Cần một thái độ dứt khoát đối với các dự án treo, dự án "chạy"

Hoàng Văn Minh |

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Bình vừa có một động thái khá dứt khoát khi đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình và Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chấm dứt hoạt động của một dự án treo gây bức xúc nhiều năm trên địa bàn.

Dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Quảng Bình của Công ty TNHH Phát triển nguồn lực Dohwa (Hàn Quốc) là một điển hình trên cả nước về việc lấy đất rồi để đó từ năm này sang năm khác, gây bức xúc trong dư luận cũng như ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của các địa phương.

Dự án này được thực hiện tại Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), có vốn đầu tư 240 tỉ đồng trên diện tích đất sử dụng 3ha, chia làm 2 giai đoạn. Ở giai đoạn 1, khởi công xây dựng trong quý II/2016, hoàn thành dự án đi vào hoạt động trong quý II/2017. Giai đoạn 2, khởi công xây dựng trong quý II/2018, hoàn thành dự án đi vào hoạt động trong quý II/2019.

Lý thuyết và “chào hàng” với địa phương là thế. Tuy nhiên, theo ghi nhận mới nhất của Báo Lao Động, sau 8 năm từ khi khởi công, dự án chỉ mới san lấp mặt bằng, xây dựng hoàn thành nhà điều hành, hệ thống hàng rào, cổng chính. Các hạng mục như nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị để vận hành chưa đầu tư xây dựng.

Vấn đề nữa là trong 8 năm nay, nhà đầu tư của dự án này đã rất nhiều lần xin gia hạn tiến độ, cam kết, rồi lại xin gia hạn, cam kết… Nhưng rồi mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Và bây giờ thì chính quyền địa phương gần như đã mất hết sự kiên nhẫn! Dù rằng, để có được một dự án đầu tư nước ngoài đối với một địa phương như Quảng Bình là chuyện không hề dễ dàng gì.

Đây cũng không phải là chuyện riêng gì của Quảng Bình mà là chuyện phổ biến ở các địa phương với thực trạng: Mỗi một kỳ tổng kết 6 tháng hoặc cuối năm, những bản báo cáo luôn rất hồ hởi, nhấn mạnh về những con số cụ thể về thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Kèm theo là những dự báo lạc quan về nguồn việc làm tạo ra và thu thuế dự kiến.

Tuy nhiên trong thực tế, từ nói đến làm và làm được lại có những khoảng cách rất xa, thậm chí rất chua chát.

Chua chát là vì ngoài chuyện năng lực nhà đầu tư có vấn đề thì nhiều dự án lấy đất rồi để đó đến 8 năm như ở Quảng Bình, còn bị biến tướng thành “chạy dự án” để chuyển nhượng kiếm lời, thu lợi bất chính, làm náo loạn, bất ổn cho cả thị trường bất động sản.

Đến mức, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong kỳ họp gần nhất đã yêu cầu phải tìm giải pháp để ngăn chặn khi cho ý kiến vào dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Mặc dù có đến 2 phương án ngăn chặn được đưa ra. Nhưng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, cần tiếp tục rà soát để trình lại trong kỳ họp tới bởi cả 2 phương án hiện đều chưa thực sự thuyết phục.

Trong khi đó kết luận nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, đây là vấn đề lớn, nếu quyết định không thận trọng, kỹ lưỡng sẽ tạo ra khe hở cho tiêu cực, tham nhũng, thất thoát.

Quốc hội, sẽ sớm có giải pháp hiệu quả về luật đối với các dự án treo, dự án “chạy”. Còn các địa phương, trước mắt, giải pháp tối ưu nhất vẫn là thái độ “thanh lọc” dứt khoát như Quảng Bình!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Giải phóng mặt bằng dự án gần 1.000 tỉ đồng ở Hải Phòng chậm tiến độ

Hoàng Khôi |

Ngày 29.2, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ thực địa kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Đường bộ ven biển (Km1+00) đến Ngã ba Vạn Bún đường Lý Thái Tổ (quận Đồ Sơn).

Chủ tịch bị bắt, Tập đoàn Phúc Sơn còn nhiều dự án BT ở Khánh Hòa chưa có ngày về đích

Hữu Long |

Việc Tập đoàn Phúc Sơn bị điều tra đã ảnh hưởng rất lớn đến loạt dự án BT (xây dựng - chuyển giao) mà doanh nghiệp này đang thực hiện ở Khánh Hòa. Đáng lo ngại hơn khi người đại diện pháp lý của doanh nghiệp này tại Khánh Hòa đến nay đã không còn xuất hiện tại đây trong những ngày qua.

2 dự án chống ngập ở TP Thủ Đức sắp hoàn thành sau nhiều lần trễ hẹn

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án chống ngập đường Võ Văn Ngân và Tô Ngọc Vân (TP Thủ Đức) dự kiến hoàn thành dịp 30.4 năm nay, sau nhiều lần trễ hẹn.

Đề nghị chấm dứt hoạt động của dự án treo hét vốn 240 tỉ đồng ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Sau nhiều lần gia hạn, cam kết, dự án treo Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Quảng Bình của Công ty TNHH Phát triển nguồn lực Dohwa vẫn không triển khai.

Cử tri hỏi người dân ở vùng dự án treo bao giờ được di dời vào khu tái định cư?

TIẾN NHẤT |

Nhiều dự án trọng điểm sau khi khởi công thì đã treo từ năm này sang năm khác, khiến việc sản xuất, tái định cư của người dân ở huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án hoặc có phương án xử lý.

Xe điện không biển số vẫn vô tư đưa đón khách ở Hà Nội

Nhóm phóng viên |

Không chỉ diễn ra tình trạng xe không phù hiệu, bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động, theo ghi nhận của Lao Động, tại Hà Nội còn đang xảy ra tình trạng xe điện không biển số vô tư thực hiện đưa đón khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Công ty Mỹ tuyên bố có manh mối khoa học để tìm thấy MH370

Song Minh |

Công ty Ocean Infinity có trụ sở tại Texas tuyên bố có bằng chứng khoa học về nơi máy bay MH370 rơi.

Nông dân Quảng Nam mang Sâm Ngọc Linh ra chợ bán thu tiền tỉ

Hoàng Bin - Phú Thiện |

​Phiên chợ Sâm Ngọc Linh tháng 3.2024 tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã thu hút nhiều du khách khắp nơi đến mua Sâm Ngọc Linh và dược liệu quý tại vùng trồng, giúp nông dân địa phương thu về gần 2 tỉ đồng.

Giải phóng mặt bằng dự án gần 1.000 tỉ đồng ở Hải Phòng chậm tiến độ

Hoàng Khôi |

Ngày 29.2, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ thực địa kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Đường bộ ven biển (Km1+00) đến Ngã ba Vạn Bún đường Lý Thái Tổ (quận Đồ Sơn).

Chủ tịch bị bắt, Tập đoàn Phúc Sơn còn nhiều dự án BT ở Khánh Hòa chưa có ngày về đích

Hữu Long |

Việc Tập đoàn Phúc Sơn bị điều tra đã ảnh hưởng rất lớn đến loạt dự án BT (xây dựng - chuyển giao) mà doanh nghiệp này đang thực hiện ở Khánh Hòa. Đáng lo ngại hơn khi người đại diện pháp lý của doanh nghiệp này tại Khánh Hòa đến nay đã không còn xuất hiện tại đây trong những ngày qua.

2 dự án chống ngập ở TP Thủ Đức sắp hoàn thành sau nhiều lần trễ hẹn

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án chống ngập đường Võ Văn Ngân và Tô Ngọc Vân (TP Thủ Đức) dự kiến hoàn thành dịp 30.4 năm nay, sau nhiều lần trễ hẹn.

Đề nghị chấm dứt hoạt động của dự án treo hét vốn 240 tỉ đồng ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Sau nhiều lần gia hạn, cam kết, dự án treo Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Quảng Bình của Công ty TNHH Phát triển nguồn lực Dohwa vẫn không triển khai.

Cử tri hỏi người dân ở vùng dự án treo bao giờ được di dời vào khu tái định cư?

TIẾN NHẤT |

Nhiều dự án trọng điểm sau khi khởi công thì đã treo từ năm này sang năm khác, khiến việc sản xuất, tái định cư của người dân ở huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án hoặc có phương án xử lý.