Các dự án chống ngập, xử lý rác lê lết tiến độ như trúng “lời nguyền”

Anh Đào |

Chưa hết ngập vì mưa, Thủ đô lại ngập vì rác. Trong khi đó, không ngày nào không ùn tắc giao thông. Còn các dự án thoát nước, xử lý rác thì như phải lời nguyền: Hà Nội không vội được đâu.

Ảnh trên được phóng viên Báo Lao Động chụp tại một tuyến phố thuộc quận Cầu Giấy.

Nó cứ gọi là “một núi rác”, giữa thanh thiên bạch nhật. Và với một thứ mùi thảm hoạ.

Nhưng lần này, hoàn toàn không có chuyện “chặn đường bãi rác Nam Sơn” như… truyền thống.

Trả lời phóng viên Báo Lao Động, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết: Nguyên nhân của tình trạng rác thải ở một số quận nội thành ùn ứ là do... mưa, khiến tuyến đường vận hành khu vực tiếp nhận rác trong bãi rác Nam Sơn xuống cấp. Do: điều kiện hạ tầng kỹ thuật xuống cấp đã dẫn đến các xe vận chuyển rác ra vào bãi khó khăn... không vận chuyển được hết rác thải trên địa bàn.

Và nguyên nhân nữa là do “Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý chậm tiến độ, chưa đi vào hoạt động”.

Thiên Ý, tên chính thức là Nhà máy điện rác Sóc Sơn, với tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỉ đồng bằng vốn nước ngoài, do tổng thầu MCC (Trung Quốc) thực hiện. Nó, từng được ca ngợi là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2... thế giới, trong kỳ vọng giải quyết cơ bản rác thải của Thủ đô.

Hà Nội đã cho Dự án triển khai từ 2017. Chủ đầu tư thề rằng sẽ hoàn thành tháng 8.2020, chính thức đốt rác vào tháng 10.2020.

Rồi đến 2020, nó được xin lùi đến tháng 5.2021. Đến tháng 5.2021, nó lại xin lùi. Lùi, lùi nữa, lùi mãi, giờ đã là tháng 6.2022. Và rác thì lại ngập ngụa khắp nơi.

Nói đến Thiên Ý, phải mở ngoặc sang Liên Mạc.

Với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỉ đồng, Dự án cụm công trình đầu mối Liên Mạc với công suất 170 m3/giây có nhiệm vụ giảm ngập úng cho khu vực quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và phụ cận.

Nhẽ ra, nó phải được hoàn thành xong từ giai đoạn 2018-2020. Nhưng sau khi Mỹ Đình trở thành “cảng nước sâu”, phóng viên Báo Lao Động đã mục sở thị vị trí dự kiến xây dựng cụm Liên Mạc. Tất cả vẫn nguyên si là một bãi đất trống, cỏ dại mọc um tùm.

424.115 m2, quỹ đất dành cho dự án, giờ đang bỏ hoang.

Một “đồng bọn” của Liên Mạc là dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, trị giá 16.000 tỉ, dù được phê duyệt từ tận năm... 2013, vậy mà sau gần 10 năm, vẫn đang “vướng mắc” ở “thủ tục xin cấp phép thi công, biện pháp dẫn dòng thi công, di chuyển các công trình ngầm, nổi...”.

Vì sao những công trình dân sinh cấp bách, ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị, đời sống của dân hoặc cứ mãi treo, hoặc khơi ra rồi để đó không biết bao giờ mới xong?!

Câu hỏi này dứt khoát những người lãnh đạo thành phố phải có câu trả lời.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện các "núi" rác bốc mùi hôi thối, dù bãi rác Nam Sơn không bị chặn

Nhóm PV |

Hà Nội - Mặc dù Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) vẫn hoạt động bình thường nhưng những ngày này, Hà Nội xuất hiện nhiều "núi rác". Rác thải ùn ứ nhiều ngày gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến đời sống của những người dân xung quanh.

Bãi giữa sông Hồng ngập sâu, người dân phải dùng đò để di chuyển

Nguyễn Thúy |

Hai trận mưa lớn kèm theo việc nhà máy thuỷ điện Hoà Bình xả lũ 4 cửa đáy khiến mực nước sông Hồng dâng cao, gây ngập ở bãi giữa, chia cắt một số nhánh đường trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội. Một số đoạn ngập 2-3 m, người dân phải dùng đò để di chuyển.

Chủ xe "méo mặt" vì phải chi cả tháng lương sau trận mưa ngập ở Hà Nội

Hà Phương |

Hà Nội - Sau trận ngập do mưa lớn kéo dài, hàng loạt xe máy và ôtô bị hư hỏng. Nhiều người đã mất cả cả tháng lương cho việc sửa xe.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xuất hiện các "núi" rác bốc mùi hôi thối, dù bãi rác Nam Sơn không bị chặn

Nhóm PV |

Hà Nội - Mặc dù Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) vẫn hoạt động bình thường nhưng những ngày này, Hà Nội xuất hiện nhiều "núi rác". Rác thải ùn ứ nhiều ngày gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến đời sống của những người dân xung quanh.

Bãi giữa sông Hồng ngập sâu, người dân phải dùng đò để di chuyển

Nguyễn Thúy |

Hai trận mưa lớn kèm theo việc nhà máy thuỷ điện Hoà Bình xả lũ 4 cửa đáy khiến mực nước sông Hồng dâng cao, gây ngập ở bãi giữa, chia cắt một số nhánh đường trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội. Một số đoạn ngập 2-3 m, người dân phải dùng đò để di chuyển.

Chủ xe "méo mặt" vì phải chi cả tháng lương sau trận mưa ngập ở Hà Nội

Hà Phương |

Hà Nội - Sau trận ngập do mưa lớn kéo dài, hàng loạt xe máy và ôtô bị hư hỏng. Nhiều người đã mất cả cả tháng lương cho việc sửa xe.