Chấm dứt lạm dụng đến cực đoan việc phong toả tràn lan

Anh Đào |

Xã thì “khoá trái cửa” 278 hộ dân F2. Phường thì dựng rào tôn cao 2m chia đôi đường. Cả 2 phải gỡ bỏ sau đó. Cả 2 có một điểm chung: Sự cực đoan. 

Rất rõ ràng: trong cả hai trường hợp này, chính quyền chưa tính hết đến những tác động và cả hiệu quả khi áp dụng các biện pháp phong toả với mục tiêu chống dịch.

Ngỡ ngàng và ngơ ngác là cảm giác của người dân ngõ 54 phố Ngọc Hồi- nằm giữa thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì- Hà Nội) và phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai- Hà Nội) vào sáng ngày 23.8. Lý do, trong đêm 22.8, một hàng rào tôn cao 2m, dài 200m được bất ngờ dựng lên. Lý do: Bên phường Hoàng Liệt chỉ cho họp chợ buổi sáng, bên Văn Điển chợ cả ngày nên dựng rào để dễ quản lý hai địa phương khác nhau.

Rồi, sau đó 48h, hàng rào tôn được gỡ bỏ. “Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ"- một lãnh đạo địa phương cho biết.

Nhưng câu chuyện “khoá trái cửa” 278 hộ F2 “giao chìa khoá cho Chủ tịch”, hay “bức tường ngăn cách” được dựng lên chỉ là những điển hình cho sự cực đoan, sự lạm dụng trong việc phong toả tràn lan ở hầu khắp các địa phương mà thôi.

Một vài ca F0, cả khu phố, cả xã bị phong toả. Một vài ca F0, một nhà máy, một khu công nghiệp hàng ngàn công nhân bị dừng sản xuất. Chợ búa bị phong toả, công sở bị phong toả, doanh nghiệp bị phong toả, cả bệnh viện nữa- rất nhiều bệnh viện đã bị phong toả chỉ vì xuất hiện ở đó một ca F0.

Và “đường biên giới” giữa các địa phương được dựng lên. Chắc chúng ta còn nhớ quy định phải xuống hàng ở Cần Thơ gây khó cho cả 13 tỉnh ĐBSCL, để đến mức Bộ trưởng Bộ GTVT từng ước là Cần Thơ không có cây cầu độc đạo ấy. Chắc chúng ta còn chưa quên Hải Dương từng 3 lần có văn bản gửi Hải Phòng đề nghị tạo điều kiện cho hàng hoá lưu thông, đặc biệt là tiếp cận cảng để xuất khẩu.

Biến thể Delta cùng với “con” COVID-19 vô hình vô ảnh, được ví lan nhanh còn hơn cháy rừng, giờ đây cho thấy việc phong toả vô tội vạ, đặc biệt là việc “dựng hàng rào biên giới” giữa các địa phương giờ hầu như không còn tác dụng nữa. Nó cũng cho thấy chiến lược truy, quây để đạt “zero COVID” giờ là bất khả thi.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch do Thủ tướng làm trưởng ban, đã có sự thay đổi chiến lược mà một trong những biểu hiện là việc Thủ tướng công khai phê phán sự lạm dụng đến cực đoan việc phong toả tràn lan ở các địa phương.

Chắc chắn là người đứng đầu Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch sẽ không để tình trạng tràn lan này tiếp tục diễn ra một cách không mục đích, thiếu hiệu quả, cực đoan, và gây thiệt hại quá lớn cho nền kinh tế.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tuyến đường bị phong toả, shipper giao hàng liên quận gặp khó

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Hôm nay (17.9) là ngày thứ 2 tài xế công nghệ (shipper) tại TPHCM được phép giao hàng liên quận trở lại. Tuy nhiên, theo nhiều shipper cho biết, vì hiện nhiều tuyến đường ở TPHCM bị phong toả nên các shipper còn gặp khó trong việc di chuyển.

Bộ Y tế: Giãn cách phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể, thần tốc xét nghiệm

Thùy Linh |

Ngày 15.9.2021, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký Công điện số 1409/BYT-CĐ gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội. 

Phó Bí thư Hà Nội: Không nên, không thể giãn cách và phong toả mãi

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Theo Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong, Hà Nội không thể, không nên giãn cách và phong toả mãi. Đây là kinh nghiệm thực tiễn của thế giới và Hà Nội nhận thấy.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhiều tuyến đường bị phong toả, shipper giao hàng liên quận gặp khó

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Hôm nay (17.9) là ngày thứ 2 tài xế công nghệ (shipper) tại TPHCM được phép giao hàng liên quận trở lại. Tuy nhiên, theo nhiều shipper cho biết, vì hiện nhiều tuyến đường ở TPHCM bị phong toả nên các shipper còn gặp khó trong việc di chuyển.

Bộ Y tế: Giãn cách phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể, thần tốc xét nghiệm

Thùy Linh |

Ngày 15.9.2021, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký Công điện số 1409/BYT-CĐ gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội. 

Phó Bí thư Hà Nội: Không nên, không thể giãn cách và phong toả mãi

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Theo Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong, Hà Nội không thể, không nên giãn cách và phong toả mãi. Đây là kinh nghiệm thực tiễn của thế giới và Hà Nội nhận thấy.