Cây lau nhà cũng không chọi lại thiên hạ thì ai cứu cho đặng

Lê Thanh Phong |

Central Group đang nhập hàng của khoảng 4.000 nhà cung cấp VN cho hệ thống phân phối bán lẻ của Tập đoàn Central Group tại VN. Từ ngày 2.7, Central Group VN đã thông báo và đang tạm ngưng nhập khẩu hàng hóa của 200 nhà sản xuất ngành dệt may- ông Philippe Broianigo - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Central Group VN cho biết như vậy.

Đã có nhiều ý kiến phản đối, thậm chí đòi tẩy chay Big C khi có thông tin tạm dừng mua hàng của các doanh nghiệp cung ứng dệt may VN. Bảo vệ hàng sản xuất trong nước là cần thiết, và đương nhiên đã là người Việt thì ủng hộ hàng Việt.

Trong trường hợp này, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã nêu quan điểm rõ ràng với lãnh đạo Tập đoàn Central Group VN: Nếu hàng hóa của nhà cung ứng không đảm bảo chất lượng, Tập đoàn Central Group có quyền từ chối đơn hàng. Tuy nhiên, khi muốn có sự thay đổi về chiến lược kinh doanh, phải có sự thông báo với nhà cung cấp và có lộ trình nhất định để nhà cung cấp có thời gian thay đổi".

Tuy nhiên, ngoài những đơn hàng đã ký hợp đồng cần phải giữ, thì doanh nghiệp luôn hiểu rằng, thị trường có quy luật của nó. Nếu như sản phẩm Việt chất lượng cao, giá cả hợp lý, được người tiêu dùng ưa chuộng, thì không siêu thị nào từ chối nhập hàng để bán. Họ mở siêu thị là để kiếm lợi nhuận, họ không dại dột bỏ qua một món hàng bán chạy.

Không chỉ riêng Big C mà còn nhiều siêu thị khác, họ cũng lựa chọn hàng hóa, sản phẩm của các nhà cung cấp đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ sẽ lựa chọn những sản phẩm nào mang đến lợi nhuận kinh doanh cao nhất để đưa vào chuỗi siêu thị của mình.

Các nhà sản xuất trong nước phải đối mặt với cuộc cạnh tranh này, không thể cứ "đụng trận" là kêu cứu. Tất nhiên, nếu xuất hiện những yếu tố cho thấy cạnh tranh không lành mạnh, thì phải có sự can thiệp từ các cơ quan quản lý. Còn lại, hãy để cho thị trường quyết định, mọi sự can thiệp khác chỉ làm méo mó.

Trên quầy, kệ của các siêu thị hiện nay chất đầy hàng hóa mang nhãn mác của Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Mỹ...ngay cả mỳ gói, nước chấm là những sản phẩm thế mạnh của VN cũng bị cạnh tranh.

Nước rửa chén, cây lau nhà, cuộn giấy vệ sinh mà không chọi lại thiên hạ thì ai cứu cho đặng đây. Cùng một loại sản phẩm, ta sản xuất trong nước, họ phải vận chuyển sang, nhưng ta cạnh tranh không lại về giá, về chất lượng, thì đừng kêu ai cứu.

Hàng hóa Việt muốn tồn tại thì doanh nghiệp trong nước phải thay đổi, tiếp cận công nghệ, đột phá về mẫu mã, không nên chỉ dựa vào những câu khẩu hiệu "người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" hoặc "dùng hàng Việt là yêu nước".

Các hiệp định tự do thương mại sẽ xóa bỏ mọi ranh giới, rào cản để tạo ra một sân chơi công bằng, sòng phẳng. Ở đó không có chỗ cho những câu khẩu hiệu làm chất xúc tác cảm tính tưới lên hàng hóa, mà là chất lượng cao.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Dừng nhập hàng dệt may Việt: Big C mở đơn hàng cho 50 nhà cung cấp hôm nay

Cao Nguyên - Phạm Dung |

Bộ Công Thương cho biết, Central Group khẳng định chỉ tạm thời dừng nhập hàng của các đối tác cung cấp hàng may mặc cho Big C trong 15 ngày.

Bộ Công thương yêu cầu Central Group Việt Nam tuân thủ hợp đồng đã ký

Phong Nguyễn |

Trong chiều 4.7, Central Group Việt Nam đã có buổi gặp mặt các nhà cung cấp để giải thích những thắc mắc, băn khoăn của các nhà cung cấp về việc tạm dừng mua hàng của các doanh nghiệp cung ứng dệt may Việt Nam.

Big C ngừng nhập sản phẩm dệt may Việt Nam, các nhà cung cấp "choáng váng"

Huân Cao |

Chiều 3.7, nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dệt may cho Big C Việt Nam trong nhiều năm qua, đã kéo đến văn phòng  Big C  tại  quận Phú Nhuận, TPHCM để hỏi cho rõ về việc chuỗi siêu thị này ngừng nhập hàng của nhiều doanh nghiệp Việt.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dừng nhập hàng dệt may Việt: Big C mở đơn hàng cho 50 nhà cung cấp hôm nay

Cao Nguyên - Phạm Dung |

Bộ Công Thương cho biết, Central Group khẳng định chỉ tạm thời dừng nhập hàng của các đối tác cung cấp hàng may mặc cho Big C trong 15 ngày.

Bộ Công thương yêu cầu Central Group Việt Nam tuân thủ hợp đồng đã ký

Phong Nguyễn |

Trong chiều 4.7, Central Group Việt Nam đã có buổi gặp mặt các nhà cung cấp để giải thích những thắc mắc, băn khoăn của các nhà cung cấp về việc tạm dừng mua hàng của các doanh nghiệp cung ứng dệt may Việt Nam.

Big C ngừng nhập sản phẩm dệt may Việt Nam, các nhà cung cấp "choáng váng"

Huân Cao |

Chiều 3.7, nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dệt may cho Big C Việt Nam trong nhiều năm qua, đã kéo đến văn phòng  Big C  tại  quận Phú Nhuận, TPHCM để hỏi cho rõ về việc chuỗi siêu thị này ngừng nhập hàng của nhiều doanh nghiệp Việt.