Chính quyền không thể để giang hồ hoành hành

LÊ THANH PHONG |

Một nhóm giang hồ xông vào nhà của anh Phùng Thanh Dũng chém tới tấp khi anh Dũng đang nằm trên võng, những hình ảnh được camera ghi lại. Những kẻ thủ ác chém thẳng tay, rất hung dữ.

Lý do chém, đó là anh Phùng Thanh Dũng không nộp tiền bảo kê theo yêu cầu của nhóm giang hồ này.

Tháng 10.2018, Cty xây dựng của anh Phùng Thanh Dũng nhận thi công một số hạng mục của dự án điện mặt trời Sông Lũy. Sau đó, một nhóm giang hồ đến đòi bảo kê cho đội xe và công nhân thi công ở công trình với số tiền 30 triệu đồng/tháng. Anh Dũng đồng ý và chồng tiền ba tháng là 90 triệu đồng.

Chắc chắn không có lý do gì cần bảo kê, anh Dũng kinh doanh có giấy phép, trên địa bàn có chính quyền quản lý, việc gì cần đến lực lượng nào khác ngoài công an bảo vệ tài sản và an toàn tính mạng. Nhưng có lẽ để yên thân, anh Dũng buộc phải nghiến răng cống nộp mỗi tháng 30 triệu đồng.

Nhưng nhóm giang hồ này không để yên cho anh Dũng làm ăn. Tháng 2 vừa rồi, họ đòi tăng tiền bảo kê lên gấp đôi, anh Dũng không đồng ý nên bị hăm dọa, khủng bố, và vụ tấn công dã man nhất xảy ra 18h30 ngày 26.2, anh Dũng bị chém nhập viện.

Người dân lương thiện làm ăn, bị giang hồ cưỡng đoạt tài sản, ai bảo vệ?

Doanh nghiệp kinh doanh, đóng thuế cho Nhà nước, chính quyền phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, doanh nghiệp. Trong trường hợp này, ai bảo vệ dân?

Một nhóm giang hồ lộng hành, nói là bảo kê nhưng thực chất là cưỡng đoạt tài sản công dân, công an địa phương tại sao không biết? Nhóm giang hồ này là những ai, công an tỉnh Bình Thuận phải truy tìm cho ra và xử lý theo pháp luật. Điều đáng nói là trước đó, khi bị nhóm giang hồ mang hung khí đến công trình dằn mặt, gia đình nạn nhân đã có đơn trình báo cơ quan công an địa phương.

Ngoài doanh nghiệp của anh Phùng Thanh Dũng, còn những doanh nghiệp nào trên địa bàn tỉnh Bình Thuận bị giang hồ đến hăm dọa như vậy?

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có bao nhiêu nhóm giang hồ bảo kê hoạt động, câu trả lời thuộc trách nhiệm của công an và chính quyền địa phương.

Để cho một người dân làm ăn lương thiện bị giang hồ ức hiếp, xâm hại sức khỏe, mạng sống thì chính quyền không làm tròn trách nhiệm với dân.

Các doanh nghiệp cũng có trách nhiệm tố cáo với công an, chính quyền về các nhóm giang hồ hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, nếu ai cũng vì yên thân, sợ hãi cái xấu, cái ác thì không thể loại cái ác ra khỏi đời sống.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Lợi dụng tai nạn đòi 400 triệu đồng là tống tiền

LÊ THANH PHONG |

Vụ tai nạn giao thông xảy ra ở thị trấn Sa Pa (Lào Cai) làm tử vong một thiếu niên đi xe máy sinh năm 2004. Tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên, nhưng trong vụ việc này lại dẫn đến một “vụ án” khác, có thể là hành vi tống tiền hoặc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Mắc kẹt

Anh Đào |

28% công nhân lương không đủ đảm bảo chi tiêu dẫu chỉ là nhu cầu ăn uống. 50% phải vay tiền để mua thức ăn. Đặc biệt, 6% mỗi cuối tháng chỉ toàn “ăn cơm chan canh suông”. Nhưng đó mới chỉ là “thực tế”, bởi đằng sau đó còn biết bao nhiêu hệ lụy.

Ai đã bỏ phiếu cấm xe máy khi bus mới chỉ đáp ứng 4,3% nhu cầu đi lại

Anh Đào |

Sau “90% người dân đồng tình cấm xe máy” ở Hà Nội, tới lượt TPHCM đưa ra con số 63% đồng ý hạn chế xe cá nhân. Giả thiết đó là những con số chính xác thì hãy thử hỏi điều gì sẽ xảy ra.  

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lợi dụng tai nạn đòi 400 triệu đồng là tống tiền

LÊ THANH PHONG |

Vụ tai nạn giao thông xảy ra ở thị trấn Sa Pa (Lào Cai) làm tử vong một thiếu niên đi xe máy sinh năm 2004. Tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên, nhưng trong vụ việc này lại dẫn đến một “vụ án” khác, có thể là hành vi tống tiền hoặc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Mắc kẹt

Anh Đào |

28% công nhân lương không đủ đảm bảo chi tiêu dẫu chỉ là nhu cầu ăn uống. 50% phải vay tiền để mua thức ăn. Đặc biệt, 6% mỗi cuối tháng chỉ toàn “ăn cơm chan canh suông”. Nhưng đó mới chỉ là “thực tế”, bởi đằng sau đó còn biết bao nhiêu hệ lụy.

Ai đã bỏ phiếu cấm xe máy khi bus mới chỉ đáp ứng 4,3% nhu cầu đi lại

Anh Đào |

Sau “90% người dân đồng tình cấm xe máy” ở Hà Nội, tới lượt TPHCM đưa ra con số 63% đồng ý hạn chế xe cá nhân. Giả thiết đó là những con số chính xác thì hãy thử hỏi điều gì sẽ xảy ra.