Cắc cớ “con lợn nhựa” và những tỉ đồng vô chủ

Đào Tuấn |

Hà Giang gọi và ngay lập tức Sơn La trả lời. Và vẫn là “không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ”, cho dù mấy tỉ đồng đã được các bị can nộp lại.

Trong 28 vật chứng mà cơ quan điều tra thu giữ trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang có “01 (một) con lợn nhựa màu xanh lá cây có kích thước dài nhất từ đầu đến đuôi dài 24 cm, rộng 19cm, cao 15 cm. Tại vị trí chính giữa lưng bị vỡ, tạo thành một lỗ thủng.

Vật chứng này là cái gì? Có liên quan thế nào đến vụ án?

Tòa án không biết. Cơ quan công tố không biết. Dân lại càng không biết. Bởi vì dù có tên trong danh sách vật chứng, cơ quan điều tra không một chữ giải thích nó là gì, vì sao bị thu giữ, và có liên quan gì đến vụ án.

Chỉ một vật chứng “con lợn nhựa” thôi, chỉ một chi tiết thôi đã cho thấy những cắc cớ mà hành vi người dân quan tâm nhất - chuyện đưa/nhận tiền “chạy điểm” - được kết luận là không ai đưa nhận tiền, không vì lợi ích vật chất nào.

Vụ gian lận thi cử ở Sơn La hôm qua cũng lại được kết luận là “không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự” về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ.

Không có tội đưa, nhận và môi giới hối lộ khi mà chính 4 bị can khai nhận tiền để sửa bài nâng điểm.

Không có tội hối lộ khi bị can Nguyễn Thị Hồng Nga đã tự nguyện nộp lại 1 tỉ đồng mà theo bà, đó là số tiền đã nhận của ông Trần Văn Điện để chạy điểm cho 4 thí sinh gồm Trần Ích Q., Nguyễn Văn M., Phạm Thanh H. và Ngần Văn Ch.

Tổng cộng số tiền các bị can nộp cho cơ quan điều tra là gần 3 tỉ đồng. Và người đưa tiền chạy điểm, có tới 8 cái tên.

Nhưng rút cục thì dù có cả vật chứng, có cả lời nhận tội, nhưng cơ quan điều tra cho biết “ 8 cá nhân (bị khai là đã đưa tiền chạy điểm) đều không thừa nhận. Và chấm hết.

Nâng điểm chỉ vì... đam mê. Sửa điểm với động cơ trong sáng?!!!

Và đó chính là biểu hiện của lòng tin vào cuộc chiến chống tham nhũng từ cái gọi là “kết quả” của vụ gian lận điểm thi chưa từng có trong lịch sử. Với một cái kết cười không nổi, kiên nhẫn không nổi.

Phải làm gì với “con lợn nhựa” và hàng tỉ đồng “vô chủ” các bị can đã nộp? Không khéo rồi cơ quan tố tụng sẽ phải trả lại. Vì chính họ đang kết luận không có đưa nhận hối lộ đó thôi.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nâng điểm không vì tiền: Thêm một viên đạn không có đầu

Anh Đào |

Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang không có yếu tố vụ lợi. Ai cũng “không đưa nhận tiền”, không vì lợi ích vật chất nào. Vụ Phó TGĐ VNpharma đưa hối lộ 10,5 tỉ thì dù bị cáo lãnh án hối lộ nhưng “không xác định được ai nhận hối lộ”. Phải chăng đây lại là chuyện những viên đạn nổ rất to nhưng “không có đầu”.

Bí ẩn con lợn nhựa vỡ lưng thu được trong vụ gian lận điểm thi Hà Giang

Anh Tuấn |

Liên quan đến vụ án gian lận thi cử ở Hà Giang, trong các vật chứng mà cơ quan điều tra thu giữ được có 1 con lợn nhựa màu xanh đã bị đập vỡ phần lưng tạo thành lỗ thủng.

Cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm ở Hòa Bình sẽ bị xử lý ra sao?

Phan Anh - Văn Thắng |

"Các cá nhân liên quan đều đã viết kiểm điểm và làm việc với các đoàn kiểm tra", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương cho biết.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Nâng điểm không vì tiền: Thêm một viên đạn không có đầu

Anh Đào |

Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang không có yếu tố vụ lợi. Ai cũng “không đưa nhận tiền”, không vì lợi ích vật chất nào. Vụ Phó TGĐ VNpharma đưa hối lộ 10,5 tỉ thì dù bị cáo lãnh án hối lộ nhưng “không xác định được ai nhận hối lộ”. Phải chăng đây lại là chuyện những viên đạn nổ rất to nhưng “không có đầu”.

Bí ẩn con lợn nhựa vỡ lưng thu được trong vụ gian lận điểm thi Hà Giang

Anh Tuấn |

Liên quan đến vụ án gian lận thi cử ở Hà Giang, trong các vật chứng mà cơ quan điều tra thu giữ được có 1 con lợn nhựa màu xanh đã bị đập vỡ phần lưng tạo thành lỗ thủng.

Cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm ở Hòa Bình sẽ bị xử lý ra sao?

Phan Anh - Văn Thắng |

"Các cá nhân liên quan đều đã viết kiểm điểm và làm việc với các đoàn kiểm tra", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương cho biết.