Cái ống cống ngăn đường không có lỗi

UÔNG NGỌC DẬU |

Đôi trẻ sinh năm 1998, sắp trở thành vợ chồng, tử nạn một cách oan nghiệt vì cái ống cống chắn đường vốn được dựng lên để kiểm “soát dịch COVID-19”! Nhưng cái ống cống không có lỗi.

Trong quá trình di chuyển, đôi nam nữ trẻ đi xe máy đã tông vào ống cống “kiểm soát dịch COVID-19” nằm dưới lòng đường. Hậu quả, 2 nạn nhân tử vong. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này là trên đường trong khu công nghiệp Điềm Thụy, địa bàn xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, vào lúc 1h30 sáng 1.11.2021.

Hồi giữa tháng 9 năm nay, tôi có chuyến đi “xuyên dịch” từ phía bắc vào Tây Nguyên, ròng rã 2 ngày, trên đoạn đường khoảng 1.200 cây số, qua hơn 10 tỉnh thành. Khi đó từ tỉnh, thành, huyện, xã đến xóm, thôn vẫn đang tinh thần triệt để “loại COVID ra khỏi cộng đồng” nên trùng trùng chốt chặn.

Tôi để ý quan sát cái sự “chốt chặn”, tức điểm kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Về hình thức, quy mô thì đa dạng và phong phú, thậm chí được coi là những “sáng tạo” hiếm thấy. Và tôi suýt mắc nạn khi gặp phải một trong những sự “sáng tạo” ấy.

Không đâm xe vào ống cống chắn đường như đôi bạn trẻ kia, tôi đâm vào đống đất đá ngăn đường, khi trời tối và mưa, lại không hề có biển báo hay chỉ dấu vật cản nguy hiểm. May mắn, vì tôi ngồi ôtô, còn hai bạn trẻ, xe máy.

Đó là đoạn đường tránh qua huyện lỵ Ea H’Leo thuộc tỉnh Đăk Lăk. Họ đổ đất đá không chỉ 1, mà tới 2-3 vị trí, cao tới cả mét, mục đích là “ngăn dịch COVID-19”.

Thực tế, những cái sự gọi là “sáng tạo” này, đã không hề có tác dụng ngăn hay kiểm soát dịch bệnh. Nó chỉ ngăn và kiểm soát người cùng phương tiện lưu thông. Đôi khi nó tạo nên tình trạng ùn ứ, thành môi trường lây lan dịch bệnh. Và nữa, nó thành cái bẫy, như cái đống đất đá tôi từng suýt gặp nạn, hay ống cống ngăn đường trong khu công nghiệp Điềm Thụy thuộc tỉnh Thái Nguyên kia.

Chiều 1.11, trao đổi PV Báo Lao Động về vụ tai nạn đâm vào cống khiến 2 người tử vong, ông Phạm Mạnh Hùng - Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, ống cống chắn giữa đường thuộc chốt cứng phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự. Thậm chí, ông này còn cho rằng “phương án đã được tỉnh phê duyệt, hoàn toàn đúng quy định”!?

Nhưng cái ống cống không có lỗi, dù nó có được đặt "đúng quy trình" như ông phó ban trên nói.

Người chủ trương dùng ống cống ngăn đường “kiểm soát dịch COVID-19” mới có lỗi.

UÔNG NGỌC DẬU
TIN LIÊN QUAN

Hai người tử vong thương tâm do đâm vào ống cống chắn giữa đường

Anh Minh |

Thái Nguyên - Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại khu công nghiệp Điềm Thuỵ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Hai người tử vong thương tâm do đâm vào ống cống chắn giữa đường

Anh Minh |

Thái Nguyên - Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại khu công nghiệp Điềm Thuỵ.