Cần vạch mặt những kẻ lừa đảo

LÊ THANH PHONG |

Tổ chức gọi là “Hội Thánh của Đức Chúa trời” đã vươn vòi ra khắp các tỉnh, từ Hải Phòng đến Hà Nội, rồi TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, lan nhanh như một loại virus. Tạm gọi là một tổ chức, vì không thể coi đây là một tôn giáo.

Và có thể nói thẳng, đây là tổ chức lôi kéo nhiều người thực hiện những hành vi đi ngược lại với các giáo lý tôn giáo truyền thống, cũng như giá trị đạo đức thông thường.

Bắt người ta dập bỏ bàn thờ cha ông để đi theo “Hội Thánh của Đức Chúa trời”, dụ dỗ người ta bỏ công ăn việc làm để làm tín đồ, lôi kéo sinh viên, học sinh bỏ học để tu đạo, vậy thì có thể nói đây là tà giáo. Tổ chức này là hội thánh có những kẻ lừa đảo, không của Chúa, Phật nào cả. 

Nhưng có điều rất đáng suy nghĩ, đó là tại sao có rất nhiều người dễ tin vào lý thuyết của nhóm người này, họ sẵn sàng vứt bỏ tất cả, kể cả gia đình, kể cả cha mẹ, chồng con và sự nghiệp để đi theo. Một loại tà giáo khiến cho người đi theo phải tan nhà nát cửa mà nhiều người vẫn tin thì đó là sự u mê, hay còn vì những thủ thuật từ phía kẻ dụ dỗ?

Theo thông tin của một số báo, một số người thuộc nhóm “Hội Thánh của Đức Chúa trời” đã dùng những tà thuật như thôi miên, cho uống thuốc để người khác mất hết lý trí, sẵn sàng tuân theo mọi sự sai bảo của họ. Cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ, nếu có căn cứ pháp luật, phải xử lý hình sự để ngăn chặn sự lây lan của tà giáo nguy hiểm này. Chưa kể không ít những người thuộc “hội thánh” bắt tín hữu (những người gia nhập hội) phải đóng 1/10 thu nhập, đây là dấu hiệu của hành vi lừa đảo.

Báo chí không thể đứng ngoài cuộc, phải vạch mặt những kẻ truyền đạo “Hội Thánh của Đức Chúa trời” để người dân được rõ.

Các trường học cũng nên chủ động tuyên truyền giáo dục cho học sinh, sinh viên để không bị tổ chức này lôi kéo. Khi có sự xuất hiện của những kẻ xưng là “Hội Thánh của Đức Chúa trời” đến truyền đạo, thì báo công an. Và hơn ai hết, mỗi gia đình phải biết cách để bảo vệ con cái, người thân của mình.

Nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, nhưng không thể lợi dụng quyền đó để lừa đảo, xâm hại đến quyền và lợi ích của công dân, gây rối trật tự xã hội.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Đình chỉ 15 cơ sở “Hội thánh của Đức Chúa Trời” hoạt động trái phép

H.H |

Chiều ngày 23.4, Phòng An ninh Tôn giáo, Công an Hải Phòng đã có báo cáo sơ bộ ban đầu xung quanh các hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời”.

Tà đạo Hải Phòng: Cần khẩn cấp ngăn chặn “làn gió độc”

QUANG ĐẠI |

Ném hết bát hương thờ cúng tổ tiên, tin vào “ngày tận thế” và chỉ thích ăn thịt chó, đòi bán cả nhà đất để “phụng chúa”, sau này chúa ban cho nhà trên thiên đường, có những sinh viên bỏ học theo đạo… là những hậu quả tai hại của tà giáo “Hội thánh của đức chúa trời” đang tung hoành tại Hải Phòng.

Xuất hiện “tà giáo” khuyên con người đập bát hương, bán nhà cửa

PV |

Thông tin từ cơ quan chức năng TP.Hải Phòng, hiện nay trên địa bàn xuất hiện một số nhóm người tự xưng là “Hội thánh của đức chúa trời” (hay còn gọi là hội thánh “Đức chúa trời mẹ”), liên tục hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Hải Phòng: Đình chỉ 15 cơ sở “Hội thánh của Đức Chúa Trời” hoạt động trái phép

H.H |

Chiều ngày 23.4, Phòng An ninh Tôn giáo, Công an Hải Phòng đã có báo cáo sơ bộ ban đầu xung quanh các hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời”.

Tà đạo Hải Phòng: Cần khẩn cấp ngăn chặn “làn gió độc”

QUANG ĐẠI |

Ném hết bát hương thờ cúng tổ tiên, tin vào “ngày tận thế” và chỉ thích ăn thịt chó, đòi bán cả nhà đất để “phụng chúa”, sau này chúa ban cho nhà trên thiên đường, có những sinh viên bỏ học theo đạo… là những hậu quả tai hại của tà giáo “Hội thánh của đức chúa trời” đang tung hoành tại Hải Phòng.

Xuất hiện “tà giáo” khuyên con người đập bát hương, bán nhà cửa

PV |

Thông tin từ cơ quan chức năng TP.Hải Phòng, hiện nay trên địa bàn xuất hiện một số nhóm người tự xưng là “Hội thánh của đức chúa trời” (hay còn gọi là hội thánh “Đức chúa trời mẹ”), liên tục hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật.