Chạy đua với thời gian cùng nỗ lực dập dịch COVID-19

Lê Thanh Phong |

Trong lần cầm quân dập dịch COVID-19 này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam- Trưởng ban Chỉ đạo QG về phòng chống dịch COVID-19 đã đưa giải pháp, đặt mục tiêu: "Virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh hơn nên chúng ta phải có những biện pháp nhanh hơn virus này, nhanh hơn trước đây và quyết tâm phấn đấu 10 ngày sẽ dập tắt dịch. Mốc thời gian được tính từ cuộc họp ngày 28.1."

Có thể hiểu rằng, dập tắt ở đây là truy vết dịch tễ, phát hiện và khoanh vùng các ổ dịch, xét nghiệm hết các trường hợp nghi nhiễm, cách ly các các ca nhiễm, không để dịch lây lan mất kiểm soát.

Người dân hưởng ứng, tin tưởng và ủng hộ sự quyết tâm của Chính phủ. Các kết quả kiểm soát dịch trong các lần bùng phát năm 2020 cho thấy năng lực điều hành của Chính phủ, trong đó có nỗ lực của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trong vai trò trưởng Ban chỉ đạo là người chỉ huy trực tiếp. Tất nhiên, khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra mốc dập dịch 10 ngày thì ông phải có cơ sở, còn người dân tin tưởng ở ông cũng hoàn toàn có cơ sở.

Đến cuối ngày 29.1, ông Vũ Đức Đam càng tỏ ra tự tin hơn khi khẳng định đã điểm trúng "huyệt" để dập dịch. Và ông không quên lời cam kết về thời gian khi nhắc lại: "Đến chiều nay là còn 8 ngày, vẫn khẳng định như vậy. Làm sao đến ngày "tiễn ông Công, ông Táo" thì cơ bản việc dập dịch gần ổn. Số ca bệnh có thể tăng thêm nhưng Thủ tướng và người dân yên tâm là chúng ta đang kiểm soát tốt".

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng khẳng định đã khoanh trúng ổ dịch.

Thông tin tích cực, lãnh đạo và người dân cùng đồng lòng và bình tĩnh để dập dịch, nhưng không thể chủ quan, vì lần bùng dịch này không chỉ một địa phương, mà ngoài Quảng Ninh, Hải Dương, còn có các ca khác ở Hà Nội, Gia Lai, TPHCM.

Đến hôm nay, 31.1, có nghĩa là chỉ còn 6 ngày nữa là đến hạn mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra như một cam kết. Chúng ta không thể chỉ ngồi theo dõi, đếm ngược thời gian, mà tất cả bắt tay hành động, chạy đua với thời gian để cùng Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ.

Và ngay cả khi đã hoàn thành nhiệm vụ trong đợt dập dịch này, thì cũng không thể chủ quan, mà vẫn cảnh giác cao độ. Có một mối nguy rất lớn, đó là hằng ngày, có nhiều người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tuy đã có các lực lượng chốt chặn, nhưng không thể chắc chắn là phát hiện và bắt giữ hết người vượt biên vào Việt Nam.

Cho nên, mỗi người dân hãy là một chốt chặn, đó là chấp hành thật tốt các quy định về phòng chống dịch.

Mỗi người dân là một chốt chặn còn ở vai trò khác, đó là nếu phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn cách ly, phải báo cáo với chính quyền địa phương.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình truy vết F1, F2 của ca mắc COVID-19 từng về địa phương ăn cưới

Đặng Luân |

Liên quan đến bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội trong lịch trình di chuyển có về quê vợ tại xã Thụy Việt, Thái Thụy (Thái Bình) ăn cưới, đến nay, lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết F2, F2 để cách ly, theo dõi...

Quảng Ninh lập thêm bệnh viện điều trị COVID-19, phong tỏa thêm một xã

Nguyễn Hùng |

Theo thông tin từ Sở Thông tin - Truyền thông Quảng Ninh, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hôm nay Quảng Ninh quyết định lập Bệnh viện số 3, đồng thời phong tỏa tạm thời thêm một xã ở thị xã Đông Triều.

Hà Nội: Phong tỏa nhà máy có 2 ca mắc COVID-19, kiểm soát dân cư xung quanh

Phạm Đông |

Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ nhà máy Z153 - nơi có 2 bệnh nhân mắc COVID-19. Nhà máy có 400 công nhân, đã đưa 57 người đi cách ly còn lại hơn 300 người đã lấy mẫu toàn bộ và gửi về CDC Hà Nội để xét nghiệm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thái Bình truy vết F1, F2 của ca mắc COVID-19 từng về địa phương ăn cưới

Đặng Luân |

Liên quan đến bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội trong lịch trình di chuyển có về quê vợ tại xã Thụy Việt, Thái Thụy (Thái Bình) ăn cưới, đến nay, lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết F2, F2 để cách ly, theo dõi...

Quảng Ninh lập thêm bệnh viện điều trị COVID-19, phong tỏa thêm một xã

Nguyễn Hùng |

Theo thông tin từ Sở Thông tin - Truyền thông Quảng Ninh, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hôm nay Quảng Ninh quyết định lập Bệnh viện số 3, đồng thời phong tỏa tạm thời thêm một xã ở thị xã Đông Triều.

Hà Nội: Phong tỏa nhà máy có 2 ca mắc COVID-19, kiểm soát dân cư xung quanh

Phạm Đông |

Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ nhà máy Z153 - nơi có 2 bệnh nhân mắc COVID-19. Nhà máy có 400 công nhân, đã đưa 57 người đi cách ly còn lại hơn 300 người đã lấy mẫu toàn bộ và gửi về CDC Hà Nội để xét nghiệm.