Cách mạng công nghệ 4.0: Từ nhà chùa đến “đồng bào nữ người Mông”

Anh Đào |

Có thể, chiếc máy “xin xăm công nghệ 4.0” trong ngôi chùa ở quận 5 (TPHCM) khiến dư luận “mỉm cười”, nhưng điều đó cũng đang xác nhận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã thực sự diễn ra. Và nếu không có những “tín hiệu”, dù có vẻ buồn cười ấy, có lẽ nguồn tài nguyên, chẳng hạn 84% dân số sử dụng smartphone sẽ bị bỏ phí.

Xuất hiện trong bộ váy dân tộc truyền thống, trong một hội nghị về Digital 4.0, chị Tẩn Thị Shu (dân tộc Mông) đã nói về một “cánh cửa” để cộng đồng người dân tộc thiểu số đưa sản phẩm của họ bước ra thế giới.

Câu chuyện đơn giản, Tẩn Thị Shu tham gia một khóa học Digital 4.0 và khởi sự đưa thương hiệu Sapa O’ Châu của mình lên Google maps quảng bá ở phạm vi toàn cầu.

Trở thành giảng viên Digital 4.0, Tẩn Thị Shu sau đó hướng dẫn cho những người đồng bào kỹ năng cơ bản nhất: Mở hòm thư điện tử, lập trang cá nhân, cách đưa thông tin, hình ảnh lên internet, học tiếng Anh với các tình nguyện viên nước ngoài,... 210 hộ kinh doanh lưu trú tại gia và kinh doanh du lịch tham gia lớp học Digital 4.0 này.

"Một doanh nghiệp (DN) tham gia quảng bá, giới thiệu trên trang điện tử sẽ phát triển hiệu quả gấp 2 lần so với DN không làm điều đó”- phát biểu của Giám đốc Điều hành Google tại Việt Nam Nitin Gajria.

Chúng ta đã nói quá nhiều về cách mạng 4.0 rồi. Và có lẽ, những lớp học như Digital 4.0 cần phải coi là những khởi đầu để mỗi một cá nhân có thể là một phần, là “tác giả” trong cuộc cách mạng ấy.

Theo báo cáo Nielsen, tỉ lệ người sử dụng điện thoại thông minh so với số lượng những người sử dụng điện thoại thông thường chiếm 84% vào năm 2017, tăng với tốc độ “hai con số” so với chỉ một năm trước (78%). Ngay khu vực nông thôn, trong khi 89% dân số sử dụng điện thoại di động, thì 68% trong số đó sở hữu smartphone.

Wifi có sóng khắp nơi, cước 3G, 4G thuộc top rẻ nhất thế giới, hạ tầng công nghệ của các tập đoàn lớn như Viettel, FPT, VNPT,... trong 15 – 20 năm qua đã tạo ra “một thị trường không thể dễ hơn” để làm công nghệ - nhận định của Giám đốc chiến lược Tập đoàn VNPT Nguyễn Hữu Thái Hòa.

Có nghĩa rằng, tiền đề cả hạ tầng công nghệ, sự sẵn sàng của dân cư lẫn trình độ dân trí đều đã đạt đến mức độ hoàn hảo cho cách mạng 4.0.

Và vấn đề chỉ là sự tham gia, không chỉ từ phía nhà nước mà của từng cá nhân, đặc biệt là 98% doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ đang thu hút 64% nhân lực nhưng chỉ đóng góp được 45% GDP.

Vấn đề là sự hỗ trợ của nhà nước, nhất là trong việc các hành lang pháp lý, việc kiểm soát, hỗ trợ khởi nghiệp...để không bỏ phí những yếu tố quá thuận lợi có sẵn.

Có thể, hôm nay chúng ta mỉm cười trước chiếc máy rút xăm cửa chùa, nhưng chi tiết ấy chỉ xác thực rằng cách mạng 4.0 đã thực sự diễn ra chứ không chỉ ở trên giấy nữa.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Không thể để dân đi lòng vòng vì thủ tục hành chính

ANH ĐÀO |

“Phải đi mấy vòng để làm giấy báo tử thì làm sao dân tin vào một chính quyền như vậy” - lời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong một hội nghị của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ.

Chính sách 4.0 và “cách làm 0.4”

ANH ĐÀO |

Trong khi Chính phủ không ngừng có các chính sách khuyến khích doanh nghiệp khoa học công nghệ (KHCN) thì việc triển khai đì đẹt, ỳ ạch theo “kiểu 0.4” giống như “vác barie ngăn đường” vậy.

Tăng tốc, bứt phá và thực chất

LÊ THANH PHONG |

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đi qua trong bình yên, người dân khắp mọi miền vui tươi, hạnh phúc.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Không thể để dân đi lòng vòng vì thủ tục hành chính

ANH ĐÀO |

“Phải đi mấy vòng để làm giấy báo tử thì làm sao dân tin vào một chính quyền như vậy” - lời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong một hội nghị của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ.

Chính sách 4.0 và “cách làm 0.4”

ANH ĐÀO |

Trong khi Chính phủ không ngừng có các chính sách khuyến khích doanh nghiệp khoa học công nghệ (KHCN) thì việc triển khai đì đẹt, ỳ ạch theo “kiểu 0.4” giống như “vác barie ngăn đường” vậy.

Tăng tốc, bứt phá và thực chất

LÊ THANH PHONG |

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đi qua trong bình yên, người dân khắp mọi miền vui tươi, hạnh phúc.