Cách ly một nhóm người để bảo vệ cho cả tỉnh

Lê Thanh Phong |

Ở nơi xảy ra các ca nhiễm COVID-19, việc khoanh vùng, cách ly là đương nhiên, nhưng cách ly các đối tượng từ vùng dịch đến nơi khác mới là chuyện đáng để bàn.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các cơ quan, ban ngành khẩn trương rà soát những người ở Đà Nẵng trở về Hải Phòng từ ngày 18.7 trở lại đây, để hướng dẫn khai báo y tế, tự cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà.

Đồng thời, khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc di chuyển đến vùng có dịch COVID-19.

Trước đó, Bắc Giang cũng quy định, đối với những người từ Đà Nẵng về địa phương trong thời gian từ ngày 18.7.2020 trở lại, phải thực hiện khai báo y tế và tự cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà, khi có triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế khám và lấy xét nghiệm theo quy định về phòng chống dịch.

Ngày 25.7, tỉnh Thừa Thiên - Huế kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh, sẵn sàng các chốt kiểm soát dịch bệnh, các khu cách ly, rà soát hệ thống khai báo y tế; khai báo người địa phương khác đến Huế, đặc biệt là đến từ Đà Nẵng.

Những biện pháp đưa ra của các địa phương rất dứt khoát, quyết liệt nhưng là những quyết định đúng, cần thiết trong lúc này. Nhiều người có ý kiến cho rằng, Bắc Giang và Hải Phòng bắt buộc người về từ Đà Nẵng phải cách ly 14 ngày là “cực đoan”, là “phân biệt đối xử”. Nhưng thực ra, mục đích cao nhất cũng là bảo vệ sức khỏe cho người dân, bảo vệ an toàn cho cộng đồng trước đại dịch. Nếu địa phương nào cũng cương quyết và tỉnh táo như vậy, thì mới mong ngăn chặn được sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

Nhìn ra một số nước trên thế giới, sẽ thấy sự bùng phát đại dịch COVID-19 là do chính quyền không cương quyết, người dân không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Nếu ai cũng cho mình được quyền tự do, tự tung tự tác bất chấp các khuyến cáo, thì tự hại mình và gây hại cho xã hội.

Những người từ Đà Nẵng đến một địa phương khác tự cách ly 14 ngày, có thể chịu thiệt hại cá nhân trong một thời gian ngắn, nhưng bảo vệ an toàn lâu dài cho chính mình và cho cộng đồng, vậy thì đó là lựa chọn đúng đắn.

Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, nếu để dịch bùng phát, thì khó khăn thêm chồng chất, doanh nghiệp sẽ sập tiệm nhiều hơn, nhiều người mất việc làm hơn.

Cho nên trước nguy cơ bùng phát dịch lần này, rất cần mỗi người trong chúng ta ý thức rằng, thà hy sinh một chút sở thích bản thân, một chút lợi ích cá nhân, để bảo vệ cho lợi ích chung của đất nước.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: 120 người tiếp xúc bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ra sao?

Thanh Chung |

Sau khi công bố ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam cách ly những người liên quan đến ca bệnh 416, 418 ở Đà Nẵng và 120 người đã có kết quả âm tính.

Cập nhật tình hình mới nhất về các ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Thùy Linh |

Sáng sớm 27.7, bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho hay đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 420 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 Quảng Ngãi: Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Thùy Linh |

Đêm 26.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 phát đi công điện khẩn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại Quảng Ngãi. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quảng Nam: 120 người tiếp xúc bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ra sao?

Thanh Chung |

Sau khi công bố ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam cách ly những người liên quan đến ca bệnh 416, 418 ở Đà Nẵng và 120 người đã có kết quả âm tính.

Cập nhật tình hình mới nhất về các ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Thùy Linh |

Sáng sớm 27.7, bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho hay đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 420 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 Quảng Ngãi: Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Thùy Linh |

Đêm 26.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 phát đi công điện khẩn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại Quảng Ngãi.