Cần lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Lê Thanh Phong |

Doanh nghiệp bất động sản khát vốn ở mức nghiêm trọng, nhưng lại bị hạn chế rất nhiều kênh huy động. Các ngân hàng rất muốn cho vay, nhưng đối tượng vay vẫn ưu tiên cho các doanh nghiệp sản xuất có khả năng trả nợ, còn doanh nghiệp bất động sản chưa được tin cậy.

Doanh nghiệp bất động sản là nhóm thâm dụng vốn, nên ngoài kênh ngân hàng, phát hành trái phiếu là kênh thu hút nguồn tiền lớn. Nhưng trong năm 2022, thị trường vốn trái phiếu doanh nghiệp bị ngừng nguồn cung, thậm chí nhà đầu tư đòi trả lại trái phiếu trước kỳ hạn, nên doanh nghiệp càng khó khăn hơn. Chưa kể, nhiều doanh nghiệp chịu áp lực thanh toán trái phiếu đến hạn, trong lúc sản phẩm không bán được, thị trường giảm sâu, doanh nghiệp không biết “bói đâu ra tiền” để trả. Lãi mẹ đẻ lãi con ở ngân hàng, mất khả năng thanh toán, mất khả năng kiểm soát tài chính, một gã “khổng lồ” cũng đổ gục trong thời gian ngắn.

Nhiều chuyên gia tại các hội nghị đều có chung một quan điểm, đó là muốn hỗ trợ thị trường bất động sản thì căn bản là ổn định nguồn vốn, đương nhiên trong đó có vai trò của trái phiếu bất động sản. Nếu chỉ kêu gọi các ngân hàng hạ lãi suất và mở rộng các điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vay vốn thì chưa đủ, mà phải tạo không gian và niềm tin cho thị trường trái phiếu bất động sản hoạt động trở lại, lành mạnh và ổn định.

Tất nhiên, doanh nghiệp bất động sản phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch thông tin về phát hành trái phiếu để bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư và xây dựng niềm tin cho thị trường. Bài học nhãn tiền cho thấy, kênh huy động trái phiếu doanh nghiệp bị đổ vỡ là vì niềm tin bị đánh mất.

Một tín hiệu tích cực, từ đầu năm đến ngày 28.7, có 36 doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ với khối lượng 62,3 nghìn tỉ đồng, chủ yếu của doanh nghiệp bất động sản. Mặc dù "như con chim sợ cành cong" sau vụ Vạn Thịnh Phát và một số doanh nghiệp bất động sản lâm vào tình trạng pháp lý, nhưng các nhà đầu tư vẫn quay trở lại với thị trường, chứng tỏ khả năng vực lại sức sống của trái phiếu doanh nghiệp trong năm nay là hoàn toàn có thể.

Để tăng thêm niềm tin cho nhà đầu tư, Chính phủ đã nỗ lực giải quyết những vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản ở nhiều địa phương, sản phẩm được bảo đảm về pháp lý mới có người mua, nhà đầu tư trái phiếu tìm thấy được cơ hội từ những dự án đó.

Sự "sống" lại của thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ giúp huy động được nguồn vốn rất lớn trong người dân để bơm vào thị trường và đó cũng là nguồn động lực để tăng trưởng kinh tế.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Trái phiếu doanh nghiệp sôi động trở lại

TRÍ MINH |

Ngày 27.7, theo dữ liệu Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp tính đến ngày công bố thông tin 21.7, có 10 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 3.895 tỉ đồng được ghi nhận trong 3 tuần đầu của tháng 7.

Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sứ mệnh cấp thiết cho nền kinh tế

Quý An |

Việc đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào vận hành là để thực hiện mục tiêu phát triển đồng bộ, cân bằng hơn giữa thị trường tài chính và thị trường tiền tệ trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam.

Chính thức vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 19.7.2023, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức lễ khai trương Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến dự lễ khai trương.

Một xã của thị xã Sơn Tây có thể được lên thành phố

Lam Duy |

Trong trường hợp kế hoạch xây dựng thành phố phía Tây Hà Nội được thông qua, một phần xã Cổ Đông của thị xã Sơn Tây (Hà Nội) có thể sẽ được lên thành phố.

Bắt tạm giam Bí thư Huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, chiều 13.8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Giá gạo tăng cao kỷ lục: Hệ luỵ đau đớn nếu "đầu cơ" gạo

Cường Ngô |

Theo chuyên gia kinh tế, hiện nay vẫn chưa biết chính sách của Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo kéo dài trong bao lâu, nên nếu ồ ạt mua vào nhiều để đầu cơ, rồi bất ngờ Ấn Độ dỡ thông báo, khi đó lại đổ xô bán tháo, chắc chắn sẽ lỗ.

Đề xuất truy thu đủ tiền trốn đóng bảo hiểm xã hội, phạt tiền theo số lần vi phạm

PHẠM ĐÔNG |

Các chuyên gia đề xuất truy thu đủ số tiền trốn đóng bảo hiểm xã hội; phạt theo số tiền từng lần khi xảy ra hành vi trốn đóng hoặc tỉ lệ % số tiền trốn đóng bị phát hiện.

Dự báo diễn biến thời tiết đáng chú ý trên biển và đất liền

AN AN |

Cơ quan khí tượng lưu ý về tình trạng nắng nóng kéo dài ở Trung Bộ. Ngoài ra, thời tiết biển tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý do hình thế gió mạnh, sóng lớn.

Trái phiếu doanh nghiệp sôi động trở lại

TRÍ MINH |

Ngày 27.7, theo dữ liệu Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp tính đến ngày công bố thông tin 21.7, có 10 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 3.895 tỉ đồng được ghi nhận trong 3 tuần đầu của tháng 7.

Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sứ mệnh cấp thiết cho nền kinh tế

Quý An |

Việc đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào vận hành là để thực hiện mục tiêu phát triển đồng bộ, cân bằng hơn giữa thị trường tài chính và thị trường tiền tệ trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam.

Chính thức vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 19.7.2023, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức lễ khai trương Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến dự lễ khai trương.