Cần cơ chế cho y tế tư nhân điều trị bệnh nhân COVID-19 hiệu quả hơn

Lê Thanh Phong |

Tính từ 16h ngày 28.11 đến 16h ngày 29.11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.770 ca nhiễm mới. Trước đó, ca nhiễm mỗi ngày đều ở mức cao, đây là điều rất đáng lo.

Lo ở đây không phải là ngồi để lo lắng, mà lo toan tìm cách giải quyết hàng chục ngàn ca F0 mỗi ngày. Bởi vì, cách đây 5 ngày, bệnh viện dã chiến tại TPHCM đã kín bệnh nhân, đến hôm nay có thể đã không còn giường cho bệnh nhân.

Vậy thì, cần phải lo bằng cách nào ngoài việc cho phép các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19. Bác sĩ bệnh viện công hay tư cũng là bác sĩ, đều có trình độ chuyên môn, đều có đạo đức thầy thuốc, tại sao lại phân biệt việc điều trị bệnh nhân COVID-19 với hai bên công - tư, trong khi cơ sở y tế tư nhân vẫn được phép điều trị tất cả các loại bệnh khác.

Cho phép y tế tư nhân điều trị bệnh nhân COVID-19 sẽ giảm áp lực cho bệnh viện công và các bệnh viện dã chiến ngay lập tức.

Thực tế cho thấy, bệnh nhân cũng COVID-19 bị "áp lực" khi phải vào trong bệnh viện quá đông bệnh nhân, họ hoang mang, lo sợ nên không tốt cho sức khỏe, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Nếu có bệnh viện tư nhân được điều trị F0, nhiều người sẽ lựa chọn và đưa ra các nhu cầu chăm sóc phù hợp với điều kiện của mình. Ngân sách nhà nước sẽ chi trả đúng định mức điều trị bệnh nhân COVID-19 cho cơ sở y tế tư nhân, còn bệnh nhân chi trả phần phát sinh theo yêu cầu.

Bộ Y tế đã có văn bản số 6140/BYT- KCB ngày 30.7.2021 về việc huy động các cơ sở khám chữa bệnh tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh COVID-19 phù hợp với năng lực chuyên môn và điều kiện của cơ sở khi có yêu cầu.

Nhưng cho đến nay, số cơ sở y tế tư nhân tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 rất ít, ngay cả TPHCM với nguồn lực y tế tư nhân rất lớn, cũng chỉ có một số bệnh viện tư nhân tham gia với khoảng hơn 1.000 giường. Đây là một sự lãng phí rất lớn, chưa nói là dẫn đến hậu quả không đáng có.

Cơ sở y tế tư nhân chưa mặn mà tham gia không phải vướng mắc về chuyên môn mà chủ yếu là về cơ chế tài chính.

Bộ Y tế kêu gọi là một việc, nhưng các bộ, ngành ban hành quy định cụ thể là một chuyện cần phải làm để hoạt động của y tế tư nhân trong việc này rõ ràng, minh bạch.

Tháo gỡ được cơ chế tài chính thì cơ sở y tế tư nhân cả nước cùng xắn tay vào cuộc, lúc đó việc cấp cứu, điều trị bệnh nhân COVID-19 sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

2 trẻ tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 không liên quan đến vaccine

Thùy Linh |

Sáng 30.11, thông tin về chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi, Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 28.11.2021 trên toàn quốc đã có 34/63 tỉnh thành phố triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi, với 3.512.874 mũi tiêm đã được thực hiện.

Nam sinh Bắc Giang tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 do sốc phản vệ độ 4

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Bắc Giang – Liên quan đến trường hợp nam sinh tử vong sau 4 ngày tiêm vaccine COVID-19 (ngày 28.11), Sở Y tế Bắc Giang đã ban hành văn bản số 411 thông tin cụ thể về trường hợp này.

Số ca bệnh tăng, Bình Dương sẽ mở lại bệnh viện dã chiến

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng trở lại, tỉnh Bình Dương sẽ họp bàn để mở lại các bệnh viện dã chiến.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

2 trẻ tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 không liên quan đến vaccine

Thùy Linh |

Sáng 30.11, thông tin về chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi, Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 28.11.2021 trên toàn quốc đã có 34/63 tỉnh thành phố triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi, với 3.512.874 mũi tiêm đã được thực hiện.

Nam sinh Bắc Giang tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 do sốc phản vệ độ 4

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Bắc Giang – Liên quan đến trường hợp nam sinh tử vong sau 4 ngày tiêm vaccine COVID-19 (ngày 28.11), Sở Y tế Bắc Giang đã ban hành văn bản số 411 thông tin cụ thể về trường hợp này.

Số ca bệnh tăng, Bình Dương sẽ mở lại bệnh viện dã chiến

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng trở lại, tỉnh Bình Dương sẽ họp bàn để mở lại các bệnh viện dã chiến.