Chính quyền hành động sẽ loại trừ được cán bộ nhởn nhơ

Linh Anh |

Chính phủ hành động, chính quyền hành động sẽ phải là nơi loại trừ tận gốc những cán bộ "nhởn nhơ".

Quảng Ninh vừa nhận lần thứ 4 liên tiếp đạt danh hiệu Quán quân Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2020.

Không phải bỗng nhiễn mà có kết quả này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn đã dùng các cụm từ “chủ động, quyết liệt” để lý giải thành công. Đặc biệt là trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đảm bảo giảm thành phần hồ sơ, giảm thời gian giải quyết, giảm chi phí thực hiện…

Cái gốc là cán bộ và có thể hiểu, sẽ không nhiều cán bộ “sáng cắp ô đi, tối cắp về” trụ được trong một guồng quay như thế.

Báo Lao Động cũng thông tin về câu chuyện đang nóng: làm thẻ căn cước công dân. 15 triệu hồ sơ đã được thu thập, trong đó Hà Nội đang dẫn đầu với 2,5 triệu hồ sơ. Để có được con số ấn tượng này, việc xử lý thủ tục hành chính cho người dân chưa có trong tiền lệ từ trước tới nay. Đó là các cán bộ làm căn cước “xoay vòng vòng” từ sáng tới tận nửa đêm, thậm chí mượn cả trường học, đền chùa để làm thẻ căn cước.

Nếu “nhởn nhơ” thì không thể hoàn thành mục tiêu 50 triệu thẻ trước ngày 1.7.2021.

Thế nhưng vẫn còn đó căn bệnh “nhởn nhơ” ở không ít cán bộ. Hôm qua, tại Hội nghị về chính quyền đô thị Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn nói: “Hiện vẫn có tình trạng có nơi làm việc tối mặt tối mũi, nơi nhởn nhơ” và cho rằng xây dựng chính quyền đô thị là dịp để rà soát cán bộ, thay đổi cung cách làm việc ở cơ sở.

Chính quyền đô thị sẽ chẳng mang lại bất cứ lợi ích nào nếu “nhởn nhơ” vẫn là thứ virus mà chưa có vaccine phòng chống.

Hiệu quả ở những nơi cán bộ quyết liệt hành động đã rõ, hậu quả của nơi cán bộ nhởn nhơ đã thấy.

Cũng không quên nhắc lại, hôm qua cũng là ngày Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tiên điều hành phiên họp Chính phủ. Ở cuộc họp này, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ khẩn trương bàn giao, xử lý, giải quyết ngay công việc, bảo đảm liên tục, thông suốt; sớm kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng và công tác nhân sự; rà soát, sửa đổi quy chế làm việc.

Đây cũng là hiện thực hoá lời khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng "Chính phủ hành động, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gần dân" của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ bàn giao công việc Thủ tướng cách đây chỉ mấy ngày.

Có rất nhiều kỳ vọng và hy vọng đặt vào Chính phủ hành động, chính quyền hành động. Ở những nơi đó, chắc chắn sẽ không có chỗ cho những cán bộ “nhởn nhơ”.

Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Những cán bộ "tham nhũng vặt" nên xấu hổ với đồng đội ngày đêm vì dân

Lê Thanh Phong |

Tham nhũng vặt, dù chỉ vài chục, vài trăm ngàn đồng cũng xử thẳng tay, đó mới thực sự giữ nghiêm phép nước. Vụ một số cán bộ công an thu phí căn cước công dân (CCCD) vượt mức bị đình chỉ ở Hải Phòng là ví dụ.

Hà Nội kỷ luật một số cán bộ trong vụ án Nhật Cường

Tùng Giang |

Ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội cùng 3 cán bộ từng công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội bị khai trừ khỏi Đảng vì có sai phạm trong vụ án Nhật Cường.

Chuyển đổi vị trí hơn 1.100 cán bộ để phòng ngừa tham nhũng

Việt Dũng |

Trong số 1.118 cán bộ, công chức, viên chức bị chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng, đã xử lý 5 người vi phạm thiếu trách nhiệm.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Những cán bộ "tham nhũng vặt" nên xấu hổ với đồng đội ngày đêm vì dân

Lê Thanh Phong |

Tham nhũng vặt, dù chỉ vài chục, vài trăm ngàn đồng cũng xử thẳng tay, đó mới thực sự giữ nghiêm phép nước. Vụ một số cán bộ công an thu phí căn cước công dân (CCCD) vượt mức bị đình chỉ ở Hải Phòng là ví dụ.

Hà Nội kỷ luật một số cán bộ trong vụ án Nhật Cường

Tùng Giang |

Ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội cùng 3 cán bộ từng công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội bị khai trừ khỏi Đảng vì có sai phạm trong vụ án Nhật Cường.

Chuyển đổi vị trí hơn 1.100 cán bộ để phòng ngừa tham nhũng

Việt Dũng |

Trong số 1.118 cán bộ, công chức, viên chức bị chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng, đã xử lý 5 người vi phạm thiếu trách nhiệm.