“Cái kéo” của Bộ trưởng Dũng hay là sự gương mẫu của quan chức

Anh Đào |

Không biết là vì dịch COVID-19 khiến quan chức không thể đi công tác nước ngoài hay là vì “cái kéo” của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, 10 ngàn tỉ thuế dân đã được tiết kiệm.

Ngành Tài chính đã siết chặt chi tiêu, như chi hội nghị hội thảo, đi công tác nước ngoài cắt giảm tối thiểu 70% và cắt giảm thêm 10% chi phí ngoài lương. Nhờ đó, ngân sách Trung ương đã tiết kiệm chi trên 10 ngàn tỉ đồng, có nguồn để giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh - báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Rất tuyệt vời - không thể nói khác được.

Bởi 10 ngàn tỉ nó lớn lắm.

10 ngàn tỉ, tức là tương đương với số thu ngân sách 2019 của toàn tỉnh Kiên Giang. Bằng số thu của hai tỉnh Bến Tre và Gia Lai cộng lại. Hoặc gấp 4 lần số thu 2019 của một tỉnh như Điện Biên.

Nhưng lớn hơn cả bao nhiêu bao nhiêu trong con số ấy là việc chắt chiu từng đồng thuế của dân, nhất là trong bối cảnh ngân sách Nhà nước năm nay dự kiến hụt thu tới 190.000 tỉ.

Nhớ trong phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt ra yêu cầu “triệt để tiết kiệm, chống lãng phí”. Dân còn nhớ mãi phát biểu của Thủ tướng. Rằng: “Chính phủ và từng thành viên Chính phủ phải đi đầu trong công tác tiết kiệm, chống lãng phí. Các bộ, ngành, đơn vị sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách, tài sản, nhất là xe công, trụ sở, hội họp, đi công tác. Thủ tướng làm gương, không mua xe mới”.

Người đứng đầu Chính phủ làm gương, với một việc làm rất cụ thể, rất được lòng dân thì chẳng có lý do gì các bộ trưởng, trưởng ngành, hay lãnh đạo các địa phương lại không lấy đó mà làm gương cả.

Nhưng đáng lẽ ra, tiết kiệm phải là câu chuyện thường xuyên, liên tục chứ không nên, không thể chỉ là biện pháp tình thế trong lúc khó khăn.

Bởi ngoài thực tế, những câu chuyện rình rang tốn kém, những chuyến đi nước ngoài kiểu “giải quyết chế độ” vẫn còn không ít phổ biến.

Và đáng lẽ ra, con số tiết kiệm không phải chỉ 10 ngàn tỉ nếu các bộ ngành địa phương thật sự thấm nhuần, thật sự coi trọng việc Thủ tướng không mua xe mới.

Còn nhớ hồi tháng 8, sau khi có dư luận về việc chi 2,2 tỉ đồng mua cặp da tặng đại biểu, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã ngay lập tức yêu cầu dừng mua.

TTO dẫn lời ông Thắng cho biết sau khi lắng nghe dư luận phản ứng và rà soát lại thì thấy việc chi số tiền này để mua cặp da tặng đại biểu là "không hợp lý".

Bớt đi một chuyến công tác, bớt đi một lẵng hoa, một cái cặp da, một cuộc khai trương khánh thành là tiết kiệm được bao nhiêu mồ hôi công sức của dân.

Nhưng tiết kiệm chỉ thật sự là tiết kiệm nếu nó không phụ thuộ vào “cái kéo” của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, không phải vì dịch bệnh nên muốn cũng không thể đi.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Đặng Luân |

LĐLĐ TP.Hải Phòng sẽ trích ngân sách hỗ trợ lao động thuộc 4 nhóm đối tượng: lao động nữ mang thai; lao động nữ nuôi con dưới 24 tháng tuổi; lao động mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày, tai nạn lao động; vợ chồng CNLĐ bị tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Tăng họp trực tuyến, giảm công tác nước ngoài, loại trừ lãng phí

Cao Nguyên |

Để có nguồn lực chống COVID-19, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giảm ít nhất 30-50% kinh phí hội nghị, công tác. Nếu làm theo phương án này, ước tính, riêng các cơ quan trung ương tiết kiệm được khoảng 700 tỉ đồng. Việc đẩy mạnh triển khai các cuộc họp trực tuyến cũng phải được khuyến khích sau khi dịch bệnh lắng xuống. Chính mùa dịch này là phép thử để mạnh dạn nói không với lãng phí.

Không tổ chức các đoàn công tác nước ngoài

nhóm PV |

Do tình hình diễn biến của dịch COVID-19, BHXH Việt Nam vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện một số biện pháp khẩn cấp như không tập trung đông người.

Cán bộ ở Hà Nội phải dừng công tác nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, thời điểm này tất cả các đoàn, cá nhân có lịch công tác nước ngoài phải dừng lại, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng đồng ý mới được đi.

Thủ tướng yêu cầu tạm hoãn công tác nước ngoài để chống dịch COVID-19

Vương Trần |

Trưa 8.3, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Đặng Luân |

LĐLĐ TP.Hải Phòng sẽ trích ngân sách hỗ trợ lao động thuộc 4 nhóm đối tượng: lao động nữ mang thai; lao động nữ nuôi con dưới 24 tháng tuổi; lao động mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày, tai nạn lao động; vợ chồng CNLĐ bị tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Tăng họp trực tuyến, giảm công tác nước ngoài, loại trừ lãng phí

Cao Nguyên |

Để có nguồn lực chống COVID-19, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giảm ít nhất 30-50% kinh phí hội nghị, công tác. Nếu làm theo phương án này, ước tính, riêng các cơ quan trung ương tiết kiệm được khoảng 700 tỉ đồng. Việc đẩy mạnh triển khai các cuộc họp trực tuyến cũng phải được khuyến khích sau khi dịch bệnh lắng xuống. Chính mùa dịch này là phép thử để mạnh dạn nói không với lãng phí.

Không tổ chức các đoàn công tác nước ngoài

nhóm PV |

Do tình hình diễn biến của dịch COVID-19, BHXH Việt Nam vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện một số biện pháp khẩn cấp như không tập trung đông người.

Cán bộ ở Hà Nội phải dừng công tác nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, thời điểm này tất cả các đoàn, cá nhân có lịch công tác nước ngoài phải dừng lại, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng đồng ý mới được đi.

Thủ tướng yêu cầu tạm hoãn công tác nước ngoài để chống dịch COVID-19

Vương Trần |

Trưa 8.3, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19.