Chim, khỉ, sừng tê, ngà voi và mạng xã hội

Anh Đào |

Những sự vụ “giám đốc - doanh nhân” gạ nhậu con chim được cho là Phượng hoàng đất, hay livestream cảnh “ăn óc khỉ” sẽ chưa thể dừng lại chừng nào những cặp ngà voi, những chiếc sừng tê vẫn được khoe khoang như một giá trị đẳng cấp xã hội.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước vừa họp khẩn để xác minh thông tin, truy tìm người giết hại những con chim Hồng Hoàng để xử lý theo pháp luật. Hồng Hoàng (còn gọi là Phượng Hoàng đất) là một loài chim quý sinh sống sâu trong rừng Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Do việc mất môi trường sống đang diễn ra cũng như bị săn bắn ở một số nơi nên mỏ loài chim này đắt gấp 3 lần ngà voi (6150 USD/kg) và được đưa vào sách đỏ của IUCN về các loài nguy cấp.

Sự việc được phát hiện khi một doanh nghiệp, rõ ràng mặt mũi, đưa hình ảnh đôi chim này lên mạng xã hội với status "có ai nhậu không, thiếu tay".

Vụ “ăn óc khỉ” cũng vậy, “sự thể” được chính “cư dân mạng” chia sẻ chóng mặt trong một sự phẫn nộ chưa từng thấy. Và từ ngữ bình luận, kiểu “man rợ” thực ra không có gì là quá đáng với những hình ảnh máu me, với cảnh ăn uống như thể “trong rừng” vậy.

Giữa vị doanh nhân “nhậu chim” ở Bình Phước với những thanh niên “ăn khỉ” ở Hà Tĩnh thực ra không nhiều khác biệt ở hành vi! Và quan trọng hơn, không khác ở cả nhận thức khi mà tận diệt được công khai  như một sự “sành điệu”.

Và từ rất lâu rồi, những cao hổ, sừng tê, ngà voi được bày biện, khoe khoang trở thành một giá trị đẳng cấp, cho dù đẳng cấp ấy dựa trên sự tàn sát tự nhiên.

Con tê giác một sừng cuối cùng trên thế giới bị tuyệt chủng ở Việt Nam. Những nhà hàng thú rừng ngay bên ngoài “ngôi chùa nổi tiếng nhất Vịnh Bắc Bộ”. Đôi chim trên tay vị doanh nhân. Bộ óc khỉ trong...mồm những thanh niên biết livestream trên facebook. Và cả những cặp ngà voi trong biệt phủ, biệt thự nào đó.

Những điều ấy sẽ vẫn diễn ra. Những thứ đó vẫn ở đó mãi. Cho đến khi chúng xuất hiện trên mạng xã hội và chịu sự phán xét của cộng đồng.

Trong cả hai vụ nhậu chim và ăn óc khỉ, cơ quan chức năng đều tổ chức xác minh. Nhưng việc xử lý, rút cục, chỉ là một thứ tuần tự pháp luật, khi không còn có thể khắc phục được hậu quả nữa.

Nhậu chim, ăn khỉ, bày ngà voi, buôn sừng tê...chính ra, mạng xã hội và cộng đồng đang làm quá tốt trong việc điều chỉnh những hành vi đạo đức xã hội. Điều chỉnh, có thể bằng sự lên án, ngẫm ra cũng là một thứ giáo dục, để ít nhất nó dần sẽ không còn là một thứ đồ mà người ta có thể khoe khoang, để ít nhất, ít nhất nó không còn là “đẳng cấp” nữa.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Doanh nhân bị “tố” ăn thịt chim Phượng Hoàng Đất: Chỉ là chụp hình đăng lên mạng để sống ảo?

Huân Cao |

Dư luận và cộng đồng mạng đang xôn xao về một doanh nhân bị nghi ngờ ăn thịt chim quý được cho là Phượng Hoàng Đất và chụp hình đưa lên Facebook. Trước thông tin bị “tố” này, vị doanh nhân đã có thông tin phản hồi về vấn đề này.

Doanh nhân bị "tố" ăn thịt chim Phượng Hoàng Đất: Cơ quan Bình Phước vào cuộc xác minh

Huân Cao |

Một doanh nhân bị dư luận "tố" là làm thịt 2 con chim Phượng Hoàng Đất rồi đưa lên Facebook khoe. Trước thông tin phản ánh này ngành kiểm lâm Bình Phước vào cuộc xác minh.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Doanh nhân bị “tố” ăn thịt chim Phượng Hoàng Đất: Chỉ là chụp hình đăng lên mạng để sống ảo?

Huân Cao |

Dư luận và cộng đồng mạng đang xôn xao về một doanh nhân bị nghi ngờ ăn thịt chim quý được cho là Phượng Hoàng Đất và chụp hình đưa lên Facebook. Trước thông tin bị “tố” này, vị doanh nhân đã có thông tin phản hồi về vấn đề này.

Doanh nhân bị "tố" ăn thịt chim Phượng Hoàng Đất: Cơ quan Bình Phước vào cuộc xác minh

Huân Cao |

Một doanh nhân bị dư luận "tố" là làm thịt 2 con chim Phượng Hoàng Đất rồi đưa lên Facebook khoe. Trước thông tin phản ánh này ngành kiểm lâm Bình Phước vào cuộc xác minh.