Chạy công chức 100 triệu: Rồi đến chạy chức chạy quyền

Anh Đào |

63% người dân cho rằng phải lót tay để vào khu vực nhà nước. Và sau đó là "Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội... tuy đã được ngăn chặn nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lùi".

Ngoặc kép là nhận định trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và Tổng Bí thư cũng nói thêm rằng: “Làm việc gì, giữ chức vụ gì cũng chỉ tính đến lợi quyền, bổng lộc cho cá nhân mình, gia đình mình trước nhất, quên cả thanh liêm, danh dự”.

Một cái nhìn thẳng thắn, dũng cảm trước một tình trạng còn không ít phổ biến.

Nhớ năm 2012, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Trọng Dực từng một lần nói thẳng: “Thưa các đồng chí, bây giờ người ta nói dưới 100 triệu đồng (tiền “chạy” công chức) không có chuyện đỗ đâu”.

Thực tế chứng minh cho “cái giá” của ông Dực. Không thiếu những trường hợp giáo viên miền núi cũng phải chạy. Rồi chạy cả đến một chân cấp dưỡng văn phòng, chạy cả đến một suất công an nghĩa vụ.

Cái giá 100 triệu mà ông Dực nói hồi đó đã bị chê là... lạc hậu, kiểu “hơn chứ làm gì đến”.

Cái tình trạng “chạy” mà vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nói đã gây phản ứng. Một cuộc thanh tra đã được tổ chức. Và kết quả không phát hiện gì đáng kể.

8 năm sau lời nói thẳng hôm ấy, cái giá 100 triệu đồng chạy công chức không biết có thay đổi không, nhưng phong trào chạy có vẻ vẫn không suy chuyển.

Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam được công bố hôm qua 28.4 đưa ra một con số giật mình: 45% người dân đồng ý và 18% đồng ý một phần nhận định rằng: phải có sự lót tay chạy chọt để có thể vào làm việc trong lĩnh vực nhà nước.

68% là một tỉ lệ cực kỳ lớn. Nó đồng nghĩa với sự phổ biến. Đồng nghĩa với sự thật là việc chạy như một thứ luật ngoài luật.

Cực kỳ liên quan là những con số cảm nhận của người dân về tình trạng tham nhũng. 30% cho rằng phải lót tay y tế để được “quan tâm”- kiểu mũi tiêm không đau; 30% phải lót tay giáo dục để được thầy cô “quan tâm” hơn. 31% khẳng định phải chi thêm tiền để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... và 20% có chung nhận định, khi làm giấy phép xây dựng.

Liên quan, ở việc cán bộ có tư tưởng thu hồi vốn. Liên quan, bởi việc chạy ngay từ đầu một chỗ trong bộ máy sẽ tạo ra thói quen chạy, để rồi, người ta chạy tất cả. Từ chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu và cả chạy tội- như nhận xét của Tổng bí thư.

Chúng ta đã từng xử lý những vụ nâng đỡ không trong sáng, từng xử lý những cán bộ thăng tiến bất thường... Và điều đó, nên được đặt thành một nhiệm vụ, bởi xét cho cùng, đó cũng là một hình thức tham nhũng, còn nguy hiểm hơn tham nhũng tiền bạc.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư: Chọn nhân sự phải thật tinh tường, “đừng nhìn gà hóa cuốc"

Xuân Hải - Trần Vương |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước lưu ý trong công tác nhân sự khóa XIII phải thật tỉnh táo, tinh tường, đừng nhìn gà hoá cuốc", đừng chỉ thấy "cái mã bên ngoài, nó che đậy cái sơ sài bên trong".

Bài viết của Tổng Bí thư lưu ý về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng

. |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng vừa có bài viết: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị Nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng

THEO TTXVN |

Hôm nay (23.4), Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng Bí thư: Chọn nhân sự phải thật tinh tường, “đừng nhìn gà hóa cuốc"

Xuân Hải - Trần Vương |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước lưu ý trong công tác nhân sự khóa XIII phải thật tỉnh táo, tinh tường, đừng nhìn gà hoá cuốc", đừng chỉ thấy "cái mã bên ngoài, nó che đậy cái sơ sài bên trong".

Bài viết của Tổng Bí thư lưu ý về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng

. |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng vừa có bài viết: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị Nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng

THEO TTXVN |

Hôm nay (23.4), Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng.