Chi nhầm tiền cho 22.000 người: Có nên "nặng nhẹ" với ông chủ tịch?

Đào Tuấn |

"Bò dê đi lạc vào hộ nhà… quan”, “hộ cận nghèo là ở gần hộ nghèo” - những thành ngữ thời @ này vừa được nhắc lại trước một chuyện không thể tưởng tượng nổi: chi nhầm tiền hỗ trợ cho hơn 22.000 người.

“Thanh Hóa chúng ta xuất hiện một khái niệm: hộ cận nghèo là ở gần hộ nghèo” - câu này là từ ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hoá khi bày tỏ “rất là buồn chuyện này”.

Đó là khi Thanh Hoá thực hiện chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỉ. Và thực tế xuất hiện song song hai việc: Không ít hộ nghèo phải ký vào đơn xin không nhận tiền hỗ trợ. Trong khi, cũng không ít- những hộ “cận nghèo” nhận hỗ trợ thì nhà cao cửa rộng xe hơi.

Sai sót, nhầm lẫn, hay “đi lạc” từ con bò, con dê hay đồng tiền hỗ trợ là một thực tế rất phổ biến. Nhưng “nhầm” đến hàng ngàn, hàng chục ngàn đối tượng thì đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Phải mở ngoặc phát biểu của ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND Thị xã Tân Uyên (Bình Dương), rằng: Trong quá trình nhập liệu, cập nhật số liệu đã phát hiện 23.029 trường hợp trùng lắp tên trong danh sách nhận. Kiểm tra, đối chiếu đã phát hiện ra 2.044 trường hợp chi nhầm với số tiền trên 1,6 tỉ đồng.

Những sự nhầm lẫn rất lớn nếu tính trên tỉ lệ % thực hiện (538.000 lượt người).

Bởi sai, nhầm thì 1 trường hợp cũng là nhiều, khi mà sự nhầm lẫn ấy tước đi cơ hội của những người đang đói khát khó khăn cùng đường vì dịch bệnh.

Cái sai, cái nhầm ấy phần nào thể hiện chất lượng hành chính công. Và cả trình độ, năng lực, trách nhiệm của những người đang thực hiện sứ mệnh an sinh rất quan trọng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong vụ “nhầm” kỷ lục này cũng có những điều rất đáng để chia sẻ.

Nói như ông Chủ tịch Tân Uyên, thời điểm chi trả diễn ra trong thời kỳ “đông cứng, khoá chặt”. Diễn ra trong thời điểm lockdown dân rất khó khăn phải làm nhanh, làm kịp thời.

Và điều quan trọng nhất, sự nhầm lẫn, cái sai được chính Tân Uyên tự phát hiện, tự khắc phục ngay khi đó.

Trong đợt dịch lần thứ 4, trước sự chậm trễ trong việc thực hiện các chính sách an sinh- đặc biệt là các gói hỗ trợ- đã có ý kiến đại ý: Việc hỗ trợ nên được thực hiện theo phương châm “thà phát nhầm hơn bỏ sót”. Điều đó nhằm để tiền chính sách đến đúng thời điểm, đúng lúc người dân khó khăn nhất.

Mà xét ra, những sai sót- dù không thể tưởng tượng nổi- có thể chấp nhận được nếu nó không có yếu tố trục lợi, chia chác kiểu “bò dê đi lạc”.

Có một chi tiết rất hay và đáng quý trong vụ nhầm lẫn này: Sự vụ được chính đương sự công khai.

Vậy thì có nên lời qua tiếng lại "nặng nhẹ" với những vị chủ tịch- rất đàng hoàng, minh bạch- nói thẳng ra những sai sót thuộc trách nhiệm của chính mình?!

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương thu hồi 2044 trường hợp chi nhầm, không chi cho 20.000 người do trùng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã thu hồi 2.044 trường hợp chi lầm và quyết định không chi cho 20.000 người trùng lặp tên với nhau.

Bình Dương: Thu hồi số tiền hỗ trợ chi nhầm cho 22.000 người

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Qua rà soát lại, cơ quan chức năng đã phát hiện việc chi hỗ trợ nhầm cho 22.000 người xảy ra ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Nhiều lao động bị “bỏ sót”, Bình Dương chỉ đạo khẩn rà soát hỗ trợ

Đình Trọng |

Bình Dương - Dù dịch bệnh đã được kiểm soát, công nhân bắt đầu đi làm trở lại nhưng do thời gian nghỉ dịch kéo dài khiến nhiều người, đặc biệt là công nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, nhiều người lao động bị bỏ sót hỗ trợ, tỉnh Bình Dương chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát hỗ trợ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương thu hồi 2044 trường hợp chi nhầm, không chi cho 20.000 người do trùng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã thu hồi 2.044 trường hợp chi lầm và quyết định không chi cho 20.000 người trùng lặp tên với nhau.

Bình Dương: Thu hồi số tiền hỗ trợ chi nhầm cho 22.000 người

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Qua rà soát lại, cơ quan chức năng đã phát hiện việc chi hỗ trợ nhầm cho 22.000 người xảy ra ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Nhiều lao động bị “bỏ sót”, Bình Dương chỉ đạo khẩn rà soát hỗ trợ

Đình Trọng |

Bình Dương - Dù dịch bệnh đã được kiểm soát, công nhân bắt đầu đi làm trở lại nhưng do thời gian nghỉ dịch kéo dài khiến nhiều người, đặc biệt là công nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, nhiều người lao động bị bỏ sót hỗ trợ, tỉnh Bình Dương chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát hỗ trợ.