Chạy xe ngược chiều trên cao tốc: Tự sát không thành hay "giết người"?

Anh Đào |

Phiên tòa vụ "lùi xe trên cao tốc" vừa tuyên chưa ráo mực thì trên cầu Nhật Tân, một chiếc taxi quay đầu đi ngược chiều. Trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, thậm chí, chiếc xe đi ngược còn lao vun vút trên làn đường 120km/h.

Trong bản tường trình tại cơ quan công an, tài xế điều khiển chiếc taxi đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân nói lý do là vì "bị đau bụng".

Nó "cơ khổ" ở chỗ sau khi biết "đi sai quy định", anh tiếp tục "quay xe để trở về đúng hướng sang Đông Anh".

Tài xế có "đau bụng" thật hay không. Điều đó chỉ mình anh biết. Thật ra, nó cũng không quan trọng vì đau bụng, hay bất cứ nguyên do nào cũng không phải là lý do để anh đi kiểu ‘tự sát không thành’ như vậy.

"Tự sát không thành" hay "giết người" cũng là chủ đề tranh luận trên mạng xã hội khi chiếc xe 17D - 004.43 chạy ngược chiều trên làn đường 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hôm 17.2.

Hậu quà sẽ là gì nếu tai nạn giao thông xảy ra?

Có lẽ vụ lùi xe trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên với 4 người chết và 2 người dính lao lý chính là một câu trả lời.

Trong vụ án ấy, có cả những kẻ "tự sát không thành" và có những nạn nhân vô tội y như là bị "giết chết".

Cứ sau mỗi vụ đi ngược chiều hay lùi xe, chúng ta đều nhìn thấy sự nguy hiểm, nhìn thấy nguy cơ, và nhìn ra câu chuyện mức xử phạt ‘quá nhẹ’.

Tài xế taxi ngược chiều trên cầu Nhật Tân vừa bị xử phạt 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng. Tài xế điều khiển xe chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng cũng đã bị phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng...

Đúng là quá nhẹ. Nhẹ đến mức vô lý. Ngay cả khi mức phạt đã được "điều chỉnh" theo hướng tăng nặng rất nhiều trong nghị định 100.

Nhưng có vẻ, vấn đề lại nằm ở hình thức xử phạt mà có những hành vi đôi khi phạt tiền, dù bao nhiêu, vẫn hoàn toàn không tương xứng.

Trở lại cuộc tranh luận "tự sát bất thành" hay "giết người" trên mạng xã hội. "Giết người" ở đây chỉ là một cách nói - nhưng nó thể hiện rất nhiều bất bình, phẫn nộ của những "nạn nhân dự bị". Bởi, suy cho cùng, nếu tai nạn xảy ra trong những vụ xe đi ngược chiều, nhất là trên đường cao tốc, "thủ phạm" không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của những người vô tội khác.

Và đối với những hành vi như vậy, hình phạt tiền còn giống như nhân đạo thái quá.

Một lỗi cố ý, gây nguy hiểm cao độ cho chính mình và người khác cần phải bị tước vĩnh viễn quyền điều khiển phương tiện, thậm chí "nhốt tù". Có lẽ, chỉ có như vậy mới chấm dứt được những vụ "tự sát không thành".

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Tước giấy phép lái xe 6 tháng tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Đặng Luân |

Tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị tước giấy phép lái xe 6 tháng, phạt hành chính 17 triệu đồng.

Vụ xe Innova lùi trên cao tốc: Tuyên án đối với hai tài xế

Việt Dũng |

Tòa án Nhân dân thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) xác định Ngô Văn Sơn lái ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn, lùi trên đường cấm lùi; còn Lê Ngọc Hoàng không giảm tốc độ khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm.

Hai tài xế lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên tiếp tục hầu tòa

Việt Dũng |

Ngày 13.2, Ngô Văn Sơn (42 tuổi) và Lê Ngọc Hoàng (35 tuổi) bị đưa ra Tòa án Nhân dân (TAND) thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm liên quan đến vụ tai nạn khiến 5 người chết.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tước giấy phép lái xe 6 tháng tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Đặng Luân |

Tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị tước giấy phép lái xe 6 tháng, phạt hành chính 17 triệu đồng.

Vụ xe Innova lùi trên cao tốc: Tuyên án đối với hai tài xế

Việt Dũng |

Tòa án Nhân dân thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) xác định Ngô Văn Sơn lái ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn, lùi trên đường cấm lùi; còn Lê Ngọc Hoàng không giảm tốc độ khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm.

Hai tài xế lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên tiếp tục hầu tòa

Việt Dũng |

Ngày 13.2, Ngô Văn Sơn (42 tuổi) và Lê Ngọc Hoàng (35 tuổi) bị đưa ra Tòa án Nhân dân (TAND) thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm liên quan đến vụ tai nạn khiến 5 người chết.