Cần làm rõ trách nhiệm quản lý trong vụ dân nuôi trái phép 17 con hổ

QUANG ĐẠI |

Không thể có chuyện người dân Nghệ An nuôi trái phép 17 con hổ trong khu dân cư mà chính quyền địa phương vô can.

Vụ việc cơ quan chức năng phát hiện 17 con hổ lớn được người dân nuôi lén trong khu dân cư tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đang gây xôn xao dư luận. Theo thông tin ban đầu, người dân mua hổ con, về xây tầng hầm, phòng kín đáo để nuôi hổ. Để mỗi con hổ lớn đến mức trên dưới 200kg, phải có thời gian nuôi đủ dài.

Điều dư luận băn khoăn là tại sao sự việc như thế mà diễn ra êm thấm trong thời gian dài giữa khu dân cư, trong khi chính quyền địa phương có đầy đủ nhân lực, tổ chức đến tận thôn xóm; có trách nhiệm nắm các thông tin liên quan đến cuộc sống người dân.

Chưa rõ có hay không hiện tượng tiêu cực, bảo kê, nhưng trách nhiệm liên quan của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước là không thể không có. Trong cuộc sống ngày nay, với mối quan hệ khá mật thiết giữa người dân trong khu dân cư, không thể có chuyện hàng xóm nuôi cả đàn hổ mà xung quanh không ai biết. Cần làm rõ có hay không sự việc người dân biết mà không báo cáo, hoặc không dám báo cáo chính quyền địa phương.

Xã Đô Thành vào năm 2012 đã xuất hiện tình trạng người dân nuôi nhốt hổ trong khu dân cư để nấu cao. Sự việc đã được báo chí phản ánh, cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Do đó, cần xem xét nguyên nhân vì sao tái diễn tình trạng này, khẩn trương khắc phục, xử lý nghiêm và bịt chặt các kẽ hở.

Trong quá trình bắt giữ, vận chuyển, đã có 8/17 con hổ bị chết. Nguyên nhân của sự việc đang được điều tra, làm rõ, và chắc chắn trách nhiệm của những người liên quan cũng sẽ được xác định. Mặc dù đây là sự cố không mong muốn nhưng điều này cho thấy mục tiêu “giải cứu” đàn hổ đã không đạt được trọn vẹn, còn làm dấy lên các dư luận trái chiều.

Cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm để tránh lặp lại sai sót, bảo vệ an toàn tối đa cho các động vật hoang dã được gây nuôi trái phép.

Tại huyện Yên Thành, vừa qua cũng xảy ra hiện tượng người dân tự gây nuôi ong vò vẽ, một loài vật rất nguy hiểm và đã xảy ra vụ việc ong đốt chết một trẻ em. Có rất nhiều hộ dân gây nuôi với số lượng lên đến hàng trăm tổ ong vò vẽ, nhưng phải đến khi xảy ra hậu quả thì chính quyền địa phương mới vào cuộc. Sự chậm trễ trong việc thực thi trách nhiệm quản lý đã gây ra hậu quả không thể khắc phục.

Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt ở cấp cơ sở, cần phải được xem là nhiệm vụ hết sức cần thiết.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

4 nguyên nhân có thể khiến 8 con hổ thu giữ trong nhà dân ở Nghệ An bị chết

QUANG ĐẠI |

Theo tổ chức CHANGE và WildAid Việt Nam, trường hợp 8 con hổ người dân nuôi nhốt bị cơ quan chức năng Nghệ An phát hiện đã chết trong quá trình “giải cứu” có hiện tượng thừa cân và điều kiện nuôi nhốt kém.

Thưởng nóng cho lực lượng giải cứu 24 con hổ khỏi tội phạm nuôi hổ nấu cao

Thành Sơn |

Chiều 6.8, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) cho biết liên tục trong 3 ngày từ 1.8 đến 4.8 vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá 3 đường dây mua bán, vận chuyển và nuôi nhốt trái phép 24 cá thể hổ gồm 7 hổ con và 17 hổ trưởng thành, 4 cá thể tê tê.

Nghệ An: 8/17 cá thể hổ nuôi nhốt bị phát hiện đã chết

QUANG ĐẠI |

8 trong tổng số 17 con hổ trưởng thành được Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ phục vụ điều tra đã chết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

4 nguyên nhân có thể khiến 8 con hổ thu giữ trong nhà dân ở Nghệ An bị chết

QUANG ĐẠI |

Theo tổ chức CHANGE và WildAid Việt Nam, trường hợp 8 con hổ người dân nuôi nhốt bị cơ quan chức năng Nghệ An phát hiện đã chết trong quá trình “giải cứu” có hiện tượng thừa cân và điều kiện nuôi nhốt kém.

Thưởng nóng cho lực lượng giải cứu 24 con hổ khỏi tội phạm nuôi hổ nấu cao

Thành Sơn |

Chiều 6.8, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) cho biết liên tục trong 3 ngày từ 1.8 đến 4.8 vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá 3 đường dây mua bán, vận chuyển và nuôi nhốt trái phép 24 cá thể hổ gồm 7 hổ con và 17 hổ trưởng thành, 4 cá thể tê tê.

Nghệ An: 8/17 cá thể hổ nuôi nhốt bị phát hiện đã chết

QUANG ĐẠI |

8 trong tổng số 17 con hổ trưởng thành được Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ phục vụ điều tra đã chết.