Chỉ có câu trả lời duy nhất là không muốn làm!

LÊ THANH PHONG |

Hạn chót cắt giảm tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh đã qua, nhưng các bộ ngành chỉ cắt giảm được 738 điều kiện kinh doanh, còn mắc nợ 2.690 điều kiện. Đây chính là biểu hiện cụ thể “trên bảo dưới không nghe”, “trên nóng dưới lạnh”. Đây cũng là sự biểu hiện về xem thường kỷ luật hành chính.

Các bộ không chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, thì làm sao Chính phủ điều hành, chỉ đạo các địa phương. Như vậy, sẽ kéo theo cả nước trì trệ, chậm chạp, và như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháng 7 vừa qua, đang xuất hiện sức ỳ ngày càng lớn cản trở mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh.

Vì sao không triển khai cắt giảm điều kiện kinh doanh đúng lộ trình, chỉ có câu trả lời duy nhất là không chịu làm, không muốn làm. Vì sao không chịu làm, cứ nói thẳng là vì không dám tự cắt bỏ những quyền lực được đặt ra ở các điều kiện đó, có quyền lực ắt có quyền lợi. Chính những người hưởng lợi từ quyền lực là lực cản của cải cách.

Cho nên, đừng mong chờ vào sự tự giác của các bộ nếu như không bắt lập “quân lệnh trạng”. Tư lệnh chỉ huy một chiến dịch thì phải dám đưa “ấn soái” ra để cam kết cho sự thắng bại. Nếu bại thì tự xử, không thì thượng cấp xử. Một cơ chế mà người đứng đầu không chịu trách nhiệm thì đừng bao giờ hy vọng có sự tiến bộ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xin nhắc lại một lần nữa chỉ đạo của Thủ tướng: “Không thể để tình trạng không làm cũng không sao, làm không tốt cũng không sao. Chúng ta không thể dung túng cho sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm, không cần nỗ lực của cán bộ. Cần một cơ chế đánh giá cán bộ tốt hơn, công bằng hơn”.

Nhưng đòi hỏi cao hơn không phải là số lượng điều kiện kinh doanh được cắt giảm, mà chất lượng của nó mang lại. Có những điều kiện kinh doanh có tác động tiêu cực trầm trọng, thì phải cắt cho bằng được, khi đó mới đạt mục tiêu tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho người dân, doanh nghiệp.

Nhà lãnh đạo kỹ trị không đếm con số để làm thành tích, mà lấy hiệu quả của thực tiễn làm thước đo. Đôi khi, lựa chọn đúng một điều kiện để cắt giảm, lại mang đến lợi ích bằng cả chục điều kiện khác.

Nhưng cho dù mang đến lợi ích nhiều hay ít, thì việc đầu tiên là phải bắt tay vào làm, thà tháo gỡ một chút ách tắc cho người dân còn hơn là buộc lại. 

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước giờ "G": 7 bộ vẫn đang “ỳ ạch”!

KHÁNH VŨ - LAN HƯƠNG |

Chỉ còn 2 ngày là hết thời hạn rà soát, cắt giảm 50% về điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành vốn là rào cản đối với các doanh nghiệp khi gia nhập thị trường. Đến thời điểm này, tỉ lệ cắt giảm mới đạt 15,2% và có 14 bộ, ngành đang phải cắt giảm khoảng 2.690 thủ tục.

Các bộ, ngành Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Chậm và còn mang tính đối phó

thông chí - khánh vũ |

Trong buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng với các bộ vào sáng 12.7, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, chỉ riêng trong tuần này, Thủ tướng tiếp tục 2 lần nhắc nhở Tổ công tác phải đôn đốc các bộ sớm trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra hàng hóa chuyên ngành. 

Đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa gần 52% điều kiện kinh doanh giáo dục

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 110 điều kiện kinh doanh, chiếm gần 52%.

Bị giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, chủ xe la hét, đập phá xe

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Nhà máy xử lý rác lớn nhất Cần Thơ bảo trì, thành phố thừa 150 tấn rác/ngày

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Nhà máy xử lý rác EB) sẽ dừng vận hành từ 30 - 45 ngày để kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, bắt đầu từ ngày 1.4.2023. Thời gian này, nhà máy xử lý rác chỉ tiếp nhận khoảng 400 tấn/ngày, dẫn đến việc dôi dư hơn 150 tấn/ngày.

Cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước giờ "G": 7 bộ vẫn đang “ỳ ạch”!

KHÁNH VŨ - LAN HƯƠNG |

Chỉ còn 2 ngày là hết thời hạn rà soát, cắt giảm 50% về điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành vốn là rào cản đối với các doanh nghiệp khi gia nhập thị trường. Đến thời điểm này, tỉ lệ cắt giảm mới đạt 15,2% và có 14 bộ, ngành đang phải cắt giảm khoảng 2.690 thủ tục.

Các bộ, ngành Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Chậm và còn mang tính đối phó

thông chí - khánh vũ |

Trong buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng với các bộ vào sáng 12.7, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, chỉ riêng trong tuần này, Thủ tướng tiếp tục 2 lần nhắc nhở Tổ công tác phải đôn đốc các bộ sớm trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra hàng hóa chuyên ngành. 

Đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa gần 52% điều kiện kinh doanh giáo dục

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 110 điều kiện kinh doanh, chiếm gần 52%.