?

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Sắp xếp lại lịch học cấp mầm non, tiểu học khi ô nhiễm mức nguy hại

Bích Hà |

Trong trường hợp ô nhiễm không khí chạm mức “nguy hại”, Sở Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm thông báo tới Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học cho học sinh sắp xếp lịch học phù hợp.

Chủ tịch Hà Nội ra chỉ thị khẩn về khắc phục ô nhiễm không khí

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký chỉ thị về các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện chỉ số chất lượng không khí (AQI).

"Đánh" vào nỗi sợ ô nhiễm không khí để bán nhà ven đô, có hiệu quả?

T.CHÍ |

Hà Nội vừa trải qua đợt ô nhiễm không khí kéo dài kỷ lục với các thông số ô nhiễm vượt ngưỡng. Dựa vào thông tin này, các chủ dự án bất động sản liên tục khai thác yếu tố tâm lý sợ ô nhiễm để kích cầu người mua nhà ở ven đô. Giải pháp này có hiệu quả?