Đây không phải là chuyện "lạ" mà có căn cứ pháp luật. Cụ thể, Điều 58 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về hành vi bạo lực về kinh tế như "người nào có hành vi chiếm đoạt tài sản riêng của thành viên trong gia đình sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.
Trẻ em cũng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của trẻ em bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thì tiền lì xì cũng được xem như là tài sản. Trong thực tế cuộc sống, cũng xảy ra trường hợp cha mẹ chiếm đoạt tài sản riêng của con cái, do đó, phải có quy định pháp luật để điều chỉnh.
Tuy nhiên, cha mẹ giữ tiền lì xì của con có phải là "chiếm đoạt" hay không có lẽ chỉ có cha mẹ biết, người bên ngoài khó có căn cứ để xác định được.
Đa số cha mẹ chăm chỉ làm việc, tích lũy tài sản cũng vì tương lai con cái, cho nên trường hợp cha mẹ chiếm đoạt tài sản của con cũng không phải phổ biến.
Và đa số cha mẹ đều yêu thương, quan tâm giáo dục con cái, thì việc giữ tiền lì xì của con cũng không ngoài mục đích dạy dỗ. Đó là, khi con còn nhỏ, nếu giữ tiền cũng có thể tiêu xài phung phí, thậm chí sử dụng vào những việc không tốt. Đối với những trường hợp này, thì không có căn cứ để gọi là "chiếm đoạt".
Mỗi gia đình có "không gian" riêng, có cách giáo dục con cái riêng, có nếp nhà riêng. Pháp luật chỉ can thiệp vào không gian gia đình chỉ khi ở đó xuất hiện các hành vi vi phạm pháp luật, còn nếu không, các mối quan hệ trong từng gia đình là chuyện riêng cần được tôn trọng.
Như chị Nguyễn Thị Lan Anh (33 tuổi, Vĩnh Phúc) trao đổi với phóng viên Lao Động theo quan điểm không mang luật vào tình cảm gia đình: "Tôi thấy giữ tiền giúp cho con sao lại nói là chiếm đoạt được, tất cả cũng vì muốn tốt cho con. Nếu lấy tiền lì xì của con là chiếm đoạt tài sản thì tôi với các con như "người dưng nước lã".
Tuyên truyền pháp luật về các quyền của trẻ em là cần thiết, nhưng cũng cần phải thật rõ ràng, đúng tinh thần của pháp luật. Nếu không, trẻ em sẽ hiểu không đúng về quyền của mình. Ví dụ, khi cha mẹ giữ tiền lì xì của con cái, có thể có cháu nào đó "gào toáng" lên là cha mẹ "chiếm đoạt" tài sản của mình.