Cái lu, 120 ngàn tỉ và nguy cơ còn ngập 20 năm nữa

Anh Đào |

“Có thể trang bị cho mỗi nhà một lu nước to để hứng nước mưa” - đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân gợi ý về một giải pháp chống ngập cho thành phố “ứng dụng từ giá trị văn hóa bản địa”. Nhưng “cái lu” chỉ là một bằng chứng về sự bế tắc mà thôi.

Chuyện cái lu nhắc lại một thực tế là trong 10 năm qua, TPHCM đã chi đến hơn 22.000 tỉ đồng để thực hiện các dự án chống ngập. Theo kế hoạch, đến năm 2020, con số này lên đến hơn 120.000 tỉ đồng.

Trong 10 năm ấy, với số tiền "khủng" ấy, ngập vẫn hoàn ngập. Và nói như TS Hồ Long Phi, Giám đốc Trung tâm quản lý nước và biến đổi khí hậu WACC - Đại học Quốc gia TPHCM: “Thành phố mới đi được 30 - 40% công cuộc chống ngập. Với khối lượng còn lại, nếu sắp xếp theo đúng kế hoạch thì ít nhất 20 năm nữa mới đủ lực giải quyết dứt điểm ngập. Còn nếu cứ giữ cơ chế như hiện nay, tình trạng ngập sẽ từ chỗ này lấn qua chỗ khác, phát triển đến đâu là ngập đến đấy”.

Có báo cáo nói, từ 105 điểm ngập giai đoạn 2001-2005, tới nay còn lại 37 điểm ngập. Có báo cáo tính năm 2008 có 126 điểm ngập do mưa, 95 điểm ngập do triều cường, và đến nay còn 18 điểm ngập do mưa và 5 điểm ngập do triều cường. Tờ Pháp luật TPHCM từng đặt vấn đề về số liệu thống kê các điểm ngập còn “bất nhất” với TS Phan Anh Tuấn, Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển, Trung tâm chống ngập TP.HCM. Và ông nhìn nhận việc thống kê điểm ngập đúng là bất cập, chưa có số liệu đầy đủ, thống nhất.

Liệu người ta có thể chống ngập khi ngay cả số điểm ngập cũng không biết chính xác, cũng bất nhất trong thống kê tính toán, và khi “tình trạng ngập sẽ từ chỗ này lấn qua chỗ khác, phát triển đến đâu là ngập đến đấy”???

Phó Ban đô thị HĐND TPHCM Nguyễn Minh Nhựt từng nêu 2 ví dụ rất nặng ký: “Dự án lắp đặt cống hộp trên đường Mai Xuân Thưởng đã hoàn thành 90% nhưng còn vướng 1 căn nhà duy nhất chưa giải quyết được”. "Quá trình giám sát ở quận Tân Bình, chúng tôi thấy hệ thống thoát nước không có tính đồng bộ. Hạ tầng thoát nước bên trong và bên ngoài sân bay khác nhau, không kết nối được với nhau, khiến khu vực này có thời điểm ngập nặng.

Cái ngôi nhà “nút thắt cổ chai” ấy thô thiển thì là chuyện ngôi nhà, nhưng những “nút thắt cổ chai” thì lại ở khắp nơi, trong cả những dự án dán nhãn “chống ngập” và trong cả tư duy.

Người ta không thể dùng lu để chống ngập, cũng như không thể dùng “con số đẹp trên báo cáo” để “dẫn mưa ra ngoài che triều vào trong”, khi tiền bạc cho chống ngập đã vãi ra hàng chục ngàn tỉ .

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chống ngập không hiệu quả, phải có người chịu trách nhiệm

M.Q |

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị cần chỉ ra được trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương khi để những hạn chế tồn tại trong công tác chống ngập.

Hà Nội mở cửa xả dẫn nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch để chống ngập

Tô Thế |

Thời gian xả dự kiến trong 2 ngày (9-10.7), lượng nước khoảng 1 triệu mét khối. Dòng nước này cũng chảy qua khu vực đang thực hiện thí điểm làm sạch môi trường bằng công nghệ Nhật Bản trên sông Tô Lịch.

Chốt giá 14,2 tỉ/năm thuê máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

MINH QUÂN |

Giá hợp đồng thuê máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) được TPHCM chốt là 14,2 tỉ/năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Chống ngập không hiệu quả, phải có người chịu trách nhiệm

M.Q |

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị cần chỉ ra được trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương khi để những hạn chế tồn tại trong công tác chống ngập.

Hà Nội mở cửa xả dẫn nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch để chống ngập

Tô Thế |

Thời gian xả dự kiến trong 2 ngày (9-10.7), lượng nước khoảng 1 triệu mét khối. Dòng nước này cũng chảy qua khu vực đang thực hiện thí điểm làm sạch môi trường bằng công nghệ Nhật Bản trên sông Tô Lịch.

Chốt giá 14,2 tỉ/năm thuê máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

MINH QUÂN |

Giá hợp đồng thuê máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) được TPHCM chốt là 14,2 tỉ/năm.