Cần làm sáng tỏ những uẩn khúc trong vụ Nguyễn Cà Rê

LÊ THANH PHONG |

Dư luận đang rất quan tâm về vụ ông Nguyễn Cà Rê đổi 100 USD bị xử phạt hành chính 90 triệu đồng. Liên quan đến căn cứ pháp lý của quyết định xử phạt này đã được các chuyên gia pháp luật phân tích, xin bàn đến như vấn đề khác của vụ việc này.

Trước hết, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Cần Thơ đã bắt quả tang ông Lê Hồng Lực - Giám đốc Cty TNHH MTV Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, đang thu mua 100 USD của ông Nguyễn Cà Rê với giá 2.260.000 đồng vào ngày 30.1.2018. Nhưng tại sao đến ngày 13.8.2018 mới lập Biên bản vi phạm hành chính. Như vậy, thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính có đúng không?

Trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Cty TNHH MTV Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực do ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - ký ban hành, có ghi: 

“Căn cứ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 84/QĐ-CSĐT ngày 18.7.2018 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ. Tại sao UBND thành phố lại căn cứ vào quyết định của cơ quan Cảnh sát Điều tra?

Một vấn đề khác, Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Cần Thơ đã khám xét và thu giữ 20 viên kim cương, 19.910 viên đá nhân tạo, toàn bộ vàng trắng trong tiệm với lý do “không có chứng từ, nhãn mác bằng tiếng nước ngoài” và... một đầu thu camera an ninh.

Cần làm rõ thủ tục khám xét vi phạm hành chính, thủ tục tạm giữ tài sản của công dân có đúng hay không?

Theo vợ chồng ông Lực, số kim cương bị thu giữ không phải bày bán, mà để trong tủ của gia đình. Đó là tài sản của vợ chồng ông nên không có hóa đơn, nhưng công an lấy lý do không hóa đơn nên đã thu giữ. Điều này không thể không giải thích cho thấu tình đạt lý.

Thực thi pháp luật phải đúng luật, nghiêm minh không chỉ với đối tượng pháp luật điều chỉnh mà ngay với cơ quan thực thi pháp luật. Phải làm đúng luật, minh bạch, không lạm dụng quyền lực gây ra những sai sót, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Tại cuộc họp báo diễn ra chiều 24.10, trả lời câu hỏi của phóng viên về nghi vấn liệu có việc công an “gài bẫy” đối với chủ tiệm vàng hay không, Thượng tá Trần Văn Dương - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.Cần Thơ cho rằng, chưa tiếp cận hồ sơ nhưng những gì được báo cáo thì công an làm đúng luật.

Hãy đưa ra những căn cứ thật thuyết phục để làm rõ những uẩn khúc trong vụ việc này, không chỉ nói qua một lời là xong. Người dân, doanh nghiệp cần nắm rõ thông tin để áp dụng cho chính mình, nhưng cuộc họp báo chiều qua đã không thỏa mãn được yêu cầu chính đáng đó. 

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Có tiến hành xử phạt anh Rê hay không?

Trần Lưu - Bảo Trung |

"Chúng tôi vẫn sẽ tiến hành xử phạt theo đúng quy định của pháp luật nhưng sẽ có những điều chỉnh, vận dụng cho hợp tình hợp lý..." - Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP.Cần Thơ, cho biết.

Anh thợ điện bị phạt 90 triệu vì đổi 100 USD: “Tui không ngờ số tiền phạt lớn như vậy!”

TRẦN LƯU - BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ việc anh Nguyễn Cà Rê (người đổi 100 đô la Mỹ, bị phạt 90 triệu đồng), anh này vừa có cuộc trao đổi với báo chí và cho biết: "Bản thân không ngờ số tiền bị phạt lại lớn như vậy. Với mức thu nhập 3-4 triệu đồng/tháng, không biết lấy đâu ra tiền để đóng phạt"…

Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Đã thấu lý đạt tình chưa?

P.A |

Như Lao Động đã thông tin, mới đây sự việc một người đàn ông mang tờ tiền 100 USD đi đổi tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ bị xử phạt 90 triệu đồng đã gây “sốt”. Nhiều người bất ngờ và cho rằng phạt như vậy là quá nặng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Có tiến hành xử phạt anh Rê hay không?

Trần Lưu - Bảo Trung |

"Chúng tôi vẫn sẽ tiến hành xử phạt theo đúng quy định của pháp luật nhưng sẽ có những điều chỉnh, vận dụng cho hợp tình hợp lý..." - Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP.Cần Thơ, cho biết.

Anh thợ điện bị phạt 90 triệu vì đổi 100 USD: “Tui không ngờ số tiền phạt lớn như vậy!”

TRẦN LƯU - BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ việc anh Nguyễn Cà Rê (người đổi 100 đô la Mỹ, bị phạt 90 triệu đồng), anh này vừa có cuộc trao đổi với báo chí và cho biết: "Bản thân không ngờ số tiền bị phạt lại lớn như vậy. Với mức thu nhập 3-4 triệu đồng/tháng, không biết lấy đâu ra tiền để đóng phạt"…

Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Đã thấu lý đạt tình chưa?

P.A |

Như Lao Động đã thông tin, mới đây sự việc một người đàn ông mang tờ tiền 100 USD đi đổi tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ bị xử phạt 90 triệu đồng đã gây “sốt”. Nhiều người bất ngờ và cho rằng phạt như vậy là quá nặng.