Chất độc styren sao lại lấp liếm là "hàm lượng clo cao"?

Anh Đào |

Đúng 7 ngày sau sự cố nước sạch, kết quả xét nghiệm đã được công bố. Mùi lạ trong nước là do “liên quan đến chất styren” với tỷ lệ cao hơn 1,3 - 3,6 lần so với mức bình thường. Dân vui, vì đã không xảy ra chuyện chỉ clo cao hơn bình thường. Nhưng cũng “vui không nổi” vì 7 ngày qua, hàng vạn dân thủ đô đã nuốt thứ ấy vào bụng.

Kết quả về styren trong nước được chính Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung công bố. Ông đồng thời cũng lên án Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch sông Đà phát hiện việc đổ trộm dầu thải từ ngày 8.10 nhưng không báo cáo ai, không có hành động gì ngăn chặn, cứ để dầu trôi vào nhà máy, dẫn đến vào nguồn nước".

Sau khi lập đoàn kiểm tra, sau khi công bố kết quả xét nghiệm, Hà Nội cho biết sẽ có công văn gửi Hòa Bình đề nghị Công an tỉnh này làm rõ trách nhiệm của Công ty này.

Như vậy là đúng 7 ngày sau cam kết, Hà Nội đã trả lời cho dân biết chính xác điều gì đang xảy ra.

7 ngày, có thể là khoảng thời gian cần có để đảm bảo một quy trình xét nghiệm, kiểm tra. Nhưng cũng thật cay đắng, trong 7 ngày ấy, cuộc sống của hàng vạn người dân thủ đô thuộc 5 quận huyện đang xáo trộn khủng khiếp. Trong 7 ngày ấy, không biết người dân đã nuốt bao nhiêu styren.

Styren hòa tan trong nước được xem là một hợp chất nguy hiểm gây ô nhiễm nguồn nước. Chất độc này gây dị ứng với da và mắt. Với hàm lượng cao và tiếp xúc lâu, chất này có thể hấp thu vào cơ thể người gây hại gan, thận, thần kinh.

Do chất này hòa tan trong nước, styren được xem là một hợp chất nguy hiểm gây ô nhiễm nguồn nước.

Trên báo chí, PGS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: "Việc xử lý nguồn nước ô nhiễm dầu nhớt thải để thành nước sinh hoạt rất tốn kém. Công nghệ xử lý nước mặt của Việt Nam hầu như không có quy trình xử lý nước ô nhiễm các chất trong dầu thải".

Việc Hà Nội công bố kết quả xét nghiệm nước đã xua tan nỗi lo lấp liếm trong dân. Giúp họ có hiểu biết chính xác để ngõ hầu tìm cách đối phó với khủng hoảng. Nhưng có lẽ, với kết quả hôm nay không thể không nhắc lại giải thích của phía Sông Đà khi họ cố tình lấp liếm sự cố nước có mùi chỉ vì “hàm lượng clo cao”.

Việc lắp đặt camera giám sát để bảo vệ nguồn nước, như đề xuất của Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung rất đáng hoan nghênh. Và còn đáng hoan nghênh hơn nữa nếu công an Hòa Bình làm rõ trách nhiệm của những người ở Công ty nước sạch Sông Đà. Bởi những việc họ đã làm, những lời họ vừa nói, không thể nói khác đi bản chất: vừa vô trách nhiệm, vừa lấp liếm, vừa lừa dối dân.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nước sinh hoạt Hà Nội có mùi lạ: Tỷ lệ styren cao bất thường

VƯƠNG TRẦN |

"Công ty nước sạch sông Đà phát hiện việc đổ trộm dầu thải từ ngày 8.10 nhưng không báo cáo ai, không có hành động liên quan ngăn chặn dầu và cứ để trôi vào nhà máy" - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói.

Nếu là phá hoại - hậu quả sẽ thế nào?

ĐÀO TUẤN |

Đang có nhiều nghi vấn tập trung về nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước sông Đà là do một ai đó “đổ trộm dầu”, từ “một hành động vô trách nhiệm” nào đó. Nhưng hãy thử đặt ra một câu hỏi: Nếu đó không phải là dầu mà là một hóa chất độc? Nếu không phải một “hành động vô trách nhiệm” mà là sự phá hoại có chủ đích? Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Nguồn nước đầu vào nhà máy nước sông Đà không vấn đề gì!

T.CHÍ |

"Nguồn nước đầu vào nhà máy nước sông Đà không vấn đề gì" là nhận định của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Hòa Bình. Ông này cũng  phủ nhận thông tin nước sinh hoạt Hà Nội có mùi lạ do việc đổ thải trộm dẫn tới ô nhiễm nguồn nước đầu vào nhà máy nước sông Đà.

Sự cố “nước bốc mùi”: Như gà mắc tóc

Anh Đào |

Hàng vạn hộ dân bị ảnh hưởng, cơ quan cấp nước im lặng. Nước khét lẹt, bốc mùi, không bất cứ ai đưa ra khuyến cáo. Sự cố “nước bốc mùi” đã kéo đến ngày thứ 5, đã sang đến tuần thứ hai và cái dễ nhìn thấy nhất là phản ứng quá bị động, lúng túng từ phía chính quyền.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Nước sinh hoạt Hà Nội có mùi lạ: Tỷ lệ styren cao bất thường

VƯƠNG TRẦN |

"Công ty nước sạch sông Đà phát hiện việc đổ trộm dầu thải từ ngày 8.10 nhưng không báo cáo ai, không có hành động liên quan ngăn chặn dầu và cứ để trôi vào nhà máy" - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói.

Nếu là phá hoại - hậu quả sẽ thế nào?

ĐÀO TUẤN |

Đang có nhiều nghi vấn tập trung về nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước sông Đà là do một ai đó “đổ trộm dầu”, từ “một hành động vô trách nhiệm” nào đó. Nhưng hãy thử đặt ra một câu hỏi: Nếu đó không phải là dầu mà là một hóa chất độc? Nếu không phải một “hành động vô trách nhiệm” mà là sự phá hoại có chủ đích? Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Nguồn nước đầu vào nhà máy nước sông Đà không vấn đề gì!

T.CHÍ |

"Nguồn nước đầu vào nhà máy nước sông Đà không vấn đề gì" là nhận định của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Hòa Bình. Ông này cũng  phủ nhận thông tin nước sinh hoạt Hà Nội có mùi lạ do việc đổ thải trộm dẫn tới ô nhiễm nguồn nước đầu vào nhà máy nước sông Đà.

Sự cố “nước bốc mùi”: Như gà mắc tóc

Anh Đào |

Hàng vạn hộ dân bị ảnh hưởng, cơ quan cấp nước im lặng. Nước khét lẹt, bốc mùi, không bất cứ ai đưa ra khuyến cáo. Sự cố “nước bốc mùi” đã kéo đến ngày thứ 5, đã sang đến tuần thứ hai và cái dễ nhìn thấy nhất là phản ứng quá bị động, lúng túng từ phía chính quyền.