Cái giá của “200 tỉ”

Anh Đào |

Thủ tướng đã đồng ý và nghị định 139 sẽ được sửa theo hướng “miễn lệ phí môn bài” năm đầu tiên đối với những đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới. Ngân sách có thể hụt thu, tất nhiên, nhưng khó có thể nói khác. Đây chính là việc giảm bớt thời gian, chi phí cho dân, cho doanh nghiệp.

Ngày 22.7, tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu loại bỏ ngay các điều kiện không cần thiết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận tải thay cho phương thức quản lý truyền thống.

“Tôi thấy có nhiều đồng chí bộ trưởng góp ý là đề nghị hủy bỏ quy định bắt buộc phải gắn hộp đèn trên nóc xe dưới 9 chỗ, thay vào đó dùng công nghệ để quản lý. Tôi yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu vấn đề này”, Thủ tướng nói.

Cần phải mở ngoặc là tại dự thảo sửa đổi lần thứ... 9- Nghị định 86, Bộ GTVT vẫn kiên trì với quan điểm sẽ quản lý xe hợp đồng (Go-viet, Be…) như xe taxi, theo đó yêu cầu xe hợp đồng hay xe taxi tới đây đều phải có phù hiệu “xe taxi” dán cố định, đặc biệt có hộp đèn với chữ “taxi”, “xe hợp đồng” gắn cố định trên nóc xe, kích thước tối thiểu 12 x 30 cm. Kiên trì, bất chấp mọi góp ý, phản biện.

Hôm qua, Bộ Tài chính cho biết được sự đồng ý của Thủ tướng, nghị định 139 về lệ phí môn bài sẽ được sửa đổi theo hướng: Miễn lệ phí môn bài đối với trường hợp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm đầu tiên (tức là từ ngày 01.01 đến 31.12 trong năm khởi sự kinh doanh).

2 quyết định, trong chỉ hơn 1 tuần, nhưng nó cho thấy sự kiên định của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ trong nỗ lực giảm chi phí đầu vào cho người dân, doanh nghiệp, nỗ lực tạo điều kiện tối đa, nỗ lực gạt bỏ các điều kiện, các rào cản không cần thiết cho môi trường kinh doanh.

Một sự kiên định, một nỗ lực nhất quán ngay từ ngày đầu của nhiệm kỳ mới mà việc xử lý vụ quán càphê Xin Chào, Con Cưng, hay những nghị quyết tối hậu thư bãi bỏ các giấy phép con chính là những biểu hiện sinh động nhất.

Việc miễn lệ phí môn bài cho khoảng 147.209 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có thể khiến ngân sách giảm thu khoảng 200 tỉ đồng.

Nhưng cái giá “200 tỉ” ấy là quá rẻ so ngay với con số 147.209 cơ hội, so với những tác động tích cực mà người dân, DN nhận được. Bởi có khi, 1 đồng phí tổn ban đầu bớt được, 1 thủ tục ban đầu bỏ được có thể giúp người dân, doanh nghiệp trụ vững trong bối cảnh thị trường khốc liệt, nơi số DN phá sản giải thể còn nhiều hơn số thành lập mới. Bởi tinh thần, niềm tin là những thứ mà 200 tỉ hay nhiều hơn cũng không thể mua được.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Ý kiến trái chiều xung quanh việc gắn hộp đèn cho taxi công nghệ

Phạm Đông |

Theo một số bạn đọc, việc gắn hộp đèn cho taxi công nghệ sẽ đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh, công bằng trong hoạt động kinh doanh vận tải. Trong khi một số ý kiến khác lại cho rằng việc gắn thêm hộp đèn có thể tăng chi phí không cần thiết, gây ra nhiều bất tiện.

Lắp mào cho xe taxi công nghệ, nút thắt cho kinh tế chia sẻ?

LA |

Sau rất nhiều lần dự thảo, Bộ GTVT lại một lần nữa đề xuất xoá sổ xe hợp đồng dưới 9 chỗ và bắt buộc lắp mào taxi cho xe hoạt động trên ứng dụng. Quy định này đang khiến giới tài xế hoạt động qua ứng dụng gọi xe cũng như chuyên gia kinh tế lo ngại về những tác động về mặt xã hội, cũng như kiềm chế sự phát triển của kinh tế chia sẻ.

“Cuộc chiến” taxi truyền thống và taxi công nghệ: Góc nhìn người trong cuộc

NHÓM PV |

Chiều 6.12, Báo Lao Động tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến, với chủ đề: Nhận diện “cuộc chiến” giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ý kiến trái chiều xung quanh việc gắn hộp đèn cho taxi công nghệ

Phạm Đông |

Theo một số bạn đọc, việc gắn hộp đèn cho taxi công nghệ sẽ đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh, công bằng trong hoạt động kinh doanh vận tải. Trong khi một số ý kiến khác lại cho rằng việc gắn thêm hộp đèn có thể tăng chi phí không cần thiết, gây ra nhiều bất tiện.

Lắp mào cho xe taxi công nghệ, nút thắt cho kinh tế chia sẻ?

LA |

Sau rất nhiều lần dự thảo, Bộ GTVT lại một lần nữa đề xuất xoá sổ xe hợp đồng dưới 9 chỗ và bắt buộc lắp mào taxi cho xe hoạt động trên ứng dụng. Quy định này đang khiến giới tài xế hoạt động qua ứng dụng gọi xe cũng như chuyên gia kinh tế lo ngại về những tác động về mặt xã hội, cũng như kiềm chế sự phát triển của kinh tế chia sẻ.

“Cuộc chiến” taxi truyền thống và taxi công nghệ: Góc nhìn người trong cuộc

NHÓM PV |

Chiều 6.12, Báo Lao Động tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến, với chủ đề: Nhận diện “cuộc chiến” giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ.