Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xử phạt nữ ca sĩ Hòa Minzy 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai về phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình dịch COVID-19.
Nữ ca sĩ này ý thức rất rõ hành vi tung tin bịa đặt có thể ảnh hưởng đến nghề nghiệp của mình, nên nhận lỗi, chủ động chịu mọi trách nhiệm liên quan và không muốn chia sẻ thêm quá nhiều thông tin về vụ việc này.
Cô cũng khuyên fan hâm mộ không bênh vực hành vi sai trái của mình. Đây cũng là cách giữ hình ảnh cá nhân rất khôn ngoan của một người nhận thức mình là người "của công chúng".
Khi đại dịch xảy ra, nhiều người đưa tin sai sự thật đã bị xử lý, trong đó có các nghệ sĩ như Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng. Họ đăng thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội. Là người công chúng, tin tức do họ đưa ra gây ảnh hưởng nặng nề cho xã hội hơn.
Điều đáng ghi nhận là họ rất hiểu biết, nhận lỗi và chấp hành xử phạt nghiêm túc. Những người này đều là nhân vật nổi tiếng, họ không cần làm "người đốt đền" để nổi tiếng, chỉ là không tỉnh táo xử lý thông tin.
Cũng giống như đợt dịch trước, trên mạng xã hội luôn xuất hiện những người ưa chơi trội để nổi tiếng, muốn gây sự chú ý với người khác, thích câu like, nên chọn đưa tin giật gân. Có những thông tin trên những trang mạng, không rõ nguồn, không căn cứ, nhưng họ vẫn cứ share.
Rất nhiều người đưa ảnh một cán bộ, quan chức, gắn theo một câu nói, thế là nhiều người "bê nguyên xi" không cần kiểm chứng. Một động tác tối thiểu là "search" trên internet, xem câu nói đó có hay không, trong hoàn cảnh nào, thời gian nào, nhưng họ vẫn không làm.
Có nhiều người hình như mang nỗi ác tâm bệnh hoạn, share tin về một ca lây nhiễm mới với bình phẩm rất hả hê. Họ không động não để nghĩ rằng, thêm một người nhiễm bệnh là thêm nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng mà họ hoặc người thân của họ có thể là nạn nhân tiếp theo.
Trong khi đất nước đang đối mặt với đại dịch, cộng đồng xã hội đang cần sự bình tĩnh, sáng suốt để chống dịch hiệu quả, thì nhiều người cố tình gây rối trên mạng xã hội bằng những tin tức sai sự thật. Nhưng các cơ quan chức năng chưa xử lý một cách nghiêm túc. Một điều khác, mức xử phạt cũng còn quá nhẹ, không đủ sức răn đe.