Cần thu hồi bằng tiến sĩ "lò ấp" có sai phạm, xử lý kỷ luật các "chủ lò"

Lê Thanh Phong |

Sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận liên quan đến các sai phạm tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho thấy nổi lên một vấn đề rất lớn mà lâu nay dư luận rất quan tâm, đó là tiến sĩ "lò ấp".

Mỗi luận án tiến sĩ là một công trình khoa học, có giá trị trong công tác nghiên cứu, học thuật, hoặc ứng dụng vào đời sống. Nhưng qua những công trình tiến sĩ bị "rò rỉ" từ các "lò ấp" của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho thấy rất không thuyết phục.

Tuy nhiên, mới chỉ đọc tiêu đề của công trình, cũng không nên vội đánh giá về học thuật, cần có công bố rộng rãi để các nhà khoa học khắp nơi thẩm định, không tin được các ông hội đồng của các "lò ấp". Bởi vì, có dấu hiệu về sự thương mại bằng cấp ở các đơn vị đào tạo này.

Trước mắt, cần xem xét những luận án thạc sĩ, tiến sĩ có liên quan đến những sai phạm mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra, đó là chương trình đào tạo thạc sĩ thiếu nội dung về chuẩn đầu ra của từng chuyên ngành; còn trường hợp giảng viên hướng dẫn vượt số học viên cùng thời gian; học viên đăng ký ngành này nhưng được cấp bằng của ngành khác; giảng viên không đủ điều kiện tham gia Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ. Một số hồ sơ học viên chương trình đào tạo còn thiếu sót.

Có nghiên cứu sinh đề xuất đề tài nghiên cứu không nằm trong danh mục nghiên cứu. Sổ cấp phát văn bằng còn tẩy xoá, sửa chữa, thiếu thông tin về nghiên cứu sinh.

Hãy làm rõ hồ sơ khoa học của các nghiên cứu sinh này, trường hợp nào có gian lận thì thu hồi bằng cấp, những người có liên quan như cán bộ hướng dẫn, tham gia hội đồng khoa học nghiệm thu đều phải chịu trách nhiệm tùy theo mức độ can thiệp.

Nếu được cơ quan cử đi đào tạo, sử dụng tiền nhà nước, thì sau khi thu hồi bằng cấp, thu hồi luôn số tiền đã chi về cho ngân sách.

Những bằng tiến sĩ gian lận bị thu hồi phải được công bố công khai, tên "tác phẩm và tác giả", cộng đồng cần được biết để không sử dụng nhầm đồ giả. Các cơ quan từng sử dụng hoặc bổ nhiệm nhân sự tiến sĩ "lò ấp" có căn cứ để xử lý cán bộ.

Phải làm tới nơi, may ra mới trị được các loại học vị dỏm, tiến sĩ giấy.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Nhiều vi phạm trong đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại Viện hàn lâm Khoa học XH

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình đạo tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội như chương trình đào tạo thiếu nội dung chuẩn đầu ra từng chuyên ngành, có trường hợp giảng viên không đủ điều kiện tham gia Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ; có trường hợp tẩy xoá, sửa chữa trên sổ cấp phát văn bằng...

Đào tạo tiến sĩ thứ thiệt rất khó, sử dụng hiệu quả còn khó hơn

Lê Thanh Phong |

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án 89, theo đó mức học phí tối đa được cấp cho giảng viên làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở nước ngoài là 25.000 USD/năm. Mức chi sinh hoạt phí cao nhất là 1.300 USD/tháng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhiều vi phạm trong đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại Viện hàn lâm Khoa học XH

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình đạo tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội như chương trình đào tạo thiếu nội dung chuẩn đầu ra từng chuyên ngành, có trường hợp giảng viên không đủ điều kiện tham gia Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ; có trường hợp tẩy xoá, sửa chữa trên sổ cấp phát văn bằng...

Đào tạo tiến sĩ thứ thiệt rất khó, sử dụng hiệu quả còn khó hơn

Lê Thanh Phong |

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án 89, theo đó mức học phí tối đa được cấp cho giảng viên làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở nước ngoài là 25.000 USD/năm. Mức chi sinh hoạt phí cao nhất là 1.300 USD/tháng.