Cấp cứu phải xin giấy phép, đừng làm khổ dân thêm

Lê Thanh Phong |

Ông Lê Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Giám đốc Sở Y tế thu hồi văn bản yêu cầu người nhà bệnh nhân phải nộp hồ sơ xin Sở GTVT mới cho chuyển viện. Ông Khánh cũng chỉ đạo các sở, ngành, UBND các địa phương không ban hành các quy định gây khó khăn, bức xúc cho người dân.

Không bức xúc sao được khi ngày 15.9, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản hướng dẫn, sau khi có giấy chuyển tuyến của bệnh viện tuyến tỉnh, gia đình bệnh nhân nộp hồ sơ cho Sở GTVT. Sở GTVT phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh giải quyết. Hồ sơ xin chuyển viện gồm có giấy chuyển tuyến do bệnh viện tuyến tỉnh cấp, giấy hẹn khám lại của bệnh viện ngoài tỉnh (nếu có) và phương án di chuyển do UBND cấp xã phê duyệt.

Khi bệnh nhân quá nặng mới chuyển viện lại phải thực hiện một đống thủ tục như Sở Y tế quy định, thì còn thời gian đâu để cứu người. Chưa chết vì con “cô vít” mà chết vì căn bệnh đang mắc phải cần được cứu chữa kịp thời.

Khi đặt bút ký ban hành một quy định, cần nghĩ sâu về chữ dân.

Vụ này không phải là chuyện mới tại địa phương này. Ngày 9.9, TP.Vũng Tàu ban hành văn bản quy định về phương án tổ chức phân chia khung giờ, phân luồng, phân tuyến của các trường hợp được phép lưu thông.

Nhưng ngay sau đó, ngày 10.9, Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản đề nghi UBND thành phố Vũng Tàu điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong văn bản trên, do có nhiều nội dung chưa phù hợp với các văn bản do Chính phủ, Bộ GTVT, UBND tỉnh đã ban hành.

Chưa hết, tại thông báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngày 9.9 của thành phố Vũng Tàu, còn có quy định trường hợp đi “cấp cứu” phải được phép của chính quyền phường, xã.

Quy định này gây bức xúc trong người dân vì “cấp cứu” thì làm sao biết được mà xin phép. Và nếu chờ để làm xong giấy phép thì bệnh nhân có còn được cấp cứu kịp không. Quy định này đã vì thế mà bị rút lại.

Địa phương đưa ra những quy định phòng chống dịch là cần thiết, nhưng không được xung đột với các quy định của cơ quan cao hơn, đó là nguyên tắc tối thiểu.

Phòng dịch nhưng không “sản xuất” các giấy phép con, giao quyền hạn cho phường xã tới mức là “cấp phép” cho người đi cấp cứu. Đó là xâm phạm tới quyền tối thiểu của người dân, quyền được cứu mạng sống. Phòng dịch tốt, nhưng vẫn tạo điều kiện cho người dân được đi lại, làm ăn, sản xuất để người dân được có cái ăn, có thu nhập. Còn siết chặt dân bằng những quy định bất hợp lý và cực đoan thì chỉ làm khổ dân thêm mà thôi.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai yêu cầu không được từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, nguy kịch

HÀ ANH CHIẾN |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ đề nghị tất cả đơn vị tuyệt đối không từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh nặng, nguy kịch tới khám và điều trị, không đòi hỏi phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính mới tiếp nhận vào cấp cứu. Sở Y tế sẽ nghiêm khắc xử lý các cơ sở khám chữa bệnh nếu vi phạm.

Cấp cứu, nhưng đừng để “bệnh nhân” chờ đến... 8 tháng!

đào tuấn |

Tiền, đối với doanh nghiệp có ý nghĩa như là “máu”. Cho nên cam kết “không để doanh nghiệp khó khăn” từ Phó Thống đốc Đào Minh Tú có ý nghĩa như một thông điệp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đồng Nai yêu cầu không được từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, nguy kịch

HÀ ANH CHIẾN |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ đề nghị tất cả đơn vị tuyệt đối không từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh nặng, nguy kịch tới khám và điều trị, không đòi hỏi phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính mới tiếp nhận vào cấp cứu. Sở Y tế sẽ nghiêm khắc xử lý các cơ sở khám chữa bệnh nếu vi phạm.

Cấp cứu, nhưng đừng để “bệnh nhân” chờ đến... 8 tháng!

đào tuấn |

Tiền, đối với doanh nghiệp có ý nghĩa như là “máu”. Cho nên cam kết “không để doanh nghiệp khó khăn” từ Phó Thống đốc Đào Minh Tú có ý nghĩa như một thông điệp.