Chỉ “kẻ vạch thu tiền”: Hà Nội lãi to, TP.HCM lỗ thảm

Đào Tuấn |

Cũng là chuyện căng dây thu phí, Hà Nội lãi 46 tỉ đồng, trong khi TP.HCM phải bù lỗ đến 8 tỉ đồng. Cứ như thể thu là vì đam mê vậy.

“Thành phố không phải bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách để tổ chức trông giữ xe. Ngược lại, ngân sách thành phố thu được một khoản từ việc trông giữ xe dưới lòng đường hè phố hàng năm. Khác với TP.HCM” - rất dõng dạc, tự tin, ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, vừa trả lời báo chí.

Hay cho mấy chữ “khác với TP.HCM”.

Khác, là bởi năm ngoái chẳng hạn, Hà Nội thu nộp ngân sách được 46 tỉ đồng, 6 tháng đầu năm nay cũng đã 20 tỉ đồng. Trong khi TP.HCM thì năm ngoái thu được 2 tỉ đồng, nhưng “chi phí” hết 10 tỉ đồng. Kết quả là lỗ sấp mặt đến 8 tỉ đồng.

Khác - cũng ở ngay trong câu trả lời của ông Bảo: Là vì Hà Nội không như TP.HCM, không phải bố trí ngân sách để tổ chức công tác trông, giữ xe và thu phí, không phải trả tiền cho việc bản chất là “kẻ vạch thu tiền”.

Còn nhớ sau khi câu chuyện chỉ kẻ vạch thu tiền cũng lỗ 8 tỉ bạc công khai trên báo chí, ông Nguyễn Đức Tuấn - Phó Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ công cộng - trả lời rằng: Công ty xác định (việc thu phí) "không phải để kinh doanh", "không đặt nặng lời, lỗ". Rằng: Việc tổ chức thu nhằm thực hiện chủ trương hạn chế xe vào nội đô. Và rằng: Số tiền lỗ gần 8 tỉ đồng không là bao nhiêu, bởi nhiều chủ trương lớn khác cần bỏ ra tới hàng nghìn tỉ đồng.

Còn nhớ hồi HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết về việc thu phí đỗ ôtô, có một con số thuyết phục đã được đưa ra: Mỗi tháng sẽ thu về 30-31 tỉ đồng.

Nhưng ngay tháng đầu 2019, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong - đơn vị được giao thu tiền - đã mở mồm kêu lỗ. Cụ thể: Thu được mỗi 184 triệu đồng, trong khi để trả lương cho 97 nhân viên… thu tiền lên đến 840 triệu đồng.

“Đếm con cua” 30-31 tỉ đồng mỗi tháng để thông qua bằng được nghị quyết thu phí. Rồi giờ lỗ thì lại thanh minh thanh nga “không đặt nặng lời, lỗ”. Gần 8 tỉ đồng bù lỗ từ thuế dân, trong có 365 ngày - mà nói không đáng bao nhiêu. Cứ như thể thu tiền là vì đam mê vậy.

Câu chuyện ở Hà Nội và TP.HCM cho thấy, vấn đề chỉ ở chỗ tiền thu phí xe của dân đã thất thoát đi đâu, đã thật sự vào túi ai, thậm chí đã chia chác thế nào. Nếu không nhận ra bản chất vấn đề để có cách thay đổi thì chắc chắn chuyện bù lỗ cho việc… thu tiền vẫn sẽ như suốt từ năm 2018 đến nay.

Trần đời có ở đâu phải bỏ cả đống tiền ra bù lỗ cho mỗi việc là đi thu tiền không?

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM lỗ 8 tỉ đồng từ thu phí đỗ ôtô: Ai phải chịu trách nhiệm?

MINH QUÂN |

TPHCM - Liên quan đến việc TPHCM lỗ 8 tỉ đồng từ thu phí đỗ ôtô dưới lòng đường, đại diện Sở GTVT TPHCM cho biết ngân sách thành phố không phải bù lỗ khoản tiền này mà đơn vị được giao tổ chức thu phí phải chịu trách nhiệm.

TPHCM phải bù lỗ gần 8 tỉ đồng từ thu phí đỗ ôtô dưới lòng đường

MINH QUÂN |

TPHCM - 20 tuyến đường ở TPHCM tổ chức thu phí đỗ ôtô theo giờ nhưng trong năm 2021 chỉ thu được hơn 2 tỉ đồng, trong khi chi phí bỏ ra cho nhân công, thuê phần mềm thu phí mất hơn 10 tỉ đồng.

Đề xuất bổ sung 31 tuyến đường TPHCM thu phí đỗ ô tô theo giờ

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM đề xuất bổ sung 31 tuyến đường tại quận 1, 3, 4, 5, 6, 10 và Phú Nhuận được sử dụng tạm lòng đường thu phí đỗ ô tô theo giờ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

TPHCM lỗ 8 tỉ đồng từ thu phí đỗ ôtô: Ai phải chịu trách nhiệm?

MINH QUÂN |

TPHCM - Liên quan đến việc TPHCM lỗ 8 tỉ đồng từ thu phí đỗ ôtô dưới lòng đường, đại diện Sở GTVT TPHCM cho biết ngân sách thành phố không phải bù lỗ khoản tiền này mà đơn vị được giao tổ chức thu phí phải chịu trách nhiệm.

TPHCM phải bù lỗ gần 8 tỉ đồng từ thu phí đỗ ôtô dưới lòng đường

MINH QUÂN |

TPHCM - 20 tuyến đường ở TPHCM tổ chức thu phí đỗ ôtô theo giờ nhưng trong năm 2021 chỉ thu được hơn 2 tỉ đồng, trong khi chi phí bỏ ra cho nhân công, thuê phần mềm thu phí mất hơn 10 tỉ đồng.

Đề xuất bổ sung 31 tuyến đường TPHCM thu phí đỗ ô tô theo giờ

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM đề xuất bổ sung 31 tuyến đường tại quận 1, 3, 4, 5, 6, 10 và Phú Nhuận được sử dụng tạm lòng đường thu phí đỗ ô tô theo giờ.