Chính phủ kiến tạo tiếp tục cắt bỏ những khối u thừa

LÊ THANH PHONG |

Một trong những công tác cải cách trong năm cũ để lại ấn tượng và sự hoan hỉ trong dân chúng, đó là cắt giảm biên chế, tinh gọn bộ máy. Có thể điểm lại như sau.

Bộ Công Thương có nghị quyết cắt hàm trưởng phòng, phó trưởng phòng và quy định cấp phòng và tương đương có dưới 10 biên chế có 1 trưởng phòng và 1 phó phòng, trên 10 biên chế có 1 trưởng phòng và không quá 2 phó phòng. Căn cứ vào quy định này, bộ máy sẽ bớt cồng kềnh hơn trước rất nhiều.

Bộ Y tế sắp xếp các trung tâm y tế dự phòng, trung tâm kiểm dịch y tế, trung tâm sức khỏe sinh sản, trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe, trung tâm kiểm nghiệm, trung tâm phòng chống HIV/AID thành một trung tâm tên gọi Phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật. Tính trên toàn quốc, cắt giảm được 1.260 vị trí lãnh đạo. Sắp tới, Bộ Y tế tiếp tục sắp xếp trung tâm y tế và bệnh viện huyện thành một, sẽ cắt giảm thêm nhiều vị trí lãnh đạo. Một bước cải cách rất đáng ghi nhận.

Bộ Tài chính chưa làm, nhưng tuyên bố xây dựng đề án sắp xếp lại bộ máy, trước mắt có thể giảm 200 chi cục thuế, cắt giảm 10% biên chế.

Người dân, doanh nghiệp hay tin mà mát cả ruột, Bộ Tài chính làm nhanh đi cho dân nhờ. Vì sao mát ruột, hãy tưởng tượng, giảm đến 10% cán bộ thuế, giao dịch qua các hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ, thì doanh nghiệp nhẹ nhàng như bớt tròng 
khỏi cổ.

Và quan trọng hơn, chính công cụ hỗ trợ thay con người sẽ làm cho hệ thống hành chính lành mạnh, không còn tiếp xúc giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp thì sẽ hạn chế tối đa tiêu cực.

Còn nữa, nhiều tổng cục, cục, vụ, dư thừa, trong đó có nhiều lãnh đạo, loạn cấp phó, phải cắt cho bằng được.

Còn nữa, không chỉ ngành công thương cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh, mà còn nhiều ngành khác, phải cắt gấp, đừng vì đặc quyền đặc lợi mà khư khư các điều kiện vô lý làm khó người dân. Chưa kể, ngành công thương cũng tiếp tục rà soát, tiếp tục cắt bỏ các điều kiện cho đến khi không còn một điều kiện bất hợp lý nào tồn tại.

Còn nữa, các ngành phải bỏ tất cả các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, những thứ làm khổ doanh nghiệp xuất nhập khẩu bao nhiêu năm nay. Mỗi năm, các doanh nghiệp tốn khoảng 30 triệu ngày công và 14.300 tỉ đồng cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành, vậy thì còn sức lực đâu nữa để tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Hãy cắt bỏ các khối u này ngay trong năm 2018.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương cắt giảm 30% cán bộ cấp phòng

Phạm Chí |

Ngày 17.1, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/BCS “Về quy định tạm thời số lượng lãnh đạo cấp Phòng thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ”. Theo đó, ngay trong quý I này, Bộ dự kiến sẽ cắt giảm 30% cán bộ cấp phòng, trở thành Bộ đi tiên phong trong công tác này.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh không phải lời hứa suông

LÊ THANH PHONG |

Tại buổi tổng kết ngành công thương sáng 15.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã ký Nghị định 08/2018/NĐ-CP cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh, tương đương 55% trong tổng số 1.216 điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Công Thương quản lý.

Bộ KHCN cắt giảm thời gian kiểm tra hàng hóa, sản phẩm còn 1 ngày

Minh Hạnh |

96% lô sản phẩm, hàng hóa do Bộ KHCN quản lý hàng hóa tại khâu thông quan được chuyển sang cơ chế hậu kiểm, giúp cắt giảm thời gian kiểm tra tại cửa khẩu từ 13 ngày xuống còn 1 ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bộ Công Thương cắt giảm 30% cán bộ cấp phòng

Phạm Chí |

Ngày 17.1, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/BCS “Về quy định tạm thời số lượng lãnh đạo cấp Phòng thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ”. Theo đó, ngay trong quý I này, Bộ dự kiến sẽ cắt giảm 30% cán bộ cấp phòng, trở thành Bộ đi tiên phong trong công tác này.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh không phải lời hứa suông

LÊ THANH PHONG |

Tại buổi tổng kết ngành công thương sáng 15.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã ký Nghị định 08/2018/NĐ-CP cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh, tương đương 55% trong tổng số 1.216 điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Công Thương quản lý.

Bộ KHCN cắt giảm thời gian kiểm tra hàng hóa, sản phẩm còn 1 ngày

Minh Hạnh |

96% lô sản phẩm, hàng hóa do Bộ KHCN quản lý hàng hóa tại khâu thông quan được chuyển sang cơ chế hậu kiểm, giúp cắt giảm thời gian kiểm tra tại cửa khẩu từ 13 ngày xuống còn 1 ngày.