Cần có quyết định dứt khoát học sinh tiếp tục nghỉ hay đi học trở lại

Lê Thanh Phong |

Dân đang cần một tuyên bố dứt khoát từ Chính phủ, đó là cho học sinh đi học hay tiếp tục nghỉ học. Học sinh đi học trở lại vì được bảo đảm an toàn, không lo sợ lây nhiễm, phải có cam kết mạnh mẽ. Còn nếu tiếp tục nghỉ thì nghỉ đến khi nào, kế hoạch học tập sau đó như thế nào?

"Đã đi học trở lại thì trường lớp phải thực sự an toàn. An toàn cả dưới giác độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, của phụ huynh học sinh. An toàn và an tâm. Không nên cho đi học trở lại mà học sinh vẫn lo sợ bị lây nhiễm ở trường, vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học!

Việc cho học sinh nghỉ học chắc chắn có gây xáo trộn, trở ngại cho ngành giáo dục và cả công việc, sinh hoạt của các bậc phụ huynh, của xã hội. Tuy nhiên những điều đó không thể so được với sức khoẻ, sự an tâm, tin tưởng của nhân dân”.

Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch sáng 14.2.

Đúng là phụ huynh chưa thực sự an tâm trước diễn biến của dịch COVID -19, và câu chuyện học sinh tiếp tục nghỉ học hay đi học trở lại được tranh luận rất nhiều.

Có hai luồng ý kiến, một là không cần thiết phải cho nghỉ học dài ngày, gây xáo trộn sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, đa số là lo sợ con cái đi học sẽ bị lây nhiễm, muốn ở nhà cho an tâm.

Vì sao phụ huynh chưa an tâm?

Trước hết là những thông tin dịch COVID -19 rất xấu, các ca lây nhiễm và tử vong tăng lên từng ngày, cho dù chủ yếu là ở Trung Quốc nhưng không thể không lo ngại.

Thứ nữa là vừa qua, có nhiều thông tin đồn thổi, bịa đặt, gây hoang mang trong cộng đồng. Nhiều người chia sẻ thông tin thiếu trách nhiệm, một đồn mười, mười đồn trăm khiến cho cả xã hội mất bình tĩnh.

Phòng dịch nghiêm ngặt là rất cần, nhưng phải tỉnh táo, không thể ngu muội, u mê trước các hoang tin về dịch bệnh.

Nhưng lý do quan trọng nhất khiến cho phụ huynh chưa an tâm là chưa có quyết định dứt khoát về việc có nên cho học sinh tiếp tục nghỉ học hay đi học. Dân không thể yên tâm khi có thông tin hàng hai, địa phương này thì quan điểm này, nơi thì quan điểm khác.

Người dân dù có quan tâm đến thông tin dịch bệnh, nhưng cũng không thể bằng các cơ quan quản lý, cho nên các cơ quan đó phải xử lý thông tin để đưa ra khuyến cáo phù hợp với thực tế dịch bệnh.

Người dân có thể lo lắng, hoang mang, nhưng các nhà quản lý phải sáng suốt để đưa ra các quyết định chính xác nhất.

Vậy thì, dân đang cần một tuyên bố dứt khoát từ Chính phủ, đó là cho học sinh đi học hay tiếp tục nghỉ học.

Học sinh đi học trở lại vì được bảo đảm an toàn, không lo sợ lây nhiễm, phải có cam kết mạnh mẽ. Còn nếu tiếp tục nghỉ thì nghỉ đến khi nào, kế hoạch học tập sau đó như thế nào?

Chỉ như vậy thì dân mới an tâm.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên nghỉ học phòng dịch, còn học sinh thì sao?

Lê Thanh Phong |

Nhiều trường đại học ra thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học vì diễn biến dịch COVID-19 còn phức tạp, như Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, Trường ĐH Luật TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TPHCM, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng... và một số trường phía Bắc. Thời gian nghỉ tạm quy định là đến ngày 23.2 hoặc 1.3 tùy từng trường.

Có nên lấy "quỹ nghỉ hè" để học sinh tiếp tục nghỉ học chờ hết dịch?

Anh Đào |

38 học sinh Vĩnh Phúc có biểu hiện sốt, ho, khó thở đang được theo dõi sức khoẻ. Ca bệnh thứ 15 tại Việt Nam cho thấy bệnh dịch COVID-19 đã lây lan đến thế hệ thứ ba (F3). Dịch bệnh đang ngày càng phức tạp và có lẽ, Bộ Giáo dục - Đào tạo nên có quyết định để học sinh tiếp tục được nghỉ chờ hết dịch rồi lấy quỹ ngày nghỉ hè bù vào.

Thực hư văn bản tiếp tục cho học sinh TPHCM nghỉ học chống dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Mạng xã hội đã xuất hiện văn bản giả mạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho phép học sinh nghỉ học đến hết ngày 21.2.

Học sinh đi đâu, làm gì trong hơn 1 tuần nghỉ học do dịch virus Corona?

NGỌC ANH - TẠ QUANG |

Trong bối cảnh lo ngại dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona có khả năng lan rộng, các trường học của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên về ý kiến của một số các em học sinh các cấp: mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở ở Hà Nội sau 1 tuần nghỉ học.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Sinh viên nghỉ học phòng dịch, còn học sinh thì sao?

Lê Thanh Phong |

Nhiều trường đại học ra thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học vì diễn biến dịch COVID-19 còn phức tạp, như Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, Trường ĐH Luật TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TPHCM, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng... và một số trường phía Bắc. Thời gian nghỉ tạm quy định là đến ngày 23.2 hoặc 1.3 tùy từng trường.

Có nên lấy "quỹ nghỉ hè" để học sinh tiếp tục nghỉ học chờ hết dịch?

Anh Đào |

38 học sinh Vĩnh Phúc có biểu hiện sốt, ho, khó thở đang được theo dõi sức khoẻ. Ca bệnh thứ 15 tại Việt Nam cho thấy bệnh dịch COVID-19 đã lây lan đến thế hệ thứ ba (F3). Dịch bệnh đang ngày càng phức tạp và có lẽ, Bộ Giáo dục - Đào tạo nên có quyết định để học sinh tiếp tục được nghỉ chờ hết dịch rồi lấy quỹ ngày nghỉ hè bù vào.

Thực hư văn bản tiếp tục cho học sinh TPHCM nghỉ học chống dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Mạng xã hội đã xuất hiện văn bản giả mạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho phép học sinh nghỉ học đến hết ngày 21.2.

Học sinh đi đâu, làm gì trong hơn 1 tuần nghỉ học do dịch virus Corona?

NGỌC ANH - TẠ QUANG |

Trong bối cảnh lo ngại dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona có khả năng lan rộng, các trường học của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên về ý kiến của một số các em học sinh các cấp: mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở ở Hà Nội sau 1 tuần nghỉ học.