Chính quyền điện tử và thước đo lòng dân

Lê Thanh Phong |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28.8.2018.

Đã đến lúc không thể chần chừ trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, bởi vì thẳng thắn mà nói, chúng ta đã quá trễ rồi. Cho nên không phải là bắt tay vào làm, mà làm thật nhanh, muốn nhanh thì phải làm đồng bộ, tất cả các bộ ngành, địa phương đều phải vào cuộc.

Trên thực tế đã có nhân tố tiên phong, Quảng Ninh triển khai đề án chính quyền điện tử, sau 5 năm thực hiện, có hơn 400 đơn vị hành chính của tỉnh tham gia ứng dụng chính quyền điện tử, trung bình trên 1 triệu lượt văn bản trao đổi qua mạng hằng năm, tiết kiệm trên 30 tỉ đồng chi phí hành chính mỗi năm. Hơn 1.500 dịch vụ công trực tuyến, trên 600.000 hồ sơ được giải quyết mỗi năm giúp tiết kiệm chi phí xã hội trung bình một năm trên 70 tỉ đồng. 

Nhưng còn các địa phương khác thì sao? Đã có nhiều nơi lên tiếng về thành phố thông minh, nhưng sẽ không thể “thông minh” khi còn làm công việc hành chính bằng thủ công. Những nỗ lực cải cách hành chính bị cản trở, chậm chạp chính là vì không khai thác được công nghệ thông tin vào trong hoạt động hành chính và dịch vụ công. Chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cũng không thể hiệu quả khi không tăng cường sự minh bạch, công khai trong hoạt động của chính quyền, mà muốn thực hiện được điều này thì cần phải xây dựng chính quyền điện tử.

Người dân, doanh nghiệp vất vả, chi phí nhiều thời gian và tiền bạc trong giao dịch hành chính và dịch vụ công, chỉ cần có sự thay đổi bằng áp dụng công nghệ thông tin, số hóa, lợi ích sẽ rất lớn. Ai cũng biết vậy nhưng phải chờ đợi mô hình này quá lâu.

Nhiều người nói đến cách mạng công nghiệp 4.0, nhưng “làm cách mạng 4.0” sao được khi chúng ta chưa trang bị đầy đủ các công cụ tương ứng. Các sản phẩm công nghệ, trí tuệ nhân tạo khó có thể sinh ra từ môi trường hành chính công cũng như các vận hành giao dịch xã hội chủ yếu là thủ công.

Yếu tố quan trọng nhất là con người, cần phải có đội ngũ cán bộ công chức tương thích để vận hành Chính phủ điện tử. Hệ thống tốt nhưng người vận hành hệ thống không đủ trình độ thì sẽ không hoạt động được.

Các địa phương đừng bày vẽ hình thức để báo cáo thành tích mà phải làm thực sự. Thước đo chất lượng chính quyền chính là dân, là sự thụ hưởng sản phẩm hành chính có chất lượng, không phải bản báo cáo chúng tôi đã có chính quyền điện tử hay thành phố thông minh.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam xếp hạng thứ 6 về phát triển Chính phủ điện tử tại khu vực ASEAN

Bảo Trung |

Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc về xếp hạng các quốc gia có chỉ số phát triển của Chính phủ điện tử (CPĐT) năm 2018 thì Việt Nam xếp hạng thứ 6 trong tổng số 11 nước ASEAN.

Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

XQ |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/8/2018.

Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử góp phần chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, Chính phủ điện tử góp phần chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu đối với nhân dân. Tuy nhiên, một số bộ, ngành coi nhẹ, né tránh công việc này hay còn mang nặng tính hình thức, chưa quan tâm hiệu quả.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Việt Nam xếp hạng thứ 6 về phát triển Chính phủ điện tử tại khu vực ASEAN

Bảo Trung |

Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc về xếp hạng các quốc gia có chỉ số phát triển của Chính phủ điện tử (CPĐT) năm 2018 thì Việt Nam xếp hạng thứ 6 trong tổng số 11 nước ASEAN.

Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

XQ |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/8/2018.

Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử góp phần chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, Chính phủ điện tử góp phần chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu đối với nhân dân. Tuy nhiên, một số bộ, ngành coi nhẹ, né tránh công việc này hay còn mang nặng tính hình thức, chưa quan tâm hiệu quả.