Cảnh báo gần một nửa số tỉnh, thành có số người chết do tai nạn giao thông tăng

Lê Thanh Phong |

Tính từ ngày 15.12.2020 đến 14.3.2021, cả nước xảy ra 3.206 vụ tai nạn giao thông làm chết 1.672 người, bị thương 2.386 người.

Có 30 tỉnh có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2020, đó là số liệu được công bố tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021, diễn ra ngày 9.4.

Như vậy là có gần một nửa số tỉnh, thành trên cả nước có người chết do tai nạn giao thông tăng. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phê bình các tỉnh này. Thực tế này cho thấy, các địa phương chưa toàn tâm, toàn lực vào việc kéo giảm tai nạn giao thông. Ai cũng nói đây là quốc nạn, là thảm họa, nhưng không làm hết sức mình.

Hãy thử so sánh, đại dịch COVID-19 hoành hành dữ dội hơn năm qua, nhưng số người chết vì dịch chỉ 35 người, còn chết vì tai nạn giao thông quý I năm nay đã lên đến 1.672 người. Chưa kể, trong số 2.386 người bị thương, có nhiều người mất sức lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Đã từng có ý kiến phải cách chức chủ tịch của địa phương nào để xảy ra tai nạn giao thông cao, nhưng rồi đề xuất đó cũng đi vào quên lãng. Và nếu như không gắn trách nhiệm của người đứng đầu tỉnh, thành với tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn, thì khó có thể kéo giảm được tai nạn giao thông. Phê bình chưa đủ, cần những quy định xử lý trách nhiệm ở mức cao hơn.

Tuy nhiên, sẽ không ông lãnh đạo nào dù tài giỏi đến mấy có thể cứu được từng người, nếu như người đó cố tình vi phạm luật giao thông. Có rất nhiều vụ tai nạn, mà nguyên nhân do người lái xe phóng nhanh, vượt ẩu, uống bia rượu mà vẫn lái xe. Thậm chí, có những người là con nghiện sau tay lái.

Trách nhiệm của cảnh sát giao thông là tuần tra, xử lý những trường hợp vi phạm. Nhưng mỗi người tự giác chấp hành luật giao thông thì cả xã hội mới có sự an toàn ổn định, bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trục Trương Hòa Bình còn đặt vấn đề: “Theo thông tin từ báo chí, vấn nạn này không chỉ mới tái diễn gần đây, đề nghị công an chỉ đạo điều tra, xác minh xem có ai chống lưng cho xe quá tải hay không”.

Bảo kê xe quá tải không chỉ là hiện tượng, mà đã xảy ra trên thực tế. Xin đưa ra hai ví dụ: Tháng 8.2020, bốn cựu thanh tra bảo kê xe quá tải ở Hà Nội hầu tòa. Tại cuộc họp ngày 24.12.2019, Thanh tra Bộ Công an xác định có việc hai cán bộ CSGT Đồng Nai “gọi điện xin không xử lý cho 16 phương tiện giao thông” vi phạm.

Còn nhiều vụ bảo kê chưa bị phát hiện, và đó là lý do vì sao xe vẫn còn tình trạng xe quá tải ngang nhiên hoạt động.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp khắc phục các điểm đen về ùn tắc, tai nạn giao thông tại Hà Nội

Phạm Đông |

Theo chuyên gia, sự gia tăng không ngừng của các phương tiện giao thông đã làm ảnh hưởng, tạo thành những “điểm đen” gây nguy cơ tai nạn, ùn tắc giao thông. Do đó, để quyết liệt xóa các điểm đen về giao thông tại Hà Nội cần có những giải pháp mạnh và hữu hiệu hơn nữa.

Quý I/2021, trên 1.670 người chết vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Sáng 9.4, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác quý I/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người.

Hơn 1.600 người chết vì tai nạn giao thông trong quý I năm 2021

Nhật Huy |

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, trong quý I năm 2021, trên địa bàn cả nước có hơn 1.600 người chết vì tai nạn giao thông (TNGT).

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Giải pháp khắc phục các điểm đen về ùn tắc, tai nạn giao thông tại Hà Nội

Phạm Đông |

Theo chuyên gia, sự gia tăng không ngừng của các phương tiện giao thông đã làm ảnh hưởng, tạo thành những “điểm đen” gây nguy cơ tai nạn, ùn tắc giao thông. Do đó, để quyết liệt xóa các điểm đen về giao thông tại Hà Nội cần có những giải pháp mạnh và hữu hiệu hơn nữa.

Quý I/2021, trên 1.670 người chết vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Sáng 9.4, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác quý I/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người.

Hơn 1.600 người chết vì tai nạn giao thông trong quý I năm 2021

Nhật Huy |

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, trong quý I năm 2021, trên địa bàn cả nước có hơn 1.600 người chết vì tai nạn giao thông (TNGT).