Cần xem lại cơ chế du học bằng ngân sách

lê thanh phong |

4 người du học bằng tiền ngân sách ở Quảng Ngãi không về làm việc tại địa phương như cam kết, họ phải trả lại cho tỉnh 9 tỉ đồng. Những người này thuộc diện được cử đi học để thu hút nhân tài, còn kết quả học tập của họ như thế nào chưa biết.

Du học theo “Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và thu hút nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”. Họ là ai? Là con của nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy (vừa nghỉ hưu), nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi.

Hóa ra, câu nói “đồng chí này là con đồng chí nào?” không phải không có lý.

Bởi vì, lọt vào danh sách đào tạo nguồn nhân lực e ít có con em nhân dân. Đã là chọn nhân tài thì phải chọn chung, không phân biệt đối xử.

Không chỉ riêng Quảng Ngãi, nhiều địa phương sử dụng tiền ngân sách để đào tạo nhân tài, nhưng chủ yếu là chọn con cán bộ lãnh đạo cho đi học. Đi học về là được nhận vào làm các cơ quan nhà nước, được hưởng lợi lộc hai lần. Con dân tự bỏ tiền đi học, nếu có muốn cũng không dễ xin việc ở các cơ quan nhà nước. Đây là một sự bất công. Con quan chức lãnh đạo thì được dọn mâm cỗ sẵn sàng, rồi lại hưởng bổng lộc như từng hưởng bổng lộc du học.

Vì có những ưu ái trong tuyển chọn nên có không ít trường hợp đi học lại học không xong vì năng lực kém. Bỏ học nửa chừng hoặc phải học kéo dài, tiền nhà nước đâu phải tiền chùa. Cũng có những trường hợp vì nhiều lý do khác nhau, bỏ cam kết như 4 trường hợp nêu trên.

Chỉ riêng Quảng Ngãi, tổng kinh phí thực hiện đề án là 150 tỉ đồng giai đoạn 2011-2015. Nếu tính hết các địa phương có đề án tương tự là con số không nhỏ, chẳng khác gì lấy tiền chung phục vụ lợi ích riêng.

Nhìn lại các chương trình đào tạo theo đề án “bao cấp” cho con ông cháu cha ở các địa phương, thấy rằng cần bỏ cách làm này. Ai có năng lực thì tự tìm lấy học bổng ở các nguồn khác nhau, trong và ngoài nước. Không đem tiền nhà nước ra phát không theo kiểu ơn huệ. Xét cho cùng, việc bố trí các suất học bổng này cũng là lợi ích nhóm. Nếu có những trường hợp cần phải cử người đi đào tạo để có cán bộ giỏi chuyên môn phục vụ cho công tác, thì tùy từng nhu cầu cụ thể, chọn người thực tài thực học, không phải là ban ơn, ban lộc.

lê thanh phong
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp đồng hành cùng bước tiến của đội bóng

Lê Thanh Phong |

Bầu Đức, bầu Hiển, bầu Kiên, bầu Thắng... đã giúp cho bóng đá Việt Nam thoát khỏi "não trạng bao cấp", xã hội hóa thể thao và dùng nguồn lực tài chính để phát hiện, nuôi dưỡng, đào tạo tài năng sân cỏ.

Ăn chặn vật tư y tế là bòn rút sức khỏe bệnh nhân

Lê Thanh Phong |

Cắt đôi que thử HIV và viêm gan B xảy ra ở Bệnh viện Xanh Pôn làm rúng động dư luận. Khó có thể tưởng tượng được nhân viên y tế lại có thể làm cái việc thất đức như vậy.

Phải quét sạch tội phạm là mệnh lệnh của dân

lê thanh phong |

Rạng sáng ngày 8.12, các lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã đột kích quán bar COSMO thuộc TP.Biên Hòa, phát hiện hơn 100 đối tượng dương tính với ma túy.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tết cơm mới của người Tày

Nguyễn Tùng |

Cùng với Tết Nguyên đán thì Tết cơm mới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Tày.

Doanh nghiệp đồng hành cùng bước tiến của đội bóng

Lê Thanh Phong |

Bầu Đức, bầu Hiển, bầu Kiên, bầu Thắng... đã giúp cho bóng đá Việt Nam thoát khỏi "não trạng bao cấp", xã hội hóa thể thao và dùng nguồn lực tài chính để phát hiện, nuôi dưỡng, đào tạo tài năng sân cỏ.

Ăn chặn vật tư y tế là bòn rút sức khỏe bệnh nhân

Lê Thanh Phong |

Cắt đôi que thử HIV và viêm gan B xảy ra ở Bệnh viện Xanh Pôn làm rúng động dư luận. Khó có thể tưởng tượng được nhân viên y tế lại có thể làm cái việc thất đức như vậy.

Phải quét sạch tội phạm là mệnh lệnh của dân

lê thanh phong |

Rạng sáng ngày 8.12, các lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã đột kích quán bar COSMO thuộc TP.Biên Hòa, phát hiện hơn 100 đối tượng dương tính với ma túy.