Câu hỏi đầy “cơn cớ” từ việc ông Nguyễn Đức Chung ra trước vành móng ngựa

Anh Đào |

Khi được phong tướng tháng 7.2013, ông Nguyễn Đức Chung trở thành viên tướng trẻ nhất ngành. Nhưng điều gì đã khiến vị anh hùng lực lượng vũ trang ấy ngã ngựa để hôm nay phải ra trước vành móng ngựa?

Giáo sư Mai Đình Yên, Phó Chủ tịch Hội Sinh thái học Việt Nam từng hỏi một câu đầy “cơn cớ” rằng: “Không có lý gì mà Công ty Thoát nước Hà Nội lại không biết việc các chuyên gia Nhật đang thí điểm dự án trên sông Tô Lịch trước khi xả nước”.

Và ông đặt câu hỏi “Nguồn cơn phía sau là gì?”

Đó là thời điểm tháng 7.2019, khi đang nhiên đang lành, 1,5 triệu m3 nước hồ Tây được “xả” để rồi tất tật thành quả thí nghiệm làm sạch sông Tô Lịch suốt 2 tháng giời của người Nhật bị cuốn trôi.

Vào thời điểm đó, Hà Nội đang xử lý ô nhiễm bằng “công nghệ” hóa chất RedOxy-3C- một chế phẩm được “mua độc quyền”- của Công ty Arktic.

Phải đến khi Viện kiểm sát đưa ra cáo trạng, người dân mới biết cái chế phẩm ấy được chính Chủ tịch Nguyễn Đức Chung “chỉ đạo miệng” Võ Tiến Hùng để Công ty Thoát nước Hà Nội mua qua Công ty Arktic, thay vì nhập khẩu trực tiếp.

Việc mua qua Arktic quyết liệt đến mức khi Công ty Thoát nước còn chưa ký hợp đồng, ông Chung buộc Võ Tiến Hùng ứng trước 4,6 tỉ tiền của gia đình “ứng trước” để chuyển cho Nguyễn Trường Giang.

Giang, nắm 60% cổ phần Công ty Arktic (một cá nhân khác 40%), nhưng theo cáo trạng: Cả hai người này đều đứng tên sở hữu cổ phần thay cho bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa. Mà bà Hoa thì lại là vợ ông Chung.

Với 15 hợp đồng bán 489 tấn chế phẩm RedOxy-3C cho Hà Nội, Arktic, hay đúng hơn là bà Hoa vợ ông Chung đã “lãi” hơn 36 tỉ đồng.

Có thể, câu hỏi cơn cớ của Giáo sư Mai Đình Yên mãi mãi sẽ không có ai trả lời.

Nhưng cơn cớ của việc nhập độc quyền chế phẩm qua “công ty gia đình” (chữ dùng trong cáo trạng) thì hôm nay, cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung sẽ phải trả lời trước vành móng ngựa.

Còn người dân, đã có thể tự trả lời câu hỏi cơn cớ của việc một Chủ tịch, một viên tướng công an trẻ nhất ngành, một anh hùng lực lượng vũ trang hôm nay phải ra toà: Là vì tiền, vì tham. Mà không chỉ vài chục tỉ qua việc nhập độc quyền chế phẩm làm sạch. Mà không chỉ dừng lại ở phiên toà hôm nay.

“Ăn”, ngay cả từ việc làm sạch nước sông hồ, ông Chung ngoài cáo buộc hình sự và án tù, sẽ còn phải đối diện với bản án dư luận nữa, dẫu trước vành móng ngựa, không có một tội danh hình sự nào là “tham lam” cả.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Đức Chung gửi đơn trình bày trước phiên toà xử vụ mua chế phẩm

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc sai phạm trong mua chế phẩm Redoxy 3C và sẽ phải hầu toà ngày mai (10.12).

Xét xử ông Nguyễn Đức Chung về vụ mua chế phẩm Redoxy 3C ngày 10.12 tới

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bị cáo buộc chỉ đạo để công ty gia đình độc quyền phân phối chế phẩm xử lý nước sạch Redoxy 3C.

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo miệng mua chế phẩm qua công ty gia đình

Việt Dũng |

Chế phẩm Redoxy-3C được sản xuất theo đơn đặt hàng của UBND TP.Hà Nội, song ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo mua qua Công ty Arktic, khiến thiệt hại hơn 36 tỉ đồng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ông Nguyễn Đức Chung gửi đơn trình bày trước phiên toà xử vụ mua chế phẩm

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc sai phạm trong mua chế phẩm Redoxy 3C và sẽ phải hầu toà ngày mai (10.12).

Xét xử ông Nguyễn Đức Chung về vụ mua chế phẩm Redoxy 3C ngày 10.12 tới

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bị cáo buộc chỉ đạo để công ty gia đình độc quyền phân phối chế phẩm xử lý nước sạch Redoxy 3C.

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo miệng mua chế phẩm qua công ty gia đình

Việt Dũng |

Chế phẩm Redoxy-3C được sản xuất theo đơn đặt hàng của UBND TP.Hà Nội, song ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo mua qua Công ty Arktic, khiến thiệt hại hơn 36 tỉ đồng.