Cắt giảm mạnh kinh phí hội họp, công tác để dành tiền phòng chống dịch

Lê Thanh Phong |

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021, Chính phủ thống nhất cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn phòng, chống dịch COVID-19, tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần thiết.

Tổ chức hội nghị online sẽ cắt giảm được rất nhiều chi phí đi lại, ăn ở nhưng vẫn đảm bảo hoạt động. Một ông cán bộ bay đi bay lại từ Nam ra Bắc, tốn kém rất nhiều, chưa kể xe đưa đón ở hai đầu sân bay. Nếu đi công tác nước ngoài, chi phí còn cao hơn. Cho nên dù không dịch cũng nên hạn chế bớt hội họp để tiết kiệm.

Để ủng hộ mua vaccine, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vẫn sẵn lòng bỏ ra hàng chục, hàng trăm tỉ đồng, nhiều người dân còn nghèo vẫn dành dụm đồng tiền ít ỏi để đóng góp. Có người là công nhân, là cán bộ hưu trí, có người lao động thời vụ, kể cả học sinh, ai cũng hy sinh một chút cái riêng cho cái chung.

Một thương binh góp 500.000 đồng, một học sinh đập heo đất, một công nhân góp 100.000 đồng để mua vaccine, thì cán bộ không thể ngồi ghế hạng C để đi họp nếu như có thể thực hiện qua trực tuyến, Cơ quan nhà nước không thể tổ chức tiệc tùng linh đình, đồ ăn thức uống thừa mứa.

Lòng dân như vậy, cho nên việc Chính phủ cắt giảm chi tiêu hội họp của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương là quá phù hợp. “Cán bộ đi trước làng nước theo sau”, lãnh đạo chính quyền làm gương tiết kiệm, các cơ quan nhà nước giảm những chi phí thường xuyên để dành tiền chống dịch, dân nhìn vào đó để tin. Có được lòng dân, lòng tin thì chuyện lớn mới thành.

“Chống dịch như chống giặc”, cho nên sự tiết kiệm từ cán bộ, lãnh đạo là hành động “hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”.

Nhưng nguồn tiền để chi cho phòng chống dịch quá lớn, chỉ riêng mua vaccine cũng hơn 2 tỉ USD, cho nên cần phải tiết kiệm tối đa, đến từng giọt xăng, từng viên gạch, từng cân ximăng.

Nhưng không chỉ có cắt giảm hội họp, công tác mà còn nhiều việc khác có thể tạm dừng được.

Hãy tạm thời không xây trụ sở mới, sắm ôtô mới, ưu tiên đồng tiền cho những việc cần kíp hơn.

Hãy bỏ đi các buổi lễ khởi công động thổ công trình dự án, những liên hoan họp mặt hay chia tay, để dành tiền lo cho người lao động đang khó khăn.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm triệu đồng ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Cán bộ, đoàn viên, người lao động Điện lực Thừa Thiên Huế đã ủng hộ 260 triệu đồng cho Quỹ vaccine COVID-19.

Công nhân tiết kiệm tiền mua thức ăn để góp Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Số tiền công nhân ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 không quá lớn nhưng đối với họ thì có thể dùng để mua thức ăn cho cả ngày. Tuy vậy, họ vẫn ủng hộ quỹ vaccine nhằm chung tay cùng cả nước chống dịch.

Loại bớt hội họp, công tác phí, tiết kiệm được gần 2 tỉ USD

Lê Thanh Phong |

Loại bớt hội họp, hạn chế tối đa cán bộ đi công tác, khai thác tối đa các ứng dụng công nghệ để họp trực tuyến sẽ tiết kiệm hơn 2 tỉ USD mỗi năm.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Hàng trăm triệu đồng ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Cán bộ, đoàn viên, người lao động Điện lực Thừa Thiên Huế đã ủng hộ 260 triệu đồng cho Quỹ vaccine COVID-19.

Công nhân tiết kiệm tiền mua thức ăn để góp Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Số tiền công nhân ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 không quá lớn nhưng đối với họ thì có thể dùng để mua thức ăn cho cả ngày. Tuy vậy, họ vẫn ủng hộ quỹ vaccine nhằm chung tay cùng cả nước chống dịch.

Loại bớt hội họp, công tác phí, tiết kiệm được gần 2 tỉ USD

Lê Thanh Phong |

Loại bớt hội họp, hạn chế tối đa cán bộ đi công tác, khai thác tối đa các ứng dụng công nghệ để họp trực tuyến sẽ tiết kiệm hơn 2 tỉ USD mỗi năm.