Cảnh sát giao thông làm đúng chức trách thì không sợ người dân giám sát

Hoàng Văn Minh |

Bộ Công an cho rằng việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng Cảnh sát giao thông có lúc, có nơi chưa khách quan, đúng quy định.

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019/TT-BCA ngày 28.11.2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tại tờ trình sửa đổi Thông tư, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, qua hơn 4 năm thực hiện, Thông tư số 67/2019/TT-BCA đã không còn phù hợp với tình hình thực tế, phát sinh nhiều bất cập, thể hiện ở việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng Cảnh sát giao thông có lúc, có nơi chưa khách quan, đúng quy định.

Một số người lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội dẫn đến tư tưởng ngại va chạm, thiếu tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Do đó, Cục Cảnh sát giao thông cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung thông tư này là cần thiết. Tuy vậy, sự “cần thiết” này lại đang gây nhiều băn khoăn cho người dân.

Trước hết, phải nhìn nhận những “lùm xùm” trong câu chuyện giám sát của người dân với Cảnh sát giao thông, một phần lỗi - như thừa nhận của Cục Cảnh sát giao thông trong tờ trình - đó là việc một bộ phận cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông chưa chịu khó học tập, nghiên cứu tài liệu, chưa gắn việc thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao, do vậy khi làm việc trực tiếp với nhân dân chưa nắm được pháp luật, nghiệp vụ, dẫn đến quá trình xử lý tình huống chưa giải thích thỏa đáng những yêu cầu, hỏi đáp của nhân dân.

Vấn đề nữa, như lời của đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan (Đoàn Hà Giang) phát biểu khi có ý kiến về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi) trong phiên họp ngày 27.3 là yếu tố “lạm dụng quy định của luật".

Đại biểu đề xuất rằng “khi áp dụng luật, các cơ quan chức năng (Cảnh sát giao thông) cần tránh lạm dụng quy định của luật để xử phạt, kiểm tra gây sự phản cảm của người dân đối với lực lượng chức năng. Vừa qua trên mạng xã hội đã đưa rất nhiều hình ảnh trong dịp Tết mà lực lượng chức năng đi vào vùng nông thôn để kiểm tra nồng độ cồn rồi xử phạt”.

Trở lại với chuyện sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2019/TT-BCA. Nếu Thông tư sửa đổi, bổ sung theo hướng hạn chế đi quyền giám sát của người dân, thì việc “thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” sẽ bị đe dọa.

Thông tư 67 đã quy định rất rõ là công dân có quyền giám sát Cảnh sát giao thông nhưng phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và không gây cản trở công việc của Cảnh sát giao thông.

Vậy nên, nếu phát hiện có công dân nào lợi dụng quyền giám sát, giám sát sai quy định pháp luật, gây cản trở Cảnh sát giao thông thi hành công vụ thì cứ đề xuất cơ quan chức năng theo luật hiện hành mà xử lý thật nghiêm. Vậy mới là dân chủ!

Ở chiều ngược lại, nếu lực lượng Cảnh sát giao thông ai cũng “chịu khó học tập, nghiên cứu tài liệu”, làm việc đúng chức trách nhiệm vụ, công tâm, minh bạch… thì không việc gì phải sợ, lo lắng khi người dân giám sát mình!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho Cảnh sát giao thông

PHẠM ĐÔNG |

Tại dự thảo luật mới nhất, Chính phủ đã bỏ nội dung lực lượng Cảnh sát giao thông được trích tối thiểu 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Lao ôtô vào cảnh sát giao thông để "thông chốt" có thể tước đoạt mạng người

Lê Thanh Phong |

Uống rượu bia, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, lao thẳng ôtô vào cảnh sát để "thông chốt", hành vi này có thể tước đoạt mạng người.

Để không còn những “tiếng ong ve” về cảnh sát giao thông

Hoàng Văn Minh |

“Tiếng ong ve” là chữ dùng của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khi nói về cảnh sát giao thông trong đề xuất các biện pháp để giám sát lực lượng này thực thi công vụ.

Bắt 12 đối tượng liên quan vụ đuổi đánh gây tai nạn khiến 2 người chết

ĐÌNH TRỌNG |

Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ 12 đối tượng liên quan vụ đuổi đánh nhau trên đường gây tai nạn khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Hỏa hoạn ở phòng giao dịch một ngân hàng ở Quảng Trị lúc nửa đêm

HƯNG THƠ |

Nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn tại một phòng giao dịch ngân hàng ở tỉnh Quảng Trị đang được cơ quan chức năng điều tra.

Động đất thế kỷ rung chuyển bờ đông nước Mỹ

Thanh Hà |

Động đất mạnh 4,8 độ richter làm rung chuyển vùng Đông Bắc của Mỹ sáng 5.4, giờ địa phương. Thống đốc New York Kathy Hochul gọi đây là "một trong những trận động đất lớn nhất ở Bờ Đông trong thế kỷ qua".

Đề nghị tặng danh hiệu anh hùng, huân chương với 4 tướng, tá công an

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài những cá nhân được xét tặng danh hiệu Anh hùng, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba, ngành công an còn có các quyết định bổ nhiệm nhân sự.

Giá vàng nhẫn tăng giá sốc, lãi tới 3,2 triệu/lượng sau 1 tháng đầu tư

Khương Duy |

Bất chấp những thông tin xoay quanh đề xuất thay đổi phương án sản xuất vàng miếng, bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, giá vàng trong nước trong một tháng qua liên tục tăng mạnh, đặc biệt là vàng nhẫn. Nếu mua vàng vào một tháng trước, nhà đầu tư thu về khoản lãi khá cao.

Bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho Cảnh sát giao thông

PHẠM ĐÔNG |

Tại dự thảo luật mới nhất, Chính phủ đã bỏ nội dung lực lượng Cảnh sát giao thông được trích tối thiểu 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Lao ôtô vào cảnh sát giao thông để "thông chốt" có thể tước đoạt mạng người

Lê Thanh Phong |

Uống rượu bia, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, lao thẳng ôtô vào cảnh sát để "thông chốt", hành vi này có thể tước đoạt mạng người.

Để không còn những “tiếng ong ve” về cảnh sát giao thông

Hoàng Văn Minh |

“Tiếng ong ve” là chữ dùng của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khi nói về cảnh sát giao thông trong đề xuất các biện pháp để giám sát lực lượng này thực thi công vụ.