Canh chặt biên giới không cho “nhập khẩu” COVID-19

Lê Thanh Phong |

“Các chiến sĩ biên phòng có ngày phát hiện 500 trường hợp nhập cảnh trái phép, bình thường hơn 100 người/ngày. Đó là trường hợp bắt giữ được, còn không thì nguy hiểm thế nào?”- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đặt vấn đề tại Hội nghị giao ban trực tuyến 63 tỉnh thành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 sáng 20.1.

Có ngày tới 500 người nhập cảnh trái phép, đó là số người bị phát hiện và bắt giữ, còn không ai biết được có bao nhiêu người lọt qua biên giới, đây là điều rất đáng lo.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) vừa bắt giữ liên tiếp 9 vụ với 29 người có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam trong ngày 19.1. Những người này trốn về Việt Nam ăn Tết qua đường tiểu ngạch.

Hãy thử hình dung, nếu số người này lọt qua biên giới, thì nguy cơ về bùng phát dịch có thể xảy ra. Bởi vì không ai biết được họ có dương tính với virus SASR-CoV-2 hay không? Và thử hình dung, nếu dịch bùng phát trở lại ngay trong dịp Tết, thì sẽ mất đi rất nhiều thứ, niềm vui đoàn tụ, thụ hưởng văn hóa, giao lưu du lịch. Chưa kể còn có yếu tố tâm linh trong dân gian, đó là bắt đầu một năm mới phải thuận lợi, an lành, hạnh phúc, vui tươi.

Còn nữa, rất nhiều người có kế hoạch đi chơi, về quê, các hãng hàng không, khách sạn nhà hàng khởi động một mùa Tết du lịch, sẽ bị ngừng ngay lập tức nếu bùng dịch. Thiệt hại kinh tế cho các doanh nghiệp và cho đất nước là rất lớn.

Chúng ta không thể không cảnh giác, vì mối nguy quá lớn, đe dọa chúng ta từng ngày, từng giờ. Trao đổi với phóng viên báo chí - Trung tá Nguyễn Hồng Đức - Đồn trưởng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội BP tỉnh Nghệ An) cho biết: “Trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán, 100% quân số túc trực ở các chốt. Tết năm nay đặc biệt hơn mọi năm do diễn biến dịch COVID-19, làn sóng trở về nước bằng con đường bất hợp pháp khả năng sẽ gia tăng do tâm lý ngại cách ly”.

Nhưng không chỉ một vài điểm nóng, mà dọc biên giới đường bộ kéo dài từ Bắc đến Nam có hàng vạn đường mòn lối mở. Người nhập cảnh trái phép có thể đi bộ, đi xe đạp, xe máy, ôtô, thuyền, cano. Ai có nhu cầu đi bằng phương tiện gì thì sẽ có các đường dây vận chuyển đáp ứng, chúng ta có đủ lực lượng để bít chặn được các lối hay không?

Các chiến sĩ biên phòng ngày đêm canh giữ để cho đất nước có được sự bình yên, an vui những ngày Tết, nhưng cũng có thể có những trường hợp vượt qua được biên giới trái phép. Đối với những trường hợp này, chỉ còn trông cậy vào dân. Hãy mạnh dạn tố cáo.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang: Phát hiện 56 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Long Nguyễn - Đức Lâm |

Những ngày cuối năm, Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) liên tục phát hiện hàng chục công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Quảng Ninh: 4 đối tượng nam, nữ nhập cảnh trái phép qua biên giới

Trần Ngọc Duy |

Tại khu vực Mốc 1346(2) + 300 thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng nữ, là người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.

Quảng Trị: Người nhập cảnh trái phép tăng đột biến ở biên giới Việt - Lào

HƯNG THƠ - PHƯỚC TRUNG |

Tại biên giới Việt – Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị, số lượng người nhập cảnh trái phép được phát hiện tăng đột biến khiến lực lượng biên phòng rất vất vả.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Hà Giang: Phát hiện 56 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Long Nguyễn - Đức Lâm |

Những ngày cuối năm, Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) liên tục phát hiện hàng chục công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Quảng Ninh: 4 đối tượng nam, nữ nhập cảnh trái phép qua biên giới

Trần Ngọc Duy |

Tại khu vực Mốc 1346(2) + 300 thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng nữ, là người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.

Quảng Trị: Người nhập cảnh trái phép tăng đột biến ở biên giới Việt - Lào

HƯNG THƠ - PHƯỚC TRUNG |

Tại biên giới Việt – Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị, số lượng người nhập cảnh trái phép được phát hiện tăng đột biến khiến lực lượng biên phòng rất vất vả.