Cạnh tranh du lịch bằng các sản phẩm do chính quyền tạo ra

Lê Thanh Phong |

Từ sau bỏ giãn cách xã hội vì dịch COVID-19 đến nay, nhiều địa phương tổ chức diễn đàn kích cầu du lịch. Các công ty lữ hành, các nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan tung ra nhiều gói sản phẩm mới với mức khuyến mãi hấp dẫn.

Những nỗ lực đó có tác động khá rõ rệt, lượng khách du lịch nội địa có nhích lên, một số địa phương hút được khách như: Đà Lạt, Vũng Tàu. Tuy nhiên, tổng lượng khách du lịch còn quá thấp so với các năm trước. Còn có nhiều việc phải làm để phục hồi du lịch trong nước, nhưng chưa thực hiện được, hoặc chưa tới.

Lướt qua tình hình thế giới, sẽ thấy tình hình dịch COVID-19 chưa kiểm soát được ở nhiều nước, cộng thêm những bất an do biểu tình, bạo động, kỳ thị, nên người Việt Nam không có nhiều lựa chọn đi du lịch nước ngoài. Vậy thì, thị trường trong nước có thêm nhiều cơ hội, vấn đề còn lại là khai thác.

Người dân Việt Nam ngày càng có nhu cầu đi du lịch, nhiều người có điều kiện để đi du lịch, vấn đề còn lại là địa phương nào sẽ thu hút được nhiều khách nhất. Đây sẽ là một cuộc cạnh tranh sòng phẳng, chứng tỏ được năng lực của lãnh đạo các địa phương.

Vì sao lại nói năng lực lãnh đạo mà không phải là của doanh nghiệp. Xin được trả lời rằng, trong cuộc đua này, không chỉ cạnh tranh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, mà quan trọng là cạnh tranh giữa chính quyền với chính quyền.

Lãnh đạo địa phương nào tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, đưa ra được các quyết sách thông minh, hỗ trợ có hiệu quả cho doanh nghiệp, thì doanh nghiệp có thêm ưu thế.

Sản phẩm du lịch không chỉ là danh lam thắng cảnh, lịch sử văn hóa, sản vật địa phương hay ẩm thực độc đáo, mà còn là những sản phẩm do chính quyền tạo ra.

Phố xá, bãi biển, rừng núi, danh thắng, ở đâu cũng sạch sẽ, không rác thải, đó là cách để thu hút du khách.

Cây xanh, công viên, thảm cỏ, môi trường trong lành. Không khí ít ô nhiễm, giảm tối đa tiếng ồn và khói bụi, thì du khách sẽ tìm đến.

Con người thân thiện, xe ôm, xích lô, hàng quán không chặt chém. Đường phố an ninh, an toàn, không cướp giật, không tai nạn giao thông, thì chắc chắn là nơi để nhiều người lựa chọn.

Cảnh sát giao thông không xử phạt máy móc, mà tận tình hướng dẫn, giúp đỡ người tham gia giao thông, sẽ là hình ảnh đẹp trong mắt du khách.

Những việc trên không doanh nghiệp du lịch nào làm được, chỉ có lãnh đạo chính quyền mới làm được.

Biết rằng gần 100 triệu dân nước Việt sẽ đi du lịch để nuôi nhau, nhưng địa phương nào được “nuôi” nhiều hơn là nhờ vào trí tuệ của lãnh đạo nơi đó. 

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Từ 19.6 sẽ chạy lại tàu du lịch Lào Cai dịp cuối tuần

Minh Hạnh |

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, từ 19.6, đơn vị sẽ chạy lại đôi tàu du lịch SP3/SP4 Hà Nội - Lào Cai để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến vào dịp cuối tuần.

Khi người Việt tự tin đi du lịch

Lê Thanh Phong |

Trong khi nhiều nước trên thế giới vẫn còn nhiều bất ổn bởi tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 cũng như những phát sinh tình hình xã hội, nhất là làn sóng biểu tình ở Mỹ đang lan rộng bởi ảnh hưởng từ vụ George Floyd khiến người dân vẫn e ngại khi ra đường, thì tại Việt Nam các chiến dịch kích cầu du lịch nội địa đang diễn ra rầm rộ.

Doanh nghiệp du lịch, hàng không chung tay kích cầu du lịch

Lâm Anh |

Cuộc vận động "Người Việt Nam du lịch Việt Nam" do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát động đang được các địa phương, doanh nghiệp, du khách hưởng ứng mạnh mẽ, mang tới những hình ảnh Việt Nam tươi đẹp sau những ngày cả nước chung tay chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ 19.6 sẽ chạy lại tàu du lịch Lào Cai dịp cuối tuần

Minh Hạnh |

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, từ 19.6, đơn vị sẽ chạy lại đôi tàu du lịch SP3/SP4 Hà Nội - Lào Cai để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến vào dịp cuối tuần.

Khi người Việt tự tin đi du lịch

Lê Thanh Phong |

Trong khi nhiều nước trên thế giới vẫn còn nhiều bất ổn bởi tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 cũng như những phát sinh tình hình xã hội, nhất là làn sóng biểu tình ở Mỹ đang lan rộng bởi ảnh hưởng từ vụ George Floyd khiến người dân vẫn e ngại khi ra đường, thì tại Việt Nam các chiến dịch kích cầu du lịch nội địa đang diễn ra rầm rộ.

Doanh nghiệp du lịch, hàng không chung tay kích cầu du lịch

Lâm Anh |

Cuộc vận động "Người Việt Nam du lịch Việt Nam" do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát động đang được các địa phương, doanh nghiệp, du khách hưởng ứng mạnh mẽ, mang tới những hình ảnh Việt Nam tươi đẹp sau những ngày cả nước chung tay chống dịch COVID-19.