Chất lượng đào tạo thấp sẽ dẫn đến thất nghiệp cao

LÊ THANH PHONG |

Trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 5.6, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết, đang xây dựng đề án nâng cao chất lượng, thay đổi cơ cấu, trong đó, tập trung xử lý tìm cách giải quyết việc làm cho 215.000 sinh viên tốt nghiệp đại học đang thất nghiệp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, không băn khoăn sinh viên thất nghiệp mà lo chất lượng. Còn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, tỉ lệ cử nhân thất nghiệp không quá cao, vì thế giới cũng như vậy.

Thôi, khỏi phải bàn chuyện thế giới xa xôi, trước mắt là có hơn 200.000 gia đình nuôi con ăn học tốn cơm, giờ ngồi chịu cảnh thất nghiệp. Khỏi phải nói bi kịch của người ăn không ngồi rồi trong khi cầm tấm bằng đại học trong tay, và chính họ cảm thấy đau khổ khi từng là niềm kỳ vọng của gia đình.

Đã có trường hợp sinh viên ra trường không tìm được việc, phải giấu bằng đại học để xin làm công nhân. Chưa kể có nhiều người vì không có việc làm, phải tiếp tục học thạc sĩ để chờ cơ hội, ít ra cũng trấn an mình không phải thất nghiệp.

Kể ra cũng khó trách ai, nếu cho rằng, đào tạo đại học thiếu tính dự báo nên để cử nhân thất nghiệp nhiều thì cũng không đúng. Bởi vì, cùng học ngành nghề như nhau, nhưng có người xin được việc, người thì không. Ngoài yếu tố may mắn, còn có nỗ lực của bản thân, cơ hội việc làm như nhau, nhưng sự cố gắng của mỗi người để tiếp cận công việc khác nhau.

Hoặc nếu có thời kỳ kinh tế phát triển không tốt, nhiều doanh nghiệp đóng cửa hoặc sập tiệm, đương nhiên dôi dư lao động. Rủi ro này không thể đổ lỗi cho đào tạo.

Vấn đề của đào tạo chính là chất lượng đào tạo, như cảnh báo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung là hoàn toàn đúng. Thực tế đã có không chỉ cử nhân, mà không ít thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí giáo sư cũng làm giả hồ sơ, đạo văn.

Chúng ta đào tạo ồ ạt nhưng trình độ kỹ sư, cử nhân thấp hơn các nước. Trường đại học mọc lên khắp nơi, nhưng sinh viên nhiều trường cầm cái bằng ra không mấy ai tin, doanh nghiệp không nhận, vậy thì chẳng khác gì đánh lừa người học. Cho nên, siết chặt chất lượng đào tạo đại học mới là căn bản, tỉ lệ thất nghiệp cao hay thấp cũng từ chất lượng mà ra.

Tạo cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đại học trước hết là cung cấp cho họ một tấm bằng cử nhân, kỹ sư chất lượng cao. Cùng với lực lượng lao động được đào tạo bài bản này là một nền kinh tế phát triển, doanh nghiệp làm ăn phát đạt.

Việt Nam sẽ có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020, nếu mục tiêu này đạt được thì chỉ sợ không có đủ nhân lực chất lượng cao để sử dụng mà thôi.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn: Dư luận quan tâm đến vấn đề nào nhất?

Hà Phương |

Dư luận đặc biệt quan tâm tới việc Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ ngày mai 6.6 sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước đại biểu Quốc hội với 3 nhóm vấn đề nóng hổi hiện nay là tình trạng bạo lực học đường, nạn thành tích và đạo đức xuống cấp trong giáo dục. 

Chủ tịch Quốc hội "chấm điểm" phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Đặng Chung |

Kết thúc phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung vào chiều 5.6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Bộ trưởng đã nắm rất chắc vấn đề, trả lời rõ ràng, khúc triết, đưa ra nhiều giải pháp có lộ trình thực hiện rõ ràng.

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc tòa trả hồ sơ vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình?

Xuân Hải |

Chiều 5.6, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hòa Bình đã tuyên bố trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình để điều tra bổ sung vụ án tai biến chạy thận khiến 9 người tử vong ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn: Dư luận quan tâm đến vấn đề nào nhất?

Hà Phương |

Dư luận đặc biệt quan tâm tới việc Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ ngày mai 6.6 sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước đại biểu Quốc hội với 3 nhóm vấn đề nóng hổi hiện nay là tình trạng bạo lực học đường, nạn thành tích và đạo đức xuống cấp trong giáo dục. 

Chủ tịch Quốc hội "chấm điểm" phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Đặng Chung |

Kết thúc phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung vào chiều 5.6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Bộ trưởng đã nắm rất chắc vấn đề, trả lời rõ ràng, khúc triết, đưa ra nhiều giải pháp có lộ trình thực hiện rõ ràng.

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc tòa trả hồ sơ vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình?

Xuân Hải |

Chiều 5.6, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hòa Bình đã tuyên bố trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình để điều tra bổ sung vụ án tai biến chạy thận khiến 9 người tử vong ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.