Chiếc Rolex của nữ du khách Mỹ rơi ở cầu ngói Thanh Toàn

Lê Thanh Phong |

Khoảng 16 giờ 30 ngày 1.5, trên đường đến cầu ngói Thanh Toàn, chị Collins Whitney - nữ du khách Mỹ - đánh rơi 2 ba lô bên trong có 1 laptop, 1 máy tính bảng, 1 đồng hồ hiệu Rolex, hộ chiếu và một số vật dụng cá nhân.

Công an xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế tiếp nhận thông tin và nhanh chóng tìm ra tài sản của du khách đánh rơi, 8 giờ 30 ngày 2.5, trao lại cho chị Collins Whitney.

Trong ảnh là chị Collins Whitney nhận lại tài sản, ngoài máy móc, hộ chiếu là quan trọng nhất, nếu mất thì chị sẽ gặp rất nhiều rắc rối.

Chị Collins Whitney viết thư cảm ơn và rất dễ thương, ôm chầm anh công an để bày tỏ lòng biết ơn. Thư khá dài, nói nhiều điều, để cuối thư viết một câu thế này: “Thank you, thank you, thank you, Thuy Thanh police! The Best” (Cám ơn, cám ơn, cám ơn công an xã Thủy Thanh quá giỏi).

Công an thực thi công vụ không phải để cho ai hàm ơn, đó là trách nhiệm, bảo vệ sự an toàn cho người dân, cho mọi công dân các nước đến Việt Nam. Việc tìm ra tài sản bị đánh mất của du khách là hoàn thành nhiệm vụ, còn lời cảm ơn đương nhiên cũng là niềm vui, nhận lấy để thể hiện sự gần gũi, thân thiện, sự hiếu khách.

Du khách đến Việt Nam cũng có những trường hợp bị giật túi xách, máy ảnh, móc túi, bị xích lô, taxi, quán ăn chặt chém. Những chuyện đó làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước với thế giới. Nhưng cũng có biết bao nhiêu điều tốt đẹp, tử tế, ấm áp lòng du khách và câu chuyện trên chỉ là đơn cử.

Làm du lịch, đừng nghĩ sản phẩm chỉ là thắng cảnh, ẩm thực, giao thông thuận tiện, dịch vụ chất lượng cao, mà sản phẩm cao nhất chính là con người. Như Bhutan - một đất nước không giàu có, dịch vụ du lịch hạn chế - nhưng cả thế giới biết đến chỉ vì nơi đó có những con người hiền lành, đáng yêu, công dân “xanh” của một quốc gia xanh.

Kể lại chuyện công an xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế tìm và trả lại tài sản cho nữ du khách Mỹ để cộng đồng cùng hướng đến điều tốt đẹp, cùng nhắn nhủ nhau làm, vì mục đích cho đất nước Việt Nam đẹp hơn, con người Việt Nam ngày càng đáng yêu hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hoá đơn 42,5 triệu đồng: Thần khẩu hại xác phàm hay "bóc phốt" hại du lịch?

Anh Đào |

"Chặt chém” làm hại hình ảnh du lịch bao nhiêu thì những thông tin thất thiệt tào lao cũng gây ảnh hưởng bấy nhiêu.

Việt Nam thăng hạng điểm đến an toàn trong mắt du khách Mỹ

Thanh Hà |

Du khách Mỹ xem nhiều quốc gia Châu Á, trong đó có Việt Nam, là điểm đến du lịch an toàn hơn so với cách đây 4 năm.

Du lịch hồi phục: Bỏ khai báo y tế trong "5K" chưa đủ, nên rút thành "2K"

Phạm Đông |

Bộ Y tế cho biết sẽ bỏ khai báo y tế, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng quy định "khoảng cách, không tụ tập" trong 5K đã lỗi thời, cần điều chỉnh thành 2K khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hoá đơn 42,5 triệu đồng: Thần khẩu hại xác phàm hay "bóc phốt" hại du lịch?

Anh Đào |

"Chặt chém” làm hại hình ảnh du lịch bao nhiêu thì những thông tin thất thiệt tào lao cũng gây ảnh hưởng bấy nhiêu.

Việt Nam thăng hạng điểm đến an toàn trong mắt du khách Mỹ

Thanh Hà |

Du khách Mỹ xem nhiều quốc gia Châu Á, trong đó có Việt Nam, là điểm đến du lịch an toàn hơn so với cách đây 4 năm.

Du lịch hồi phục: Bỏ khai báo y tế trong "5K" chưa đủ, nên rút thành "2K"

Phạm Đông |

Bộ Y tế cho biết sẽ bỏ khai báo y tế, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng quy định "khoảng cách, không tụ tập" trong 5K đã lỗi thời, cần điều chỉnh thành 2K khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần.